Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Bé gái ngã vào bồn nước nấu rượu bỏng toàn thân

Hà Nội-Bé gái 9 tuổi nhập viện với vết thương bỏng lớn, diện tích tổn thương 90% vì ngã vào bồn nước sôi nấu rượu, thoát nguy kịch sau một tháng tưởng chừng không thể cứu.

Gia đình làm nghề nấu rượu lâu năm. một tháng trước bé gái không may trượt chân ngã xuống bồn nước sôi dùng để nấu rượu, ngập toàn bộ từ phần ngực trở xuống. người nhà sơ cứu bằng cách cởi quần áo con, dội nước mát rồi đưa đi bệnh viện. bé được chuyển từ viện tỉnh thái nguyên lên bệnh viện bỏng quốc gia lê hữu trác (hà nội) cấp cứu hôm 24/9. các bác sĩ xác định bệnh nhân bỏng 90% diện tích cơ thể, sốc nhược, phải thở máy hỗ trợ, toàn thân phù nề to, tiên lượng t* vong.

Bác sĩ nguyễn thái ngọc minh, khoa hồi sức, cho biết bệnh nhân bỏng gần như toàn bộ cơ thể, trong đó 30% bỏng sâu. tình trạng diễn biến xấu nhanh chóng, song vết thương quá lớn, tổn thương rộng nên bé chưa thể phẫu thuật ngay. các bác sĩ chỉ xử trí ban đầu rồi đắp gạc thu*c băng kín, tiếp tục theo dõi.

Sau hai tuần chăm sóc, dùng giảm đau an thần, ngày 11/10 bé đủ điều kiện sức khỏe để phẫu thuật cấy ghép da. Bác sĩ cắt hoại tử và ghép da tự thân, lấy vùng da đầu và da lưng để ghép vào tổn thương trên cơ thể. Trẻ gặp nhiều biến chứng trong quá trình điều trị như suy mòn, nhiễm nấm, nhiễm khuẩn vết thương. "Quá trình điều trị tích cực lâu dài, da ghép lâu liền", bác sĩ nói.

Một tuần sau, bệnh nhân được ghép da lần hai. Phần tổn thương được che phủ gần như toàn bộ, tình trạng nhiễm khuẩn cải thiện, tinh thần bé ổn định hơn. Bé tiếp tục theo dõi sát, bổ sung dinh dưỡng để tăng đề kháng và tập phục hồi chức năng khi vết thương lành.

Theo bác sĩ Minh, bé là một trong trường hợp bỏng rất nặng được cứu sống. Tuy nhiên, quá trình hồi phục của bé còn rất dài do chấn thương và các biến chứng sau bỏng.

"Tuy nhiên giai đoạn khó khăn nhất đã qua", bác sĩ Minh nói.

Bác sĩ Ngọc Minh khám cho bé tại buồng bệnh ngày 28/10. Bé có thể nói câu ngắn, sức khỏe dần hồi phục. Ảnh: Thùy An

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bỏng chiếm vị trí hàng đầu trong những T*i n*n xảy ra tại nhà ở trẻ em và là nguyên nhân đứng thứ hai gây T* vong cho trẻ.

Tại việt nam, bệnh viện bỏng quốc gia tiếp nhận bệnh nhân bỏng nhiều nhất cả nước. mỗi năm, các bác sĩ điều trị hàng nghìn ca, trong đó khoảng 500 ca bỏng nặng, nhiều trường hợp nặng là trẻ nhỏ. tác nhân gây bỏng ở trẻ chủ yếu là nước sôi, lửa, hóa chất, điện và sử dụng đồ dùng không đúng cách.

Do ảnh hưởng covid-19, bệnh nhân bỏng nhập viện do t*i n*n lao động giảm song t*i n*n sinh hoạt tăng cao. có những trẻ bị bỏng nặng do ngã vào nồi canh hay tiếp xúc với bàn ủi còn nóng/bàn ủi đang cắm điện, có cháu bị bỏng nước khi cùng mẹ pha nước tắm, có bé bị bỏng dầu mỡ sôi do tiếp xúc với bếp...

T*i n*n bỏng không chỉ gây đau đớn, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, tâm lý của trẻ mà còn có thể dẫn đến T* vong nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách.

Bác sĩ khuyến cáo, khi bị bỏng, cần đưa vết bỏng vào dưới vòi nước hoặc vào chậu nước mát và sạch để giảm nhiệt độ bỏng, giảm đau, giảm phù nề, viêm nhiễm, giảm độ sâu của vết thương, hạn chế tổn thương lan rộng.

Tuyệt đối không dùng nước đá lạnh để làm mát. Không áp dụng các biện pháp truyền miệng như phun rượu, bôi kem đánh răng, lòng trắng trứng lên vết bỏng để tránh làm gia tăng tổn thương. Sau đó nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế.

Thùy An

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/be-gai-nga-vao-bon-nuoc-nau-ruou-bong-toan-than-4378074.html)

Tin cùng nội dung

  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngày nay, chúng ta rất dễ dàng tìm kiếm trên mạng, những thông tin và lời khuyên về sức khỏe, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi nhiều người mắc phải “căn bệnh” có tên là cyberchondria, thuật ngữ mô tả, khi ai đó tự nghiên cứu các triệu chứng sức khỏe của mình trên mạng, tự cho rằng tình trạng của mình rất nguy kịch, sau đó tự chẩn đoán bệnh cho mình và thường là chẩn đoán sai.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Vết thương do bỏng có thể làm ch*t người do bị sốc hoặc để lại những di chứng nặng nề như mất chức năng vận động, để lại sẹo xấu...
  • Khi bị bỏng cần phải sơ cứu nhanh chóng và khẩn trương, tránh những hậu quả đáng tiếc.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY