Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Ráo riết truy vết chuỗi lây nhiễm COVID-19 của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

MangYTe - Ngành y tế đang ráo riết truy vết chuỗi lây nhiễm COVID-19 của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Hiện tại, TP.HCM ghi nhận 25 dương tính liên quan đến hội thánh này.

Ráo riết truy vết chuỗi lây nhiễm COVID-19 của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - Ảnh 1.

Tính đến sáng 27/5, ổ dịch liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có địa điểm sinh hoạt tại Phường 3, quận Gò Vấp có tổng cộng 25 ca dương tính với nCoV.

Theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp.hcm (hcdc), những người này bao gồm những người sinh hoạt cùng trong hội, 2 người tiếp xúc gần, 3 người làm cùng tòa nhà với ca nghi nhiễm tại phường 10, quận phú nhuận. từ tối 26/5, ngành y tế đang ráo riết khoanh vùng, truy vết nhiều nơi trên địa bàn tp.

10 địa điểm đang được phong tỏa để xử lý dịch gồm huyện Hóc Môn (6 điểm), quận Tân Phú (1), Gò Vấp (1), Quận 12 (1), quận Phú Nhuận (1).

Ráo riết truy vết chuỗi lây nhiễm COVID-19 của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phong tỏa địa điểm sinh hoạt của hội thánh giáo phái truyền giáo phục hưng tại phường 3, quận gò vấp.

Ráo riết truy vết chuỗi lây nhiễm COVID-19 của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - Ảnh 3.

Ráo riết truy vết chuỗi lây nhiễm COVID-19 của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - Ảnh 4.

Nơi làm việc của một ca nhiễm tại quận Phú Nhuận.

Ráo riết truy vết chuỗi lây nhiễm COVID-19 của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - Ảnh 5.

Nơi sinh sống của ca nhiễm covid-19 tại huyện hóc môn bị phong tỏa.

Ráo riết truy vết chuỗi lây nhiễm COVID-19 của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - Ảnh 6.

Khu vực phong tỏa tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

Ráo riết truy vết chuỗi lây nhiễm COVID-19 của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng túc trực tại khu vực phong tỏa tại phường Thạnh Lộc, Quận 12.

Ráo riết truy vết chuỗi lây nhiễm COVID-19 của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - Ảnh 8.

Tp.hcm đang tạm thời phong tỏa khách sạn khách sạn sheraton (quận 1) do có ca nghi mắc covid-19 là người làm việc trong nhà bếp, sinh hoạt chung hội thánh.

Ráo riết truy vết chuỗi lây nhiễm COVID-19 của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - Ảnh 9.

Phong tỏa Block A chung cư Moscow Tower, Quận 12.

Ráo riết truy vết chuỗi lây nhiễm COVID-19 của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - Ảnh 10.

Nhân viên y tế phun khử khuẩn khu vực chung cư Moscow Tower.

Được biết, Hội thánh truyền giáo Phục Hưng này được UBND Phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM cấp phép hoạt động từ năm 2005 với 60 người đăng ký. Tuy nhiên, hiện tại, hội này chỉ còn 28 người. Đến thời điểm này, qua các buổi sinh hoạt từ đầu tháng 5, đặc điểm sinh hoạt của nhóm chủ yếu vào ngày Chủ nhật hàng tuần vào các ngày 2/5, 9/5, 16/5, 23/5; tổng số người tham dự là 20 người. Địa điểm chật chội có thể không đảm bảo khoảng cách theo quy định giãn cách.

Ngọc Quyên

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/y-te/rao-riet-truy-vet-chuoi-lay-nhiem-covid-19-cua-hoi-thanh-truyen-giao-phuc-hung-20210527124734501.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY