Theo ngư dân phan văn vinh (ở thôn lý hòa, xã nhơn lý), cứ tầm 3 - 4 giờ sáng là các tàu thuyền xuất phát, khi cách bờ chừng 1 - 3 hải lý là buông lưới, nếu trúng luồng cá 1 tàu thuyền có thể thu về 20 - 50 két cá cơm than (10 kg/két), hoặc 3 - 5 két cá cơm mồm (loại cá xuất khẩu). sau đó thì thu lưới về, cập bến và bán cá trong buổi sáng, rồi lại tiếp tục ra khơi đánh bắt.
Với giá 30.000 đồng/kg cá cơm than và 60.000 - 70.000 đồng/kg cá cơm mồm, mỗi chuyến đánh bắt, một tàu thuyền thu từ 1,8 triệu đồng đến 15 triệu đồng.
Do sản lượng đánh bắt nhiều nên các xe ô tô tham gia chở cá đến các cơ sở chế biến địa phương và lao động gánh thuê, bưng cá thuê cũng có thu nhập khá.
Cá cơm chờ khách hàng đến mua
ẢNH: MINH LÊ |
Cá cơm được chở bằng xe máy ra chợ bán
ẢNH: MINH LÊ |
Cá cơm mồm được phân loại chờ xe tải chở giao cho các cơ sở chế biến xuất khẩu
ẢNH: MINH LÊ |
Cá cơm mồm rửa sạch nước biển mặn và trải ra vỉ đem phơi
ẢNH: MINH LÊ |
Chuyển cá cơm từ tàu thuyền lên bờ bán cho khách hàng
ẢNH: MINH LÊ |
Đưa cá cơm mồm ra vỉ để phơi
ẢNH: MINH LÊ |
Được mùa cá cơm
ẢNH: MINH LÊ |
Gánh cá thuê
ẢNH: MINH LÊ |
Một chiếc tàu thuyền cập bến cá đầy khoan
ẢNH: MINH LÊ |
Xe ô tô chở cá
ẢNH: MINH LÊ |