Theo đó, các bảo tàng tham gia sẽ trưng bày ra các “tác phẩm” kỳ lạ và ghê rợn của mình. Và rất nhiều tài khoản của các bảo tàng trên Twitter đã cho du khách tham quan từ xa các hiện vật của mình.
Bảo tàng Yorkshire ở Anh đã mở đầu cho “triển lãm online” ghê rợn với tấm ảnh chùm tóc vẫn còn nguyên cây que vấn tóc của một phụ nữ La Mã vào khoảng thế kỷ 3-4.
Bảo tàng quốc gia Scotland với sinh vật "người cá Fiji" được cho là xuất hiện ở Nhật Bản hàng trăm năm trước.
Bảo tàng Bảo tàng Deutsches Historyisches ở Berlin. thì trưng ra chiếc mặt nạ hình mỏ chim từng sử dụng trong thời kỳ bệnh dịch hạch hoành hành tại châu Âu hồi thế kỷ 17 – 18.
Không chịu thua kém, bảo tàng Lâu đài York ở Anh đã trưng bay những bức tượng nhỏ từ móng vuốt cua rất đáng sợ.
Mặc dù thử thách kỳ quái này cũng gây chú ý trên mạng xã hội và truyền thông song cũng không đủ khả năng “giải cứu’ các bảo tàng đang bị đóng cửa bởi coronavirus. Như Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở Thành phố New York gần đây đã tuyên bố cắt giảm lương để ngăn chặn khoảng lỗ khổng lồ lên đến 100 triệu USD.