Cán bộ y tế Quảng Ngãi đang truy vết các ca COVID-19 trên địa bàn-ảnh Nguyễn Ngọc
Sáng 8/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi gửi thông báo về lịch trình di chuyển của bệnh nhân 786.Tiến hành phun độc khử trùng khu vực nơi phát hiện có ca dương tính với COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi-ảnh Nguyễn Ngọc
Ngày 24/7, bệnh nhân có tới trường làm việc. Thời gian này trường nghỉ hè nên chỉ có 1 ít người làm việc, tuy nhiên bệnh nhân không nhớ đã tiếp xúc với ai. Ngày 25/7 bệnh nhân ở nhà, chỉ tiếp xúc vợ và các con.
Chiều ngày 4/8, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly y tế tập trung Phạm Văn Đồng sau khi Bộ Y tế công bố cha (bệnh nhân 710), mẹ (bệnh nhân 574) và em gái (bệnh nhân 572) mắc bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng.
Hiện tất cả 6 ca mắc COVID-19 ở Quảng Ngãi đang được theo dõi và điều trị tại Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn- ảnh Nguyễn Ngọc
Tại khu cách ly y tế tập trung Phạm Văn Đồng, bệnh nhân được xếp ở phòng 4304 cùng 02 trường hợp F1 khác. Tại khu cách ly bệnh nhân có sang các phòng bên cạnh để nói chuyện với người được cách ly các phòng này. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV- 2.Quy trình này được áp dụng trong thời gian có dịch COVID-19, thực hiện tại các Phòng xét nghiệm COVID-19 đủ năng lực và có thể thực hiện được kỹ thuật này. Sử dụng quy trình xét nghiệm Realtime RT-PCR để phát hiện kháng nguyên của virus SARS-CoV-2.
Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ngày 7/8, có 3 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định được công bố khỏi bệnh.
Theo Bộ Y tế, tính đến 9 giờ sáng 7/8, thế giới ghi nhận 19.237.332 người mắc và 716.519 người Tu vong vì COVID-19. Tại Đông Nam Á, Philippines đã vượt Indonesia, trở thành vùng dịch lớn nhất khu vực với 119.460 ca nhiễm và 2.150 ca Tu vong, tăng lần lượt 3.561 và 28 ca trong 24 giờ qua
Theo Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ Y tế đảm bảo đủ sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19 của Hà Nội. Đồng thời đã rút nhóm chuyên gia về xét nghiệm của Bộ Y tế từ Đà Nẵng về hỗ trợ Hà Nội, yêu cầu các bệnh viện/ viện /trường trực thuộc Bộ nâng cao tối đa công suất xét nghiệm cho Hà Nội.
Các chuyên gia y tế cho rằng, việc xét nghiệm nhanh chỉ có ý nghĩa sàng lọc, không có ý nghĩa chẩn đoán, khẳng định nhiễm virus gây COVID-19 hay không. Đồng thời, xét nghiệm nhanh tìm kháng thể IgM/IgG xảy ra âm tính "giả" hoặc dương tính "giả" là điều dễ hiểu.
Nguyễn Ngọc
Chủ đề liên quan:
bệnh nhân bệnh viện đà nẵng cách ly quảng ngãi SARS CoV 2 Trương Quang Trọng Trường Thọ Đông B