Bà bầu hôm nay

Chăm sóc bà bầu

Sinh đôi nhưng ông nội chỉ chăm chăm bế cháu gái, phản ứng của cháu trai khiến cả nhà vừa buồn cười vừa thương

Người mẹ rất lo lắng ông bà cưng cháu trai hơn, nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại.

Chuyện bố cưng chiều con gái hơn con trai, luôn dịu dàng, ân cần hơn với các công chúa nhỏ dường như không phải chuyện gì xa lạ. Thế nhưng đâu chỉ riêng bố, đến nay cả

Ban đầu người mẹ còn lo lắng ông bà cưng

Bé trai khi thức dậy thấy ông nội cưng chiều chị em gái sinh đôi của mình thì bày ra vẻ mặt chán nản không còn gì để nói. Nhìn mãi mà ông nội chẳng đoái hoài, cuối cùng cậu bé chẳng buồn nhìn nữa, nhắm mắt lại cho "mắt không thấy, tim không phiền"!

Cư dân mạng ngắm biểu cảm sinh động của cậu bé mà vừa buồn cười vừa thương. Nhiều người sẽ cho rằng, một em bé nhỏ xíu như thế chưa biết ghen tị với anh chị em của mình. Nhưng cứ cái đà này, nếu ông nội vẫn cưng cháu gái nhỏ hơn cháu trai, tin rằng phản ứng của cháu trai sau này thậm chí còn đặc sắc hơn nữa!

Khi trong nhà có hai hoặc nhiều đứa trẻ, khó tránh khỏi người lớn sẽ thiên vị một đứa trẻ hơn. Tuy nhiên, dù đứa con này có thể thông minh, nhanh nhạy hơn em bé khác, cha mẹ cũng không nên đối xử bất công giữa các con. Cha mẹ hãy lưu ý những điều sau:

Chia đều sự quan tâm cho các con

Nguyên tắc tối quan trọng mà cha mẹ cần nhớ khi nuôi con đó là sự công bằng. Trong đó, vấn đề cơ bản đầu tiên là người lớn trong nhà cần chia đều sự quan tâm, chú ý của mình cho tất cả các đứa trẻ. Khi cả nhà cùng chơi đùa, khó tránh khỏi tình trạng đứa trẻ này hoạt bát, sinh động, còn đứa trẻ khác im lặng, ít nói hơn. Do đó, cha mẹ và ông bà nên dành ra khoảng thời gian riêng để bồi dưỡng tình cảm với từng đứa trẻ, đảm bảo đứa con nào cũng nhận được sự yêu thương đồng đều từ người lớn.

Mỗi đứa trẻ đều có ưu điểm riêng

Điều tối kỵ trong gia đình có nhiều con là cha mẹ so sánh các con với nhau. Đứa trẻ nào cũng sẽ có sở thích và khả năng riêng. Điều bạn cần làm là phát hiện ra ưu điểm của từng đứa trẻ để bồi dưỡng và dẫn dắt con phát huy ưu điểm ấy.

Tránh tối đa việc can thiệp vào mâu thuẫn giữa các con

Khi hai đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn, người lớn khó tránh khỏi việc xen vào làm "trọng tài". Lúc này kể cả cha mẹ có giải quyết sự việc công bằng thì một đứa trẻ sẽ cảm thấy không cam lòng nếu như bạn bênh vực đứa con còn lại. Cách tiếp cận đúng trong trường hợp này là, cha mẹ hạn chế tối đa việc can thiệp khi các con xảy ra xích mích. Bạn chỉ nên đưa ra lời khuyên bảo, còn lại hãy để các con tự nhận thức vấn đề và chính chúng sẽ giải quyết việc của bản thân.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/sinh-doi-nhung-ong-noi-chi-cham-cham-be-chau-gai-phan-ung-cua-chau-trai-khien-ca-nha-vua-buon-cuoi-vua-thuong-20200330170219679.chn)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung