Khoa học hôm nay

Bầy chó hoang hợp sức, đánh đuổi kẻ thù linh cẩu

(MangYTe) - Trong đoạn clip dưới đây, chó hoang sẽ phải đối đầu với linh cẩu, đối thủ truyền kiếp của chúng, trong cuộc chiến bảo vệ thức ăn.

Chó hoang châu Phi (Lycaon pictus) là một trong những thợ săn đáng sợ nhất châu Phi. Chúng sống theo bầy đàn với một tổ chức xã hội tốt và kỷ luật cao. Điều này giúp chúng tồn tại trong môi trường khắc nghiệt, nơi có nhiều đối thủ săn mồi lớn hơn và nguy hiểm hơn nhiều.

Khi nói đến việc săn bắt con mồi, chó hoang châu phi được các nhà nghiên cứu đánh giá là số một, với bộ kỹ năng gần như hoàn hảo. trong khi tỷ lệ săn mồi thành công của các loài thú săn mồi khác như sư tử và linh cẩu dao động khoảng 30%, chó hoang châu phi đạt tỷ lệ 80%.

Tuy nhiên, trong môi trường hoang dã, ngoài việc trở thành một thợ săn giỏi, các loài thú xuất sắc cũng phải luôn cảnh giác để bảo vệ thành quả của mình khỏi sự xâm phạm của các động vật khác.

Một ví dụ điển hình là cuộc chiến đấu giữa chó hoang và linh cẩu, đối thủ truyền kiếp của chúng, trong cuộc đua tranh giành thức ăn.

Clip nguồn: Kruger Sightings.

Theo đó, một nhóm gồm gần chục con chó hoang đã có thành công sau chuyến đi săn mệt mỏi. để chắc chắn, sau đó, đàn chó đã đem con mồi về nơi hẻo lánh để thưởng thức kết quả chiến thắng.

Tuy nhiên, dù cực kỳ cảnh giác, các con chó hoang không thể ngăn chặn mùi máu tươi lôi cuốn những động vật ăn thịt khác xung quanh.

Không có gì ngạc nhiên, hai con linh cẩu là những kẻ nhạy bén nhất, đã phát hiện mùi vị của thức ăn và nhanh chóng kéo đến để cướp lấy phần của chúng.

Linh cẩu là loài động vật tham lam, tàn nhẫn và máu lạnh. Chúng thậm chí có thể ăn thịt cả đồng loại, thậm chí cả con non trong bầy, chỉ để lấp đầy bụng đói.

Với khả năng chạy nhanh, hàm răng sắc nhọn và cách sống theo bầy đàn, linh cẩu có thể trở thành một thế lực săn mồi đáng sợ trên thảo nguyên. Tuy nhiên, linh cẩu thích cướp mồi từ tay kẻ khác hơn là săn bắt một cách trung thực.

Điều này cũng là một đặc điểm khiến tất cả các loài động vật khác cảm thấy oán hận.

Con linh cẩu bị đàn chó hoang lao vào cấu xé.

Con linh cẩu bị đàn chó hoang lao vào cấu xé.

Nếu đối thủ của chúng ít hơn số lượng, linh cẩu có thể dễ dàng cướp mồi một cách ung dung. đáng tiếc, trong cuộc săn này, linh cẩu đối mặt với một đàn chó hoang vô cùng quyết chiến.

Mặc dù linh cẩu có lợi thế về thể lực, bầy chó hoang với kỹ năng, sức bền và khả năng tăng tốc bất ngờ từ mỗi cá thể trong nhóm, cùng với khả năng hoạt động theo nhóm thành thạo, đã giành chiến thắng toàn diện trước những kẻ cướp phá.

Hai con linh cẩu cuối cùng không chỉ thất bại mà còn phải trả giá bằng vô số vết thương trên cơ thể trước khi rời đi.

1

Tuệ Tâm (tổng hợp)

Link bài gốc Lấy link

Tuệ Tâm (tổng hợp)

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bay-cho-hoang-hop-suc-danh-duoi-ke-thu-linh-cau/20230718044523780)

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em dễ bị động vật cắn, húc nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY