Mới đây, trên "Tuần san Sinh vật học vũ trụ" có đăng tải bài báo khẳng định virus "ăn não người" Zika sẽ gây ra những ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng trong quá trình tiến hóa của loài người.
Theo đó, những gene gây dị tật từ virus Zika có thể làm thay đổi hệ gene và lan truyền tới nhiều đời sau. Và rõ ràng, quá trình tiến hóa của loài người sẽ bị đẩy lùi khi não người bị thu nhỏ lại vì loại virus này.
Bài báo cho rằng, thật kinh khủng khi những DNA bị hỏng do virus Zika gây ra sẽ quy định thành một bộ gene hoàn thiện. Nó sẽ tạo ra một số lượng lớn những người có não nhỏ bất thường xuất hiện. Nguy hiểm hơn, bài báo nhấn mạnh, nếu dịch bệnh do virus Zika này gây ra không được kiểm soát chặt chẽ, có thể sẽ kéo lùi lịch sử nhân loại xuống 2 triệu năm.
Đột biến gene gây ra bởi mầm bệnh từ virus Zika có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến DNA của con người |
Tuyên bố này được đưa ra trong khi WHO đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn thế giới về dịch bệnh. Các nước xuất hiện virus "ăn não người" này đang ngày đêm vật lộn với dịch bệnh, trong khi những nước chưa xuất hiện đang hoang mang lo sợ, chuẩn bị ứng phó trong mọi tình huống.
Hiện tại, có hơn 30 quốc gia ghi nhận và đang ra sức chống chọi, theo dõi khả năng con đường lây nhiễm của virus Zika. Theo đó, bước đầu ghi nhận con đường lây lan của virus "ăn não người" này: qua đường muỗi đốt, đường T*nh d*c, trong dịch nước tiểu và nước dãi của người bệnh.
Nếu dịch bệnh do virus Zika này gây ra không được kiểm soát chặt chẽ, có thể sẽ kéo lùi lịch sử nhân loại xuống 2 triệu năm |
Chính vì để lại những di chứng nguy hiểm và đường lây lan quá dễ dàng này, một số nước khuyên phụ nữ không nên mang thai, khuyến cáo quan hệ T*nh d*c phải dùng bao cao su và đeo khẩu trang khi giao tiếp với người bệnh trong giai đoạn này.
Brazil đang là nước gánh chịu nặng nề nhất dịch bệnh này, gần 4.000 trẻ em mắc chứng teo não đã được phát hiện. Thông tin mới nhất, chiều hôm qua 9/2 Tân Hoa Xã dẫn thông báo của Ủy ban quốc gia về chăm sóc sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc (NHFPC) xác nhận, ca nhiễm virus Zika đầu tiên xuất hiện tại nước này. Bệnh nhân là nam giới 34 tuổi, sống tại tỉnh Giang Tây.