Dinh dưỡng hôm nay

5 loại quả dễ tăng cân hơn ăn thịt mỡ, càng ăn nhiều càng bụng to, béo phì

Nhiều người cho rằng ăn nhiều trái cây sẽ giảm cân nhưng họ lại không biết rằng có một số loại trái cây càng ăn càng tăng cân, dễ gây béo phì. Dưới đây là 5 loại quả như thế.

Đối mặt với tình trạng tăng cân vùn vụt, béo phì, nhiều người sẽ tự điều chỉnh chế độ ăn uống với mục đích giảm cân chẳng hạn như ăn trái cây và rau thay vì thực phẩm chủ yếu. 

Tuy nhiên nhiều người vẫn thấy rằng ngay cả khi chỉ có ăn trái cây, cơ thể vẫn béo phì như bình thường thậm chí còn béo hơn. Trên thực tế, một số loại trái cây dễ tăng cân hơn thịt nhưng nhiều người vẫn giảm cân với chúng.

1. Dừa

Dừa rất giàu protein và chất béo, vitamin C, đường và các nguyên tố vi lượng khác nhau.

Tuy nhiên, quả dừa chứa hàm lượng calo rất cao, cứ 100g dừa thì chứa 241 calo tương đương với 2,1 bát cơm, dừa đứng đầu trong bảng xếp hạng các loại trái cây chứa nhiều calo, chất béo và đường cao, nếu không muốn tăng cân thì bạn nên ăn ít cùi dừa thôi nhé.

2. Quả bơ

Bơ vốn được nhiều người ưa thích, rất giàu chất béo, chất đạm, vitamin và các nguyên tố vi lượng như canxi, kali có tác dụng ngăn ngừa đột quỵ, xơ cứng động mạch, chống thiếu máu cơ thể.

Như chúng ta đã biết, nhiều cô gái khi giảm cân thích cho một ít bơ vào món salad rau củ.

Nhưng bạn bơ là một loại quả rất giàu chât béo, hàm lượng dầu trong nhân bơ cao từ 8% đến 29% và hàm lượng chất béo khoảng 15%, nhiều hơn gấp đôi lượng chất béo và calo của một số thịt gà và cá.

Ngoài ra, lượng calo chứa trong quả bơ tương đương với 1,4 bát cơm, mỗi 100 gram bơ chứa 161 calo.

Do vậy, nếu muốn thêm quả bơ vào bữa ăn thì chỉ một chút là đủ, không nên ăn quá nhiều.

Một chút bơ thì lượng dầu cơ thể con người cần cho cả ngày về cơ bản là đủ! Do đó, khi thực hiện các bữa ăn giảm cân, các bạn gái cũng nên cân nhắc kỹ xem có thể cho thêm quả bơ vào nhé!

3. Sầu riêng

Sầu riêng có một hương vị đặc biệt không phải ai cũng dễ dàng ăn nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì ai cũng không thể phủ nhận rằng nó là vua của các loại trái cây. Sầu riêng rất giàu chất dinh dưỡng, protein, carbohydrate, chất xơ, vitamin C,...

Nhưng sầu riêng cũng rất giàu hàm lượng calo, cứ 100gr sầu riêng thì chứa tới 147 calo, tương đương 1,3 bát cơm, hàm lượng chất béo cũng rất cao. 

4. Mít

Mít cũng là một loại trái cây nhiệt đới phổ biến, nó chứa nhiều đường, vitamin C và các thành phần khác, lượng calo trên 100 gam mít là 105 kcal .

Tuy thấp hơn các loại trái cây trên nhưng mít lại chứa hàm lượng đường rất cao, nếu tiêu thụ quá nhiều đường sẽ khiến cơ thể tăng calo và gây béo phì.

5. Chuối

Chuối không dễ gây tăng cân vì lượng calo của chuối không quá cao, cứ 100g chuối có khoảng 89 calo. Vấn đề ở đây là lượng đường trong chuối lại quá nhiều, có 22g đường nên nếu ăn không cẩn thận có thể khiến chúng ta tiếp tục béo lên.

Tuy nhiên, chuối thường được các vận động viên và những người đam mê thể dục thường xuyên ăn. Vì chuối rất giàu kali nên cứ 100g chuối chứa 260mg kali, gấp 10 lần so với một số loại nước uống bổ sung năng lượng cho người tập thể thao.

Do vận động mạnh, bạn đổ mồ hôi nhiều, đồng thời cơ thể mất nước, nồng độ ion kali cũng giảm dần, chính ion kali có nhiệm vụ duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể và thư giãn cơ bắp.

Nếu bạn ăn một quả chuối trước khi tập thể dục, bạn có thể ngăn ngừa chuột rút và giúp cơ thư giãn.

Hai loại quả hỗ trợ giảm cân thực sự

 Quả táo

Có một câu nói Trung Quốc rằng một quả táo mỗi ngày giúp tránh xa bệnh tật. Vì trong táo có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có tác dụng nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Đồng thời, nó cũng rất thân thiện với những người giảm cân, vì táo có chứa axit trái cây có thể đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của cơ thể, do đó làm giảm lượng chất béo ở phần dưới cơ thể.

Ngoài ra, hàm lượng canxi của nó tương đối dồi dào, bằng cách này, chúng ta có thể giảm bớt phần thân dưới của cơ thể bị phù nề do muối nên đối với các bạn nữ thì táo là loại quả được ưa chuộng.

 Đu đủ

Đu đủ có vị rất ngọt, không chỉ có chức năng nở ngực mà còn có tác dụng giảm cân, do trong đu đủ có chứa một loại enzyme phân giải protein độc đáo nên có thể giúp cơ thể làm sạch lượng mỡ tích tụ trong cơ thể, đặc biệt là đối với những phụ nữ có thân hình béo phì.

Chất pectin trong đu đủ cũng là một chất làm sạch tuyệt vời và nó cũng có thể làm giảm sự tích tụ chất thải ở phần dưới cơ thể.

Những loại trái cây này là loại trái cây có hàm lượng calo thấp, bạn có thể ăn hợp lý trong quá trình giảm cân nhưng đừng lạm dụng quá nhiều. Và hai thời điểm vàng quan trọng nhất để giảm cân, một là “càng sớm càng tốt”, hai là “ngay bây giờ” .

Theo Khang Nhi/ Gia Đình Mới

https://www.giadinhmoi.vn/5-loai-qua-de-tang-can-hon-an-thit-mo-cang-an-nhieu-cang-bung-to-beo-phi-d45621.html

Theo Gia Đình Mới

Link bài gốc

Copy link

https://www.giadinhmoi.vn/5-loai-qua-de-tang-can-hon-an-thit-mo-cang-an-nhieu-cang-bung-to-beo-phi-d45621.html

Mạng Y Tế
Nguồn: Phụ nữ và gia đình (https://www.phunuvagiadinh.vn/chuyen-gia-noi-gi-209/5-loai-qua-de-tang-can-hon-an-thit-mo-cang-an-nhieu-cang-bung-to-beo-phi-378158)

Tin cùng nội dung

  • Những người có thói quen ăn nhiều rau chân vịt có thể giảm được bệnh đục thủy tinh thể liên quan đến tuổi tác (27%) so với nhóm ăn ít hoặc không ăn nhóm rau này.
  • Bệnh sốt nhiệt là một chứng bệnh hay gặp ở trẻ nhỏ, trên lâm sàng có đặc trưng là ăn ít, nằm nhiều, trọng lượng cơ thể giảm, rêu lưỡi dày nhớt. Bệnh này phần nhiều phát sinh ở vùng khí hậu ẩm ướt, thấy nhiều ở trẻ em sức khỏe yếu.
  • Viêm khớp là một căn bệnh rất phổ biến. Triệu chứng thường gặp là đau mỏi các khớp, đi laị không ổn định, điểm đau tương đối ổn định. Ngoài việc dùng Thuốc hoặc châm cứu có thể dùng các món ăn bài Thuốc để hỗ trợ chữa viêm khớp do phong thấp.
  • Món canh thịt vịt khổ qua (mướp đắng) thể hỗ trợ chữa da khô sần, ngứa ngáy. Tuy nhiên, nên chú ý dùng gia vị để giảm tính hàn của thịt vịt.
  • Phụ nữ thường đưa ra 101 lý do có vẻ rất hợp tình hợp lý để biện minh cho hành động “ngại yêu” của mình. Nam giới “cao tay” không nên ép phụ nữ lúc này mà nên “đánh” vào dạ dày của nàng
  • Theo Đông y, lươn là món ăn ngon và vị Thu*c tốt, có giá trị dinh dưỡng cao, vị ngọt, tính ấm, không độc, tác dụng bổ gan,
  • Cua đồng là món ăn giản dị và mộc mạc trong ngày hè... Thịt cua đồng chứa nhiều protid, Ca, P, Fe, vitamin B1, B2, B6 và PP
  • Trẻ suy dinh dưỡng SDD thường đi kèm với biếng ăn, trong khi đây lại là đối tượng cần ăn tăng cường hơn những trẻ khác để tạo đà phát triển cho bắt kịp chuẩn tăng trưởng.
  • Trẻ bị sởi nên hạn chế chất béo, thức ăn chiên xào nhiều dầu mỡ, thức ăn nướng, xông khói, nội tạng động vật, bánh kem, chocolate.
  • Đông y cho rằng, nguyên nhân thiếu sữa phần lớn do khí huyết kém, ngoài ra có liên quan tinh thần căng thẳng, can khí uất kết gây tắc sữa. Phòng trị thiếu sữa chủ yếu bổ huyết, ích khí; nếu vú căng đau “viêm” thêm vị thanh can, giải uất, thông nhũ.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY