Trẻ em hôm nay

Chăm sóc trẻ em

Bé gái 8 tuổi bị rắn độc cắn rất nặng được cứu sống

Mới đây, khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiếp nhận một bé gái bị rắn cắn vào chân rất nặng trong lúc chơi ngoài vườn được chuyển từ bệnh viện huyện Bá Thước lên.

Trẻ nhập viện trong tình trạng rối loạn đông máu nặng, mu chân phải hoại tử, sưng nề, bầm tím lan đến gốc đùi, tại chỗ cắn có 2 vết răng, chân tay lạnh, rét run.

Sau khi được thăm khám, các bác sỹ chẩn đoán: Bệnh nhi bị rắn lục cắn ngày thứ nhất, tiên lượng rất nặng. Ngay sau đó các bác sỹ đã đưa ra phác đồ điều trị: Sử dụng Thu*c giải độc đặc hiệu là huyết thanh kháng nọc rắn lục, giảm đau, bất động chi tổn thương, điều trị triệu chứng.

Sau 10 ngày điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh nhân tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, các xét nghiệm đông máu trở về bình thường.

Ths.BS Ngô Việt Hưng - Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: "Thông thường, triệu chứng thường gặp của rắn lục cắn là đau nhiều, đau dữ dội và có phù nề vết cắn. Nếu bệnh nhân không được điều trị kịp thời, tình trạng rối loạn đông máu toàn thân có thể gây chảy máu không cầm tại vết cắn, chảy máu trong bắp cơ, nôn ra máu, thậm chí có thể Tu vong do xuất huyết não".

Sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn điều trị thành công cho bệnh nhi 8 tuổi bị rắn độc cắn rất nặng - Ảnh 1.

Hiện tại bé có sức khỏe ổn đinh

Theo BS Ngô Việt Hưng việc sử dụng huyết thanh kháng nọc độc rắn là kỹ thuật chuyên sâu và thường được áp dụng tại tuyến Trung Ương. Nhưng từ năm 2018, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã cung ứng đầy đủ Thu*c giải độc đặc hiệu là huyết thanh giải độc, và đã thực hiện thành công kỹ thuật giúp cứu sống được nhiều bệnh nhân bị rắn độc cắn, hạn chế chi phí điều trị rút ngắn thời gian nằm viện do trước đây bệnh nhân phải chuyển tuyến Trung Ương điều trị tiếp, đồng thời hạn chế các di chứng nặng nề của nọc độc gây nên.

BS Hưng khuyến cáo, sau khi bị rắn cắn nên bất động và đặt chi bị cắn thấp hơn tim để làm chậm hấp thu độc tố; rửa sạch vết thương; băng chặt chi bị cắn với băng vải, băng bắt đầu từ phía vị trí vết cắn đến gốc chi để hạn chế hấp thu chất độc theo đường bạch huyết. Cuối cùng, nẹp cố định chỗ bị cắn và nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Mùa hè thời tiết nóng ẩm, rắn thường ra khỏi chỗ trú chui vào nhà dân. Trẻ em rất dễ gặp phải và bị rắn cắn. Vì vậy bố mẹ cần để ý khu vực nhà ở, khu vui chơi của trẻ giữ không gian thoáng sạch. Trường hợp phát hiện trẻ bị rắn cắn cần thực hiện sơ cứu ban đầu và đưa ngay vào bệnh viện để hạn chế tối đa hậu quả khó lường.

Trong vòng 1 tháng, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận 3 bệnh nhân bị rắn độc cắn. Các trẻ trong độ tuổi từ 5-10 tuổi. Các bệnh nhi đến cấp cứu trong tình trạng khó thở, suy hô hấp, sưng nề, đe dọa đến tính mạng…

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/be-gai-8-tuoi-bi-ran-doc-can-rat-nang-duoc-cuu-song-20210604110524365.chn)

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe)- Sau khi bị rắn cổ đỏ cắn vào cẳng tay, vết thương của bé gái liên tục chảy máu không cầm được, bệnh viện liên hệ tìm huyết thanh kháng nọc rắn khắp nơi nhưng vô vọng.
  • Sơ cứu rắn độc cắn: Sau khi bị rắn độc cắn cần sơ cứu ngay, tiến hành trước khi vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện. Có thể người khác giúp đỡ hoặc do bản thân bệnh nhân tự làm.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY