Virus corona có mặt ở đế giày nhưng nguy cơ lây truyền cao nhất vẫn là từ người sang người chứ không phải giày sang người - Ảnh: AloBacsi tổng hợp
Virus corona có thể tồn tại trên nhiều bề mặt vật dụng xung quanh chúng ta, như tay nắm cửa, hộp các tông, giỏ hàng… và thông tin mới nhất từ các nhà khoa học là chúng có mặt cả ở đế giày.
Huffington Post UK đưa tin chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Mary E. Schmidt cảnh báo rằng virus corona có thể tồn tại trên đế cao su, da và PVC trong 5 ngày trở lên, và thậm chí còn gợi ý rằng mọi người nên giặt giày của mình bằng máy.
Tùy thuộc vào đế giày được làm từ vật liệu nào, mầm bệnh có thể tồn tại nhiều ngày trên bề mặt. Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia phát hiện ra rằng COVID-19 có thể tồn tại trên nhựa trong tối đa 2-3 ngày, có nghĩa là giày có các thành phần nhựa cũng có rủi ro - mặc dù điều đó không phải là mối lo ngại chính đối với một số bác sĩ.
Phần đế của giày là nơi sinh sản của nhiều vi khuẩn và nấm và virus hơn phần trên của giày, bác sĩ cấp cứu của C Czaza Pinckney cho biết.
Một nghiên cứu năm 2008 của các nhà vi trùng học tại Đại học Arizona cho thấy đế giày trung bình chứa khoảng 421.000 vi khuẩn, virus và ký sinh trùng. Tuy nhiên, Pinckney nhắc nhở chúng ta rằng những vi sinh vật này cũng giúp tạo điều kiện cho chúng ta nâng cao khả năng miễn dịch. Vì vậy, chúng có thể giúp chúng ta khỏe mạnh hơn.
Tuy nhiên, chuyên gia sức khỏe cộng đồng Carol Winner vẫn khuyên cởi giày trước khi vào nhà là một biện pháp thông minh cho bất cứ ai: “Thật lý tưởng nếu bạn có thể để giày dép trong nhà để xe hoặc trước cửa ra vào, miễn là không đưa chúng vào trong nhà”.
Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Mary E. Schmidt lưu ý mọi người nên để giày dép cẩn thận nếu trong nhà có trẻ nhỏ: “Bạn không để giày dép trong tầm tay và tầm mắt trẻ nhỏ. Cha mẹ nên dạy con trẻ không chạm vào giày dép, trừ khi đó là dép đi trong nhà, vì giày dép là vật bẩn nhất chỉ xếp sau nhà vệ sinh”.
Tuy nhiên Schmidt cũng khuyến cáo mọi người không cần quá lo lắng, vẫn nên chú ý vệ sinh cá nhân và rửa tay, thay vì lo lắng về những sinh vật sống ở dưới đáy giày.
“Không có bằng chứng nào nói rằng coronavirus xâm nhập vào nhà từ giày”, cô nói. Thực tế, chúng nằm trên phần cơ thể xa khuôn mặt nhất và nguy cơ lây truyền cao nhất vẫn là từ người sang người khi tiếp xúc gần chứ không phải từ giày sang người.