Ba bệnh nhân này là nhân viên của Công ty TNHH Trường Sinh đi cùng đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 1 Hà Nội xuống cơ sở 2 ở Hà Nam làm việc. Sau khi xác nhận dương tính với SARS-CoV-2, các bệnh nhân đã được đưa vào cách ly tại Bệnh viện đa khoa Hà Nam và lấy mẫu xét nghiệm.
Bác sĩ Đỗ Trung Đông, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết: “Chúng tôi có đủ cơ sở bảo đảm cách ly tuyệt đối cho người bệnh, đồng thời cử đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm điều trị, tuân thủ phác đồ điều trị của Bộ Y tế và có sự phối hợp của người bệnh trong quá trình điều trị, nên sau một tuần điều trị, các bệnh nhân đã có cải thiện rõ ràng về triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng. Sau 18 ngày điều trị, các bệnh nhân đã đủ điều kiện xuất viện và về địa phương cư trú, tiếp tục cách ly theo quy định của Bộ Y tế”.
Bệnh nhân N.T.H. (35 tuổi, ở Hưng Hà, Thái Bình) chia sẻ: “Tôi đang mang thai 5 tháng, nên khi vào viện cũng có tâm lý lo lắng. Nhưng trong thời gian ở viện, hằng ngày tôi được các y, bác sĩ đến hỏi thăm, chăm sóc tận tình, chu đáo. Giờ đây, tôi đã khỏi bệnh và tình trạng thai nhi của tôi cũng bình thường. Tôi xin cám ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viên đa khoa Hà Nam”.
Đến ngày 11-4, cả ba bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2. Đến 14-4, kết quả xét nghiệm lần 3, cả ba bệnh nhân đều âm tính với virus SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Sau khi ra viện, trở về địa phương, các bệnh nhân tiếp tục thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày.
Chủ đề liên quan:
bệnh nhân bệnh nhân mắc Covid 19 biển đảo bình luận Bình luận Phê phán Covid 19 COVID_19 di sản diễn đàn điều tra qua thư bạn đọc du lịch giải pháp giáo dục góc nhìn thứ hai hà nam hà nội khỏi bệnh kinh tế lây từ mẹ sang con mắc COVID 19