Đến nay, Vũ Hán đã chuyển đổi 13 địa điểm thành bệnh viện dã chiến để ứng phó với dịch bệnh do Covid-19, với tổng số 13.350 giường. Khoảng 9.300 giường đã được đưa vào sử dụng để điều trị cho bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, ông Hu nói.
“Để cải thiện khả năng điều trị y tế, mỗi bệnh viện tạm thời sẽ được cung cấp máy quét CT và các thiết bị y tế khác bao gồm máy theo dõi ECG”, ông Hồ nói thêm.
Hôm 20/2, một nhà thầu tham gia xây dựng thông báo bệnh viện dã chiến Nhật Hải tổng diện tích 54.000 mét vuông, 3.690 giường vừa xong và thông qua nghiệm thu.
Các bệnh viện dã chiến của Vũ Hán, được chuyển đổi từ các phòng tập thể dục và trung tâm hội nghị, triển lãm, đã được thiết lập khi thành phố phải đối mặt với tình trạng thiếu giường giữa đại dịch Covid-19. Các bệnh viện này chủ yếu tập trung điều trị cho các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ.
Khoảng 72 đội y tế từ các khu vực khác của Trung Quốc đã được cử đến các bệnh viện dã chiến này để hỗ trợ các đồng nghiệp địa phương điều trị bệnh nhân và ngăn chặn sự lây lan của virus.
Dịch Covid-19 bùng phát tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) từ tháng 12/2019, tính đến 10h00, ngày 22/2 đã lây lan ra 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đã có 77.812 người mắc và 2.360 trường hợp Tu vong do Covid-19.
Chủ đề liên quan:
bệnh viện bệnh viện dã chiến chống dịch Covid 19 dã chiến dịch viêm phổi do Covid 19 trung quốc tử vong do Covid 19 virus corona Vũ Hán