Khoa học hôm nay

5 loài động vật có khả năng bay lượn cừ khôi dù không phải là chim

Thế giới tự nhiên thật sự vô cùng phong phú. Một số loài động vật dù không phải chim nhưng lại có thể bay lượn điêu luyện. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 5 loài động vật biết bay thú vị nhất dù không có cánh nhé.

1. Cá đuối bay

Cá đuối bay hay còn gọi Mobula là một chi cá trong họ cá Myliobatidae (cá đuối đại bàng) thuộc bộ cá đuối ó Myliobatidae. Hẳn bạn sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên vì loài cá này có thể bay lên khỏi mặt nước như chim tới 2m. Những con cá đuối này có chiều ngang đạt tới 5,2m, trọng lượng đạt tới 1 tấn.

Cá đuối có thể bay lên khỏi mặt nước như chim tới 2m. (Ảnh: NatGeo)

Theo các nhà khoa học, cá đuối bay sống trong phạm vi nhỏ hẹp với tỷ lệ sinh sản thấp. Điều này khiến chúng phải cạnh tranh rất khốc liệt để duy trì nòi giống. Khi tới mùa sinh sản, cá đuối bay sẽ tập trung thành bầy lớn bơi cùng nhau, cũng trong thời điểm này chúng sẽ tìm cách để kết bạn với cá đuối cái. Để thu hút bạn tình, những con cá đuối đực sẽ phi thân lên mặt nước cao nhất có thể rồi dang rộng "đôi cánh" để nhào lộn sao cho đẹp mắt nhất và để tăng diện tích tiếp xúc với mặt nước tạo tiếng nổ lớn nhất.

2. Rắn bay

Rắn bay có danh pháp khoa học: Chrysopelea là một chi rắn trong phân họ Ahaetuliinae họ Colubridae. Chúng là một nhóm rắn sống trên cây từ Đông Nam Á (ba nước Đông Dương: Việt Nam, Lào, Campuchia) tới Nam Á. Rắn bay chủ yếu sống ở các ngọn cây, chúng nhảy từ cành cây để thoát khỏi kẻ săn mồi hoặc tìm kiếm con mồi. Chúng có thể bay tới khoảng cách lên đến 24m.

Rắn bay có thể lướt đi nhanh với tốc độ 8 đến 10 mét/giây. (Ảnh: NatGeo)

Jake Socha, một nhà sinh vật học thuộc Đại học công nghệ Virginia cho biết: Các loài rắn bay có cấu tạo cơ thể đặc biệt có thể tự làm phẳng mình khi chúng quăng mình, chúng còn biết cách nghiêng bên này bên kia để hứng gió, tạo lực nâng chống lại trọng lực. Rắn bay có thể lướt đi nhanh với tốc độ 8 đến 10 mét/giây.

3. Mực bay

Mực bay có tên gọi Todarodes pacifius theo tiếng La-tinh, thuộc họ mực Ommastrephidae. Chúng sống ở phía bắc của Thái Bình Dương, quanh khu vực biển Nhật Bản, Trung Quốc và Nga, phía nam bờ biển Alaska và Canada, chúng cũng sống ở miền trung Việt Nam. Mực bay có màu xanh, dài khoảng 20cm, chúng có thể bay được 30m trên bề mặt nước để tránh kẻ thù hoặc tiết kiệm năng lượng khi di cư.

Mực bay có thể bay được 30m trên bề mặt nước để tránh kẻ thù hoặc tiết kiệm năng lượng khi di cư. (Ảnh: NatGeo)

Mực bay có 2 vây và một vòi nước có tác dụng lấy nước từ bên này và đẩy nước ra ngoài từ bên kia. Đây cũng là cơ chế bay của mực. Chúng bay ngược về phía sau với các xúc tu đung đưa và vây của chúng hoạt động như đôi cánh giúp chúng giữ thăng bằng trong không trung.

4. Ếch bay

Ếch bay hay còn gọi là ếch lượn là một loài ếch trong họ Rhacophoridae. Chúng được tìm thấy ở Trung Quốc, Indonesia, Lào, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, có thể cả Brunei, và có thể cả Myanma. Do có tứ chi rất khoẻ, giữa các ngón có màng da, màng chân lớn, nếp da bên cánh tay rộng nên ếch bay có thể dễ dàng liệng từ trên cây cao xuống và tiếp đất nhẹ nhàng, hoặc lướt từ cây này sang cây khác mà không hề hấn gì.

Ếch bay có thể dễ dàng liệng từ trên cây cao xuống và tiếp đất nhẹ nhàng. (Ảnh: NatGeo)

Chúng có kích thước khá lớn, con đực dài 72,3 – 85,5mm, con cái 89,4 – 90,7mm. Màu sắc con đực và con cái giống nhau. Ngoại hình ếch bay thường tương xứng với khu vực sinh sống và có khả năng thay đổi. Loài sống ở vùng nhiệt đới thường có màu sắc sặc sỡ, còn loài sống ở vùng khí hậu ôn đới thường có màu tối hơn.

5. Sóc bay

Sóc bay là loài thú có túi kích thước nhỏ, có nguồn gốc từ nước Úc và New Guinea. Cấu tạo cơ thể cho phép sóc bay dễ dàng di chuyển từ cây này qua cây khác. Chúng có một lớp màng mỏng kéo dài hai bên sườn, có tác dụng như một chiếc dù lượn. Nhờ lớp mảng mỏng manh ấy mà sóc có thể bay xa tới 60 – 100 mét chỉ sau vài giây. Tuy nhiên, chúng không thể tự cất cánh từ dưới mặt đất mà phải thả mình từ trên cây cao xuống.

Loài sóc này có thể bay xa tới 60 – 100 mét chỉ sau vài giây. (Ảnh: NatGeo)

Sóc bay ban ngày thường trốn trong tổ, đến tối mới ra ngoài kiếm ăn và dạo chơi. Đa số thời gian được chúng dành để ngủ. Sóc bay có 1 bộ lông màu xanh xám mịn màng, cơ thể nhẹ và nhỏ nhắn. Trong tự nhiên, sóc bay gần như có thể ẩn mình vào môi trường tự nhiên ví dụ như lá và cành cây. Chúng rất khó bị phát hiện bằng mắt thường.

Theo Nguyệt Phạm/Báo Tổ quốc

Link bài gốc Lấy link

https://toquoc.vn/5-loai-dong-vat-co-kha-nang-bay-luon-cu-khoi-du-khong-phai-la-chim-20230107150410409.htm

Theo Nguyệt Phạm/Báo Tổ quốc

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/5-loai-dong-vat-co-kha-nang-bay-luon-cu-khoi-du-khong-phai-la-chim/20230110112231435)

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em dễ bị động vật cắn, húc nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY