Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá, từ ngày thành lập đến nay đã tròn 35 tuổi. Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, ở thời kỳ đầu, Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Thanh Hoá gồm 5 thành viên do:
Kể từ đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá là tổ chức hợp pháp, đại diện cho Tăng Ni, Phật tử tỉnh Thanh Hoá và thực hiện mọi hoạt động dưới sự hướng dẫn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - CNXH”.
Nhiệm kỳ II (1992 - 1997) là giai đoạn phát triển các mặt hoạt động và nâng vị thế từ Ban Đại diện lên Ban Trị sự do Hoà thượng Thích Thanh Cầm làm Trưởng ban Trị sự.
Nhiệm kỳ III (1997 - 2002) do Ni trưởng Thích Nữ Đàm Nhung làm Trưởng ban Trị sự, là giai đoạn tiếp tục phát triển và nâng các mặt hoạt động của Tỉnh hội.
Nhiệm kỳ IV (2002 - 2007): Ni trưởng thích nữ Đàm nhưng tiếp tục được suy cử trưởng ban trị sự, nhiệm kỳ lV xây dựng, thành lập Ban Đại diện Phật giáo cấp huyện, các hoạt động Phật sự đã dần rõ nét, đi vào ổn định, có hiệu quả và bước đầu đạt được kết quả khả quan.
Nhiệm kỳ V (2007 - 2012): là nhiệm kỳ đổi mới lãnh đạo trẻ, Đại đức Thích Tâm Đức được suy cử làm Trưởng ban Trị sự, các Ban Đại diện Phật giáo cấp huyện được kiện toàn và thành lập mới.
Nhiệm kỳ VI (2012 - 2017): Đại đức Thích Tâm Đức tiếp tục được suy cử làm Trưởng ban Trị sự, lần đầu tiên tất cả các Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện đại hội thành công; kiện toàn và ra mắt 14 ban ngành chuyên môn thuộc Tỉnh hội.
Nhiệm kỳ VII (2017 - 2022): Thượng tọa Thích Tâm Đức tiếp tục được suy cử làm Trưởng Ban Trị sự, bổ sung thêm 02 vị Phó ban thành 6 Phó Ban trị sự là: Đại đức Thích Tâm Định, Đại đức Thích Tâm Minh, Đại đức Thích Tâm Hiền, Đại đức Thích Tâm Chính, Ni sư Đàm Hòa, Ni sư Đàm Thành.
Đầu nhiệm kỳ VII, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã hoàn thành mục tiêu: 27/27 huyện, thị, thành phố có chùa, có Sư trụ trì và thành lập đầy đủ 27 Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện, cả 3 hệ phái: Bắc Tông, Nam Tông, Khất sĩ cùng hòa hợp và phát triển.
Có thể nói, Phật giáo Thanh Hoá hiện nay đang trong thời kỳ sung sức với đầy đủ phúc duyên “Thiên thời, địa lợi, nhân hoà”; là cơ hội để Phật giáo Thanh Hoá phát triển và vững bước tiến vào tương lai.
Nhìn lại chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển, sáng ngày 1/11/2019, tại trung tâm hội nghị 25B Thành phố Thanh Hóa, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hoá sẽ long trọng tổ chức đại lễ kỉ niệm 35 năm ngày thành lập (01.11.1984 – 01.11.2019 ) và đón nhận huân chương lao động hạng nhì.
Chủ đề liên quan:
35 năm thành lập GHPGVN tỉnh Thanh Hoá ghpgvn Phật giáo Thanh Hóa thanh hoá thành lập Thượng tọa Thích Tâm Đức Tin tức phật giáo mới nhất