Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Bé gái hơn 1 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn cháo cá

Trong lúc đang ăn cháo cá, bé gái hơn 1 tuổi bất ngờ bị sặc rồi tím tái, khó thở, người nhà lập tức chuyển bệnh nhi đến bệnh viện cấp cứu.

Chiều 21.1, bệnh viện nhi đồng 1 (tp.hcm) cho hay, các bác sĩ ở đây vừa gắp đến 7 chiếc xương cá nằm trong đường thở của một bé gái hơn 1 tuổi.

Theo người nhà của bé gái p.t.b.(16 tháng, ngụ rạch giá, kiên giang), trước đó, người nhà đã đút cháo cho bé gái này ăn. trong lúc đang đút cháo cho bé thì người nhà lại có việc nên liền đút vội khiến bé gái nuốt không kịp, bị ho sặc sụa. sau đó, bé gái bị tím tái, khó thở, người nhà liền đưa bệnh nhi đến cấp cứu tại một bệnh viện ở địa phương.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành điều trị triệu chứng, nhưng sau 3 ngày điều trị tình trạng trên không có dấu hiệu thuyên giảm, các bác sĩ phải chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM.

Bs.ck2 nguyễn tuấn như - khoa tai mũi họng, bệnh viện nhi đồng 1 cho biết, lúc bệnh nhân chuyển đến, sinh hiệu ổn định nhưng khò khè, thở rít. tuy nhiên, do nhận thấy bệnh nhi khò khè và qua điều tra bệnh sử được biết bệnh nhi bị sặc cháo cá, các bác sĩ đã tiến hành nội soi thì phát hiện có rất nhiều xương cá nằm rải rác ở đường thở của bé gái này.

“chúng tôi tiến hành nội soi để gắp các dị vật trên. trong quá trình nội soi, bác sĩ đã gắp đến 7 chiếc xương cá nằm trong đường thở, trong đó có 2 xương ở thanh môn, 2 xương ở khí quản và 3 xương nằm ở gốc phế quản trái. các bác sĩ đã tiến hành gắp toàn bộ các chiếc xương cá trên ra ngoài. hiện sau khi gắp, bệnh nhi không tai biến, sức khỏe đã ổn định”, bác sĩ như cho hay.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Như khuyến cáo các bậc cha, mẹ không nên lơ là trong lúc cho trẻ ăn, nhất là những thức ăn có xương. Những ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến cận kề, nhiều người trong gia đình rất bận bịu công việc, do đó cần phải tuyệt đối không được lơ là khi cho trẻ ăn dễ dẫn đến trẻ bị sặc, nguy hiểm đến tính mạng.

Hồ Quang

Mạng Y Tế
Nguồn: Một thế giới (https://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/be-gai-hon-1-tuoi-phai-nhap-vien-cap-cuu-sau-khi-an-chao-ca-130105.html)

Tin cùng nội dung

  • Viêm phế quản mạn tính, (viêm phế quản mạn), là tình trạng viêm, (hoặc dễ bị kích thích), của đường thở trong phổi.
  • Viêm phế quản cấp là tình trạng nhiễm trùng cây phế quản, hệ thống ống mang khí đến hai lá phổi.
  • Tết đến Xuân về trên khắp các nẻo đường trên cả nước nhưng có lẽ, tại các bệnh viện, không khí Tết luôn lặng lẽ hơn bởi nơi đây còn biết bao lo âu, bao nỗi buồn... hiển hiện trên gương mặt những người bệnh nặng sẽ phải ăn Tết trong bệnh viện.
  • Nội soi phế quản (Bronchoscopy) là một thủ thuật giúp chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý đường hô hấp bao gồm phế quản và phổi.
  • Khi Công an phường nhắc nhở, vị “khách không mời” này ngồi xuống ghế và đe dọa sẽ đập ch*t bé gái nếu ai động đến….
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Viêm thanh khí phế quản là một bệnh thông thường gây ảnh hưởng đến đường dẫn khí làm cho trẻ khó thở. Thường biến ở trẻ biết đi và tuổi từ 6 đến 12 tháng tuổi
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đến bệnh viện khi có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Viêm tiểu phế quản là một bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp phổ biến ở trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ. Viêm tiểu phế quản gây tắc nghẽn các đường dẫn khí nhỏ ở phổi
  • Viêm tiểu phế quản là bệnh về đường hô hấp rất phổ biến ở trẻ nhỏ. Một trong các triệu chứng của bệnh viêm tiểu phế quản là tình trạng khó thở.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY