"trước vụ nổ Big Bang, vũ trụ là một khối kéo dài vô tận của một vật chất cực nóng, dày đặc, tồn tại ở trạng thái ổn định cho đến khi vì một lý do nào đó, xảy ra.
Vũ trụ cực kỳ dày đặc này có thể đã bị chi phối bởi cơ học lượng tử, chịu tác động biến đổi vật lý có quy mô khủng, Carroll nói.
Và sau đó, đã đại diện cho thời điểm mà tính chất vật lý cổ điển trong vũ trụ từng chiếm lĩnh bị chấm dứt, mở màn cho giai đoạn tiến hóa mới.
Đối với Stephen Hawking, Trước Big Bang, ông nói các sự kiện là không thể đo lường được, và do đó không được xác định.
Hawking gọi đây là giai đoạn không có ranh giới. Theo ông, thời gian và không gian là hữu hạn, nhưng chúng không có bất kỳ ranh giới hay điểm bắt đầu hay điểm kết thúc nào trước Big Bang.
Cũng có một lý thuyết liên quan cho rằng, không phải là khởi đầu của mọi thứ, mà là một thời điểm khi vũ trụ chuyển từ thời kỳ co lại sang thời kỳ giãn nở.
Chủ đề liên quan:
bất ngờ câu chuyện hành tinh không gian ngôi sao siêu tân tinh thiên hà vụ nổ vụ nổ Big Bang vũ trụ