Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Việt Nam phát hiện ca nhiễm nCoV thứ 9 từ Vũ Hán về

(MangYTe) - Thông tin từ Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với virus corona, nâng số người nhiễm bệnh lên 9, chưa có ca nào Tu vong, 1 ca đã ra viện.

Đó là bệnh nhân nam, 30 tuổi, công nhân ở Vĩnh Phúc, là một trong 8 người (trong đó 4 người dương tính với nCoV) được công ty cử sang Trung Quốc tập huấn tại Vũ Hán đã được xác định dương tính với nCoV.

Ngày 30/1/2020, ngay sau khi nhận được kết quả ca bệnh đầu tiên dương tính với 2019-nCoV của tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã triển khai ngay các biện pháp xử lý dịch theo quy định của Bộ Y tế, bao gồm việc rà soát, xác định những người có liên quan dịch tễ với ca bệnh.

Qua đó phát hiện bệnh nhân nam này là một trong 8 người trở về từ Vũ Hán trên cùng một chuyến bay, trong đó có 4 người đã xác định bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và đang trong tình trạng ổn định.

Theo tiền sử theo dõi, bệnh nhân đã đi cùng 7 người Việt Nam khác do Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (trước đó 4 người trong số này đã có kết quả xét nghiệm xác định dương tính với nCoV) và cùng trở về Việt Nam ngày 17/1/2020 trên chuyến bay CZ8315 của Southern China bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với nCoV.

Sau đó được công ty đón về bằng xe công ty di chuyển về trụ sở công ty, tại công ty nhóm có tổ chức họp (bao gồm bệnh nhân với 7 người Việt Nam cùng đoàn) và di chuyển về nhà riêng.

Như vậy đến thời điểm này, Việt Nam đã có 9 ca dương tính với nCoV, trong đó có 2 trường hợp đã điều trị khỏi và được ra viện.

Cũng theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 9 giờ ngày 4/2/2020, trên toàn thế giới tổng số trường hợp mắc: 20.627, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 20.438 và có 426 người Tu vong. Riêng Trung Quốc là 425 người. Một người tại Philippines.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 260 và 265 hướng dẫn phòng, chống dịch trong trường học.

Theo công văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số biện pháp để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó trong trường học, tuyên truyền cho trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh, cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh; đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho (khuyến khích đeo khẩu trang khi đến trường và tham gia các hoạt động ngoại khóa) và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) đã tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch nCov. Sau khi tiến hành chào cờ đầu tháng, toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên được phát khẩu trang, tiến hành vệ sinh rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và cho kết quả bình thường, không có ai biểu hiện sốt.

Sau hơn 30 phút diễn ra hoạt động trên, TS. Nguyễn Thanh Tùng – P. Hiệu trưởng thông qua công điện 01/CĐ-LĐTBXH ngày 2/2/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của nCov gây ra. Thông tin các biện pháp, chỉ đạo của Ban giám hiệu đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhằm ứng phó tốt nhất với dịch bệnh trong nhà trường.

Ngoài ra, để cung cấp thêm thông tin mang tính chuyên môn, VLUTE mời bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thu Hà – Hiệu trưởng trường TC Y tế tỉnh Vĩnh Long đến trao đổi và hướng dẫn các thông tin để nâng cao nhận thức và công tác phòng chống dịch của nhà trường.

Theo PGS.TS Cao Hùng Phi – Hiệu trưởng, trước sự diễn biến khó lường của dịch bệnh, VLUTE triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp sau: Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Giáo dục và Đào tạo và địa phương; phối hợp chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc thường xuyên với Sở Y tế, cơ quan chức năng; thường xuyên kiểm tra sức khỏe giảng viên, sinh viên hàng ngày; dời lịch học học kỳ II năm học 2019 – 2020 sau ngày 8/3/2020; học kỳ phụ với số lượng sinh viên không nhiều nhưng các đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống, dịch.

PHA LÊ

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo dân sinh (http://baodansinh.vn/viet-nam-phat-hien-ca-nhiem-ncov-thu-9-tu-vu-han-ve-20200204104131303.htm)

Tin cùng nội dung

  • Huế đã triển khai thành công việc chẩn đoán sàng lọc và điều trị ung thư dạ dày sớm qua nội soi với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Nhật Bản.
  • Kỹ thuật nội soi mới giúp các bác sĩ phát hiện sớm chứng teo niêm mạc dạ dày gây khó tiêu, chán ăn. Trước đó bệnh hay bị nhầm với viêm dạ dày.
  • Nhiễm Helicobacter Pylori có liên quan tới chứng khó tiêu chức năng. xuất huyết giảm tiểu cầu tiên phát, đái tháo đường týp II, xơ hóa động mạch…
  • “Cho tới giờ phút này, tôi có thể vẽ được bức tranh về cuộc chiến chống ung thư với mảng màu hồng”, GS.BS Nguyễn Chấn Hùng khẳng định.
  • Em được biết, ngôi sao Hollywood Angelina Jolie chấp nhận cắt bỏ bầu ngực để loại trừ nguy cơ ung thư vú có thể di truyền từ gia đình. Trường hợp của em, cả mẹ và dì em đều bị ung thư vú. May mắn phát hiện rất sớm, điều trị ngay từ giai đoạn đầu. Em (nữ, 24 tuổi), muốn tầm soát bệnh thì nên làm các xét nghiệm gì, ở đâu, chi phí là bao nhiêu? Nhờ Mangyte tư vấn giúp. Em cảm ơn nhiều.
  • “Siêu quậy” nhà tôi hay chạy nhảy lắm, cho nên trầy xước, bầm tím là… chuyện thường ở huyện! Tôi đọc báo thấy nước ngoài có loại keo sinh học dùng để dán vết thương, không biết ở Việt Nam có bán loại này chưa? Nếu có thì tốt quá, tôi sẽ mua cho “siêu quậy” dùng dần. Cảm ơn Mangyte! (Hoàng Quân - lehoang…@gmail.com)
  • Chào bác sĩ mangyte, Bác sĩ cho con hỏi quy trình xét nghiệm HIV ở bệnh viện Nhiệt Đới TPHCM thế nào? Phòng xét nghiệm HIV nằm ở khu vực nào trong bệnh viện? Tại con ở tỉnh lên làm xét nghiệm nên con không biết,với lại đây là vấn đề nhạy cảm nên con ngại hỏi nhân viên trong bệnh viện lắm. Mong bác sĩ trả lời giúp con. Con xin cảm ơn! (L.N.)
  • Tôi là Việt kiều Mỹ thường về Việt Nam. Tôi có thể mua bảo hiểm tại các bệnh viện Việt Nam phòng khi đau ốm bất ngờ không? (Le Van Nam - ongnam…@yahoo.com)
  • Thư ngỏ gửi cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại - kêu gọi ủng hộ dự án Y học cùng cộng đồng chia sẻ các bài viết về bệnh tật, bảo vệ sức khỏe.
  • Tốc độ lắng máu hay tốc độ lắng hồng cầu (erythrocyte sedimentation rate - ESR), protein C phản ứng (C-reactive protein - CRP) và độ nhớt huyết tương (plasma viscosity - PV) là các xét nghiệm máu thường được sử dụng để phát hiện sự gia tăng protein, và là dấu hiệu của viêm.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY