Nhi khoa hôm nay

Là một trong bốn phân ngành y khoa quan trọng thuộc khối lâm sàng, chuyên sâu về chăm sóc sức khoẻ trẻ sơ sinh, trẻ em và trẻ nhỏ dưới 16 tuổi, bao gồm: nhi khoa tổng quát, nhi chuyên sâu (nội tiết, thận, thần kinh, phổi, tiêu hoá) , phẫu thuật nhi (giải phẫu, chỉnh hình, phẫu thuật, tiết niệu), nhi khoa sơ sinh, các bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng

Kháng sinh: Tránh sử dụng khi không cần thiết

Chỉ cho trẻ uống kháng sinh khi bé thực sự bị nhiễm trùng do vi khuẩn.

Nhiễm vi rút

Vi rút là nguyên nhân gây ra hầu hết các chứng nhiễm trùng ở trẻ nhỏ, bao gồm:


Nhiễm vi khuẩn

Nhiễm trùng do vi khuẩn thường ít phổ biến hơn do vi rút. Vi khuẩn thường gây ra:


Một số quan niệm sai lầm trước các triệu chứng thông thường

Những triệu chứng sau đây đôi khi bị lạm dụng như là các dấu hiệu của nhiễm vi khuẩn:


Những nguyên nhân không được lạm dụng kháng sinh

Một số người cho rằng trẻ con bị cảm cần phải sử dụng kháng sinh để phòng ngừa chứng viêm tai hoặc viêm xoang. Ở khoảng 10% trẻ em, cảm sẽ tiến triển thành viêm tai và 1% là tỉ lệ trẻ em sẽ mắc chứng viêm xoang sau khi bị cảm. Áp dụng kháng sinh cho 89% số trẻ còn lại mặc dù chúng không cần đến kháng sinh có thể làm cho vi khuẩn trở nên kháng Thu*c và con bạn sẽ phải chịu những tác dụng phụ không cần thiết. Tốt hơn là hãy đợi và chỉ cho trẻ uống kháng sinh khi bé thực sự bị nhiễm trùng do vi khuẩn.



Khi vi khuẩn trở nên kháng Thu*c đối với một loại kháng sinh thì về sau, kháng sinh đó sẽ không thể tiêu diệt được loại vi khuẩn đó nữa. Khi bạn sử dụng càng nhiều kháng sinh, sẽ càng nhiều loại vi khuẩn trở nên kháng Thu*c. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, một nửa trong số các toa Thu*c kháng sinh là không thật sự cần thiết. Điều này làm cho việc điều trị chứng nhiễm trùng do vi khuẩn về sau trở nên khó khăn hơn. Khi chúng ta phải chuyển sang dùng những loại kháng sinh mới và đắt tiền hơn, vi khuẩn cũng sẽ phát triển và đề kháng cả với những loại Thu*c mới đó. Trong trận chiến giữa kháng sinh và vi khuẩn, dường như phần thắng sẽ nghiêng về phía vi khuẩn.



Tất cả kháng sinh đều có tác dụng phụ. Trừ khi con bạn thật sự cần đến kháng sinh, không có lí do nào để bé phải chịu những tác dụng phụ của Thu*c. Một số trẻ em dùng kháng sinh sẽ bị tiêu chảy, buồn nôn, ói mửa hoặc phát ban. Chứng tiêu chảy sẽ thường xuyên xảy ra bởi vì kháng sinh sẽ làm cho cơ thể con bạn bị mất một số vi khuẩn đường ruột có lợi cho sức khỏe. Nếu bé bị phát ban, nhân viên chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ phải kiểm tra xem chứng phát ban đó là do phản ứng dị ứng với Thu*c hay do một loại vi rút không liên quan, ví dụ như ban đào. Bởi vì thật khó để biết chắc điều đó nên con bạn có thể sẽ được xem như là có tiền sử gia đình bị dị ứng với kháng sinh mặc dù bé thực sự không phải thế. Từ đó trở về sau, con bạn sẽ không được dùng loại kháng sinh đó nữa.


Tổng kết

Nếu con bạn mắc những chứng bệnh do vi rút thông thường, kháng sinh sẽ không làm rút ngắn thời gian bé bị sốt hoặc giúp giảm những triệu chứng khác. kháng sinh sẽ không thể giúp bé trở lại trường học hoặc bạn trở lại nơi làm việc sớm hơn. Nếu con bạn có những phản ứng phụ khi sử dụng kháng sinh, bé có thể sẽ còn cảm thấy tồi tệ hơn thay vì cảm thấy khỏe hơn.


kháng sinh nên được dùng khi bé bị nhiễm trùng tai, nhiễm trùng xoang, nhiễm trùng cổ họng và một số bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn khác. Khi bé sổ mũi vàng, có đờm vàng, sốt cao và kèm theo một số triệu chứng thông thường như ho, cảm, hãy điều trị cho bé bằng những loại Thu*c phổ biến không cần kê đơn hay những bài Thu*c dân gian có thể tự chế biến tại nhà từ các loại rau củ, cây gia vị ... Thật may mắn là cơ thể chúng ta có khả năng tự sản xuất ra những kháng thể, và những kháng thể này có thể tiêu diệt được các loại vi rút trong tương lai. Hãy gọi cho nhân viên chăm sóc sức khỏe của bạn nếu con bạn phát sinh những dấu hiệu mới mà bạn nghi ngờ là chúng có liên quan đến các bệnh do vi khuẩn gây ra.



Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-khang-sinh-tranh-su-dung-khi-khong-can-thiet-14.html)
Từ khóa: kháng sinh

Chủ đề liên quan:

kháng sinh sử dụng

Tin cùng nội dung