Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Bắc Giang: Một người dân sống cạnh bãi tập kết than Sông Lục Nam được chẩn đoán mắc bệnh Viêm phế quản mãn.

(MangYTe) - Bà Nguyễn Thị Lý 65 tuổi người dân thôn Chằm Mới, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam mới được phát hiện mắc chứng bệnh Viêm phế quản mãn do sống cạnh bãi tập kết than bờ Sông Lục Nam trong suốt thời gian dài.

Bà Nguyễn Thị Lý đã sống chung với những cơn ho kéo dài suốt nhiều năm, trong căn nhà mái ngói cấp 4 đã lâu đời nằm sát dưới chân đê Sông Lục Nam. Trước nhà bà là vũng nước nhỏ đen kịt, xung quanh những hàng cây mới mọc cũng đang bị bụi than phủ đầy.

Với dáng vẻ gầy gò, ốm yếu bà Nguyễn Thị Lý (thôn Chằm Mới, Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam) cho biết, bà năm nay 65 tuổi, gia đình bà đã sống ở đây nhiều năm, cách đây khoảng 6-7 năm thì xuất hiện những bãi than ngay cạnh sát bờ đê Sông Lục Nam.

Hàng ngày khói bụi phủ kín cả khu vực này. Một ngày phải lau nhà không biết bao nhiêu lần. Mưa xuống, bụi than đọng lại đen cả góc sân, do hít phải nhiều khói bụi nên bà cũng như nhiều người hàng xóm xung quanh luôn bị ho, thậm chí phải dùng khẩu trang cả ngày.

Mới đây bà đã đi khám tại Trung tâm Y Tế Lục Nam và được chẩn đoán mắc bệnh Viêm phế quản mãn.

Bà Nguyễn Thị Lý 65 tuổi người dân thôn Chằm Mới, Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam mới được phát hiện mắc chứng bệnh Viêm phế quản mãn

Theo quan sát của PV chạy dọc bờ đê Sông Lục Nam có tới 6-7 bãi tập kết than. Mỗi bãi than có diện trên cả nghìn mét vuông, với những đống than to chất cao như núi, xung quanh được che chắn sơ sài bằng những tấm lưới đen gia cố bởi những cọc sắt thấp cắm trên mặt bờ đê

Nằm sát dưới bờ đê là những bãi than to với những máy cào, máy xúc đang hoạt động hết công suất để phục vụ những chiếc xe ben to trọng tải vài chục tấn đang tiến vào để lấy than. Bên cạnh chiếc máy sàng than cũng đang khẩn trương hoạt động nhả theo bụi, khói trắng xóa.

Bãi than nằm sát chân đê Sông Lục Nam đang hoạt động hết công suất nhả theo bụi, khói trắng xóa

Cũng theo người dân địa phương, từ nhiều năm nay mặc dù đã có nhiều ý kiến phản ánh tới Chính quyền, các cơ quan chức năng, thế nhưng thực trạng trên vẫn đang diễn ra ngày càng phức tạp và không có dấu hiệu suy giảm.

Điều này đang làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, thậm chí khi người dân có ý kiến phản ánh một số đối tượng còn có những lời đe dọa khiến người dân thấp cổ bé họng có bức xúc cũng đành lặng im vì lo sợ ảnh hưởng đến gia đình.

Bụi than đọng lại góc sân nhà dân sau cơn mưa

Với những hoạt động ngày đêm của các bãi than bờ Sông Lục Nam, đang có nguy cơ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân địa phương từ nhiều năm nay nhưng chưa thấy những biện pháp xử lý triệt để, khiến niềm tin của người dân đang mất dần trước sự lãnh đạo quản lý của chính quyền sở tại.

Qua sự việc nói trên kính mong các cơ quan chức năng xem xét và có các biện pháp xử lý nhằm lấy lại niềm tin cũng như trả lại cuộc sống trong lành cho người dân nơi đây, để không có nhiều người dân phải có nguy cơ mắc các chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp như trường hợp của bà Nguyễn Thị Lý nữa.

Báo pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Quang Dũng

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo pháp luật (https://baophapluat.vn/moi-truong/bac-giang-mot-nguoi-dan-song-canh-bai-tap-ket-than-song-luc-nam-duoc-chan-doan-mac-benh-viem-phe-quan-man-531377.html)

Tin cùng nội dung

  • Khái thấu đàm ẩm (viêm phế quản) là bệnh rất thường gặp ở người cao tuổi trong mùa lạnh. Nguyên nhân do phong hàn, phong nhiệt, khí táo xâm nhiễm gây ra.
  • Tiết trời mùa thu đông là điều kiện thuận lợi để bệnh lý đường hô hấp phát sinh và tái phát, đặc biệt là bệnh viêm phế quản mạn tính ở người cao tuổi.
  • Bệnh suyễn ngày càng gia tăng trên toàn thế giới, bệnh ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, gây nhiều phiền toái và nguy hiểm đến tính mạng.
  • Một nhóm chuyên gia thuộc ĐH Harvard vừa công bố báo cáo chỉ ra mối liên hệ giữa tình trạng ô nhiễm môi trường với chứng tự kỷ ở trẻ trong giai đoạn mang thai của người mẹ.
  • Viêm phế quản là bệnh thường gặp trong mùa đông và thời tiết thay đổi. Khi phế quản bị viêm, niêm mạc của các phế quản bị kích thích sẽ phồng và dầy lên và làm hẹp hoặc tắc nghẽn các tiểu phế quản, gây ra ho và có thể kèm theo đờm đặc. Bạn đọc có thể tham khảo một số bài Thuốc, món ăn, trà Thuốc dùng khi mắc bệnh viêm phế quản như sau:
  • Viêm phế quản mạn tính, (viêm phế quản mạn), là tình trạng viêm, (hoặc dễ bị kích thích), của đường thở trong phổi.
  • Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (Chronic obstructive pulmonary disease, COPD) là bệnh phổi bao gồm cả hai bệnh trạng trên, thường gặp ở những người hút Thu*c lá, Thu*c lào nhiều năm.
  • Viêm phế quản cấp là tình trạng nhiễm trùng cây phế quản, hệ thống ống mang khí đến hai lá phổi.
  • Không khí bị ô nhiễm là không khí bị giảm chất lượng do nhiều nguyên nhân khác nhau như các loại khí, những giọt chất lỏng hay những phần tử nhỏ lơ lửng trong không khí.
  • Đông y gọi viêm phế quản là khái thấu, đàm ẩm. Bệnh do ngoại cảm phong hàn, phong nhiệt, khí táo hoặc do công năng của 3 tạng phế, tỳ, thận giảm sút. Hàn thấp làm tổn thương tỳ sinh đàm ẩm; nhiệt làm thương phế, thận; phế thận âm hư dẫn đến ho, đờm nhiều. Đông y có rất nhiều phương pháp chữa bệnh này, xin giới thiệu một số bài Thuốc theo kinh nghiệm dân gian rất đơn giản, dễ tìm mà hiệu quả.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY