Chân dung nhà triết học Arthur Schopenhauer
Arthur Schopenhauer (22/2/1788 – 21/9/1860) được sinh ra Danzig, vùng đất mà bây giờ là Gdańsk , Ba Lan . Ông học các trường Đại học Göttingen , Đại học Berlin và Đại học Jena . Sau đó, Schopenhauer định cư tại Frankfurt am Main , nơi ông sống một cuộc đời cô độc. Ở đây, ông luôn nghiên cứu tư tưởng của Phật giáo , Ấn Độ giáo và chủ nghĩa thần bí .
Năm 30 tuổi, ông xuất bản cuốn sách "The World as Will and Representation" (Tạm dịch: "Thế giới như ý chí và đại diện"), cứ ngỡ rằng cuốn sách sẽ là một cú hit cho mình, nhưng không ngờ rằng, sau khi được xuất bản, cuốn sách lại được tiêu thụ rất chậm, bởi lẽ hầu như không ai hiểu được nó.
Tư tưởng đi trước thời đại thường sẽ rất cô đơn, Arthur Schopenhauer, chính là người như vậy.
Cuốn sách ông dốc hết tâm huyết vào viết nhưng cuối cùng lại bị cho vào trong kho, điều này khiến ông chịu đả kích sâu sắc. Nhưng, là vàng thì rồi sẽ phát sáng, vài chục năm sau, "The World as Will and Representation" nhận được sự công nhận của mọi người, và cũng trở thành cuốn sách triết học kinh điển nhất thế giới.
Ở tuổi 63, ông bất ngờ trở nên nổi tiếng với cuốn "Parerga và Paralipomena", và cuốn "The Wisdom of life" (Tạm dịch: "Trí tuệ đời người") là ấn phẩm chọn lọc của cuốn "Parerga và Paralipomena", trong đó trần thuật lại cách nhìn của Arthur Schopenhauer ở nhiều khía cạnh cuộc sống dưới dạng cách ngôn, và trở thành một tác phẩm kinh điển về triết học trong hàng trăm năm qua.
Chủ đề liên quan:
Arthur Schopenhauer cuộc sống hạnh phúc nhà triết học sống là chính mình suy nghĩ tâm lý học thay đổi bản thân thế giới nội tâm thử thách tinh thần