Mẹo vặt về sức khỏe hôm nay

Cách bày cá chép hình hoa hồng đẹp như tranh khi ăn lẩu

Không quá khó để có thể bày được đĩa cá ăn lẩu đẹp mắt, khách đến nhà phải kinh ngạc.

Mát trời là thời điểm thích hợp để mọi người có thể làm lẩu đãi khách tới chơi nhà. bữa ăn sẽ càng thêm hấp dẫn nếu chị em biết cách bày biện các món gọn gàng, bắt mắt.

Vì thế, mới đây, chị khánh linh (45 tuổi, tphcm) đã hướng dẫn cách bày một con cá trên đĩa dùng để vô cùng đẹp mắt khiến ai cũng phải ngỡ ngàng, hết lời khen ngợi.

Chị Khánh Linh (45 tuổi, TPHCM)

Chị khánh linh chia sẻ, cá chép thường, cá chép giòn, cá diêu hồng, cá hồi... nói chung cá gì chị cũng có thể trang trí thành được miễn là con cá đó to, có nhiều thịt hai bên là được. riêng ai muốn ăn cá chép giòn ngon thì phải lựa con to trên 3kg thì thịt cá mới giòn và dai như thịt bò được.

Cùng tham khảo cách trang trí con cá hình để ăn lẩu của chị khánh linh:

- Cá mua còn sống về đánh vảy, mổ bụng, chà chanh và muối cho thật sạch. Lưu ý, phải giữ lại các vây để trang trí cho đẹp.

- Tiếp theo, phi lê 2 miếng thịt hai bên mình cá.

- sau đó, nghiêng dao, thái thịt cá thành từng miếng nhỏ vừa không mỏng lắm cũng không quá dày. tùy các bạn muốn lọc bỏ da hay lấy da cũng được. các miếng thịt cá thái ra vẫn giữ nguyên hàng, sau đó miết cho chúng xếp so le nhau rồi cuộn lại cho thành hình hoa hồng. hoặc bạn cũng có thể vừa xếp vừa cuộn từng lát cá so le nhau cho đến hết để tạo bông hoa hồng. để phần thịt cá hình này lên giữa đĩa bầu dục hoặc đĩa tròn rồi bắt đầu trang trí.

- Đầu cá có thể để nguyên hoặc chẻ đôi tùy theo cách trang trí của bạn. Các vây lưng và đuôi cũng giữ lại để trang trí hình con cá. Chỉ có bộ xương là các bạn lấy nấu để lấy nước ngọt nấu lẩu.

- Trình bày cá theo 2 cách:

Nếu là bày đĩa tròn, thì sau khi xếp cá hình ở giữa đĩa, rồi bày đầu cá còn nguyên ở một đầu. xếp các lát cá xung quanh "bông hoa hồng", thêm các lát cà chua ngoài cùng,... cách bày này cũng rất gọn gàng và đẹp mắt rồi.

Nếu là bày cá lên đĩa bầu dục, thì sau khi xếp cá hình ở giữa đĩa xong, bày đầu cá đã bổ đôi ở một đầu đĩa, đuôi cá xếp ở đầu kia của đĩa. phần vây ở trên để tạo hình giống con cá. cuối cùng xếp thêm vài lát cá xung quanh trang trí. thêm vài cọng rau vào cho đẹp mắt. cách trình bày này sinh động hơn một chút.

Như vậy là phần thịt cá đã bày xong.

Dùng xương cá để nấu nước lẩu cho ngọt. Các bạn có thể nấu lẩu Thái hay lẩu nấm tùy thích... Rau ăn kèm tùy theo loại lẩu các bạn chọn lựa mà chọn loại rau phù hợp.

Lẩu cá có thể ăn kèm với bún và nước mắm mặn cắt ớt vào rất ngon.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm cách nấu thuyền chài

Nguyên liệu:

- Cá vược (hoặc cá song, trắm đen): 3 kg

- Xương ống: 1 kg

- Cà chua: 5 quả

- Me: 2 quả (nếu thích)

- Mẻ: 1 túi nhỏ, ớt hiểm: 2 quả

- Gừng: 1 củ

- Rau sống, hoa chuối, cải canh, nấm

- Hành, răm, thì là

- Bún: 1 kg

- Gia vị: Bột canh, mì chính, hạt tiêu, dầu ăn, sa tế.

Cách làm:

Bước 1: cá vược làm sạch, cắt miếng vừa ăn. xếp lên đĩa để riêng (để khử mùi tanh của cá bạn nên dùng giấm hoặc rượu trắng). hoặc bạn có thể bày cá hình cho đẹp mắt như ở trên.

Bước 2: Cà chua rửa sạch, bổ múi cau.

Hành, răm, thì là rửa sạch rồi cắt khúc.

Bước 3: Phi thơm hành khô với chút dầu ăn, cho 1/2 cà chua vào xào xơ, nêm 1 thìa bột canh. Phần mẻ hòa với ít nước rồi lọc lấy nước cốt. Ngoài ra bạn có thể thay mẻ bằng nước cốt me nếu thích.

Bước 4: rau cải canh, hoa chuối, nấm rửa sạch loãng (ngoài ra bạn có thể dùng thêm nhiều loại rau bạn thích).

Bước 5: Phần chế nước dùng

Phần cà chua sau khi xào qua, thêm nước và đun sôi, cho mẻ và chút nước cốt me để nồi nước dùng có vị chua vừa phải, nêm gia vị vừa miệng. Sau đó tiếp tục thêm phần cà chua còn lại, cùng 2 thìa sa tế, ít gừng thái chỉ và đun sôi, khi thấy nồi nước dùng sôi hạ bớt lửa sau đó cho nước dùng ra nồi lẩu để riêng.

Bước 6: đặt nồi lẩu cá ở giữa bên cạnh bày cá cùng các loại rau nhúng. cả nhà quây quần bên nồi lẩu nóng hổi thì thật là thích.

Theo Lam Anh/Phụ nữ Việt Nam

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/cach-bay-ca-chep-hinh-hoa-hong-dep-nhu-tranh-khi-an-lau/20201011082601299)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Trẻ bị sởi nên hạn chế chất béo, thức ăn chiên xào nhiều dầu mỡ, thức ăn nướng, xông khói, nội tạng động vật, bánh kem, chocolate.
  • Mật ong vừa là thực phẩm vừa là dược phẩm, tuy nhiên nếu sử dụng sai cách có thể bị ngộ độc, gây nguy hiểm cho sức khỏe.
  • Chúng ta đều biết béo phì có liên quan rất lớn đến ăn uống hàng ngày, mùa đông lại là mùa thích hợp để chọn ăn lẩu, tuy nhiên trong lẩu lại kèm theo rất nhiều chất béo. Vậy làm cách nào để được ăn món lẩu thường xuyên mà không làm chúng ta mập ra?
  • Rau là thứ không thể thiếu trong nồi lẩu. Nhưng không phải loại rau nào cũng an toàn khi ăn lẩu, ăn sống. Dưới đây là một số thông tin tham khảo cho bạn đọc.
  • Nhằm đảm bảo việc trao đổi chất trong cơ thể trong ngày hè, SKĐS xin giới thiệu món Bí đao cá chép.
  • Hoa hồng được mệnh danh là chúa tể các loài hoa về vẻ đẹp sắc nước hương trời, nhưng nó còn có những lợi ích về sức khỏe và sắc đẹp mà ít người biết được.
  • Công việc của cậu lương thưởng có khá không? - Tớ chỉ được hưởng hoa hồng theo lương tháng thôi.
  • Hoa hồng được trồng ở vườn nhà hoặc tự mọc. Theo Đông y, hoa hồng ngọt, ấm, hơi đắng, khí thơm, không độc. Khi hái hoa về, bỏ đài, cuống, phơi trong râm cho khô rồi cất vào lọ kín, không phơi nắng để khỏi tan hương vị của hoa.
  • Cá chép là loài cá nước ngọt phổ biến khắp các ao, hồ, sông suối ở nước ta. Ngoài công dụng làm thức ăn ngon, có giá trị dinh dưỡng cao, cá chép còn được sử dụng làm Thuốc bổ tỳ vị, lợi tiểu, thông sữa, an thai,… Xin giới thiệu một số món ăn Thuốc từ cá chép để bạn đọc tham khảo và áp dụng:
  • Có nhiều loại hoa hồng, nhưng Đông y thường sử dụng hồng đỏ, còn gọi là mai khôi hoa, và trắng, còn gọi là hồng bạch, để làm Thuốc. Hoa hồng là một vị Thuốc thơm mát, không độc. Để làm Thuốc, người ta thường hái những đoá hoa mới nở. Khi hái hoa về, bỏ đài, cuống, phơi trong bóng râm cho khô, rồi cất vào lọ kín, không phơi nắng, để khỏi tan hương vị của hoa.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY