Chuyên đề hôm nay

Bệnh nhân AIDS Tu vong không phải vì HIV

HIV tuy là nguồn gốc gây ra bệnh AIDS và AIDS là nguồn cội gây ra cái ch*t trẻ. Tuy nhiên, chúng không phải thủ phạm trực tiếp gây ra cái ch*t.

Đa phần người mắc bệnh AIDS đều ch*t do những bệnh thứ phát đi sau AIDS hay là lợi dụng AIDS mà có cơ hội phát bệnh.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Gần như 100% nạn nhân của HIV đều ch*t bởi nhiễm trùng cơ hội và ung thư đặc biệt nguy hiểm. Chính những căn bệnh này mới là thủ phạm gây ra Tu vong. Nhưng có điều, bình thường chúng hầu như không bao giờ xuất hiện. Chúng chỉ có cơ may phát bệnh khi và chỉ khi có HIV mở đường.

Các bệnh nhiễm trùng cơ hội hay gặp trong AIDS là viêm phổi nặng, lao phổi nặng, viêm não do toxoplasma, viêm màng não do nấm, nhiễm nấm candida toàn thân, viêm loét da…

Các ung thư đặc biệt do HIV là ung thư bạch mạch sarcoma kaposi, ung thư u lympo. Đây cũng là những bệnh thể hiện ồ ạt trong giai đoạn của AIDS.  Chú y là một người có thể mắc một bệnh nhưng cũng có thể đồng thời mắc nhiều bệnh đi kèm trong một bệnh cảnh.

Chính bởi sự nguy hiểm của căn bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo mọi người cần sớm phát hiện căn bệnh nhiễm HIV/AIDS khi có các dấu hiệu nghi ngờ như: Iả chảy kéo dài trên 10 ngày mà không cầm; Sốt cao kéo dài trên 1 tháng mà không rõ nguyên nhân; Sút cân không thể phục hồi và cũng không thể cải thiện bằng chế độ dinh dưỡng; Nhiễm nấm Candida ở hầu họng…

Tiêu chuẩn xác định HIV là xét nghiệm 3 lần độc lập và với 3 loại xét nghiệm kháng thế khác nhau ở cùng một cơ sở y tế đều cho kết quả dương tính thì mới là nhiễm HIV dương tính…

AloBacsi.vnTheo P.N - Lao động

Mạng Y Tế
Nguồn: Alo bác sĩ (http://alobacsi.com/benh-nhan-aids-tu-vong-khong-phai-vi-hiv-n22931.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY