Thông thường, với mỗi sản phẩm nói chung hay thực phẩm nói riêng được đóng gói, và hạn sử dụng đều được in trên bao bì để người sử dụng có thể thuận tiện xác định, đảm bảo dùng đúng thời hạn. Điều này nhằm tránh gây ảnh hưởng đến chất lượng cũng như sức khoẻ của người dùng.
Có một vài cách thông dụng để ghi ngày sản xuất cũng như hạn dùng là: (1) ghi rõ ràng ngày sản xuất và hạn sử dụng; (2) ghi rõ ngày sản xuất, còn hạn sử dụng sẽ là số ngày tính từ ngày sản xuất (ví dụ: 10 ngày kể từ ngày sản xuất). Với các cách này, người sử dụng đều có thể xác định được.
Nếu đọc riêng từng dòng thì vẫn đúng mà? Vậy nhưng rốt cuộc thông tin này nói lên điều gì, và người dùng xác định hạn sử dụng kiểu gì được nhỉ?