Khoa học hôm nay

Thời tiết Hà Nội chuyển dịu mát trong những ngày tới

(HNMO) - Nhiều ngày tới, thành phố Hà Nội mưa rào và dông, thời tiết dịu mát. Trong mưa dông, người dân Thủ đô lưu ý biện pháp phòng tránh lốc, sét, gió giật mạnh.

(HNMO) - Nhiều ngày tới, thành phố Hà Nội mưa rào và dông, thời tiết dịu mát. Trong mưa dông, người dân Thủ đô lưu ý biện pháp phòng tránh lốc, sét, gió giật mạnh.

Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên chiều tối và đêm nay (5-6), thành phố hà nội mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm/24 giờ, có nơi cao hơn 40mm; mưa dông bắt đầu từ các quận, huyện: bắc từ liêm, cầu giấy, đống đa, hai bà trưng, sóc sơn, đông anh, sau đó lan sang các địa phương lân cận; thời tiết mát, nhiệt độ 25-27 độ c.

Tuy nhiên, mưa dông sau những ngày nắng nóng thường gây ra hiện tượng lốc, sét, gió giật mạnh. vì vậy, người dân thủ đô lưu ý gia cố tấm lợp mái nhà, chuồng trại chăn nuôi, biển quảng cáo đề phòng gió mạnh gây thiệt hại; hạn chế tham gia giao thông hoặc trú tránh dưới tán cây cổ thụ, gần trạm biến áp, cột ăng ten viễn thông đề phòng sét đánh…

Sang ngày 6-6, Hà Nội nhiều mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến 32-34 độ C, riêng khu vực phía Tây thành phố 31-33 độ C.

Ngày 7 và 8-6, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động yếu, Hà Nội giảm mưa, nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 33-35 độ C.

Từ ngày 9-6, áp cao lục địa tăng cường kết hợp dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh. Do vậy, Hà Nội mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to tập trung vào chiều tối và đêm.

Mạng Y Tế
Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/1066234/thoi-tiet-ha-noi-chuyen-diu-mat-trong-nhung-ngay-toi)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY