Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Cách giữ làn da tươi trẻ

Ai cũng muốn có một làn da khoẻ mạnh và thật mịn màng. Nhìn những gương mặt trẻ trung với làn da hồng hào, căng đầy sức sống thật là quyến rũ.
Sữa rửa mặt: Da mỏng, dễ mẫn cảm hoặc da đang bị viêm thì bạn nên sử dụng các sữa làm sạch và làm dịu da, ít gây kích ứng như: physiogel, cetaphil... Nếu da quá mẫn cảm thì bạn chỉ nên rửa mặt ngày 2 lần bằng nước muối hoà loãng. Nếu da bạn nhờn và có mụn thì nên dùng các sữa để tẩy sạch chất bẩn và chất nhờn, làm thông thoáng lỗ nang lông như panoxyl, teenderm gel... Da bạn không viêm, không mụn, ít mẫn cảm thì nên lựa chọn cho mình một loại sữa rửa mặt tuỳ theo tính chất của da, da khô, da nhờn hay da hỗn hợp. Nếu có điều kiện thì nên được bác sĩ chuyên khoa da liễu soi da và tư vấn trước. Cách thức rửa mặt: Rửa nhẹ nhàng, lấy hết chất bẩn, chất nhờn, tuyệt đối không chà mạnh, chỉ dùng một lần sữa, lượng sữa lấy vừa đủ, không lạm dụng. Tuỳ theo da mặt nhờn ít hay nhiều mà bạn sử dụng sữa 1-2 lần trong ngày. Ngày chỉ nên rửa mặt từ 2-3 lần. Nếu da nhờn quá bạn có thể dùng giấy thấm dầu.

Tránh tia cực tím: Không có gì tốt bằng chính các bạn gái tránh nắng một cách tích cực và chủ động. Tia cực tím có trong ánh nắng mặt trời sẽ làm hại da bạn theo hai cách. Một là theo phản ứng chống lại ánh nắng cơ thể sẽ điều động các tế bào sắc tố tập trung nhiều ở thượng bì và trung bì của da, nơi tiếp xúc nhiều với tia cực tím vì vậy gây nên các vết xạm, nám da. Hai là tia cực tím sẽ phá hủy sợi collagen ở lớp trung bì của da làm cho da bạn trở nên nhẽo và các nếp nhăn xuất hiện. Nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong thời gian dài và liên tục thì bạn còn có thể bị già trước tuổi do rất nhiều nếp nhăn xuất hiện đồng thời. Nếu phải tiếp xúc ánh nắng thì bạn nên đeo khẩu trang, đội nón, mũ và nên dùng kem chống nắng trước khi ra ngoài 15 phút. Có thể sử dụng kem chống nắng với các chỉ số chống nắng khác nhau như: UVBLOC SPF 30, 50, 80... Nếu đi bơi hoặc tắm biển thì sau khoảng 50-60 phút bạn nên bôi lại kem chống nắng để bù lại phần kem bị mất đi bởi nước.

Dùng mỹ phẩm: Tuyệt đối không dùng mỹ phẩm khi da đang bị viêm hoặc có nhiều mụn. Khi dùng mỹ phẩm sẽ làm bít tắc các lỗ nang lông và làm tình trạng viêm da nặng lên. Chỉ khi đã điều trị hết viêm da thì mới nên dùng mỹ phẩm. Khi trang điểm phải có kem lót có chứa các thành phần dưỡng da hoặc kem chống nắng để bảo vệ da. Khi muốn làm sạch mỹ phẩm thì phải dùng nước tẩy trang để tẩy sạch các mỹ phẩm và bụi bẩn dính trên da mặt trước, sau đó mới dùng sữa để rửa sạch. Rửa mặt xong bạn có thể dùng nước hoa hồng hoặc nước khoáng để làm dịu da. Nếu ban ngày đã trang điểm thì ban đêm không nên bôi bất kỳ loại kem nào qua đêm để trả lại sự hô hấp tự nhiên qua da. Nếu có điều kiện có thể sử dụng kem vitamin E hoặc kem dưỡng da, mát-xa da mặt 10 phút, sau 1-2 giờ rửa sạch và để mặt trần đi ngủ. Chính sự hô hấp tự nhiên qua các lỗ nang lông thông thoáng sẽ tăng thải độc và tăng quá trình tái tạo da.

Chế độ ăn uống: Cũng như việc giữ gìn sức khoẻ nói chung thì muốn có một làn da khoẻ đẹp bạn cũng phải có chế độ ăn uống khoa học. Nên ăn nhiều rau xanh, quả tươi, thức ăn luộc nấu, hạn chế ăn đồ rán, cay, nóng. Buổi tối không nên ăn no quá, không ăn nhiều thức ăn khó tiêu như thịt, mỡ... Phải uống nước thường xuyên dù không có cảm giác khát. Nên uống trên 2 lít nước một ngày.

Sinh hoạt: Nên có chế độ làm việc khoa học và sinh hoạt hợp lý. Làm việc xen kẽ với quãng thời gian nghỉ ngắn 5-10 phút, đặc biệt các bạn phải làm việc với máy tính. Không nên thức khuya quá. Tránh để thần kinh căng thẳng, phải biết tự sắp xếp hoặc điều chỉnh cho bộ não của bạn có những lúc được thư thái, nghỉ ngơi. Nên học cách tự xả được các strees giúp cho sự cân bằng hệ thần kinh.

Bạn thấy không, để giữ cho tươi trẻ">làn da tươi trẻ thật lâu với những điều như trên thật không quá khó khăn. Chỉ cần bạn quan tâm đến làn da của mình một cách khoa học thì làn da của bạn sẽ luôn tươi trẻ hơn nó vốn có.

TS. Nguyễn Thị Lai

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (http://suckhoedoisong.vn/cach-giu-lan-da-tuoi-tre-n10509.html)

Chủ đề liên quan:

lan da lan da tuoi tre tươi trẻ

Tin cùng nội dung

  • Mọi người đều biết trứng gà là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nhưng ít ai biết trứng gà cũng là một loại “mỹ phẩm” dưỡng nhan đơn giản, rẻ tiền mà vẫn đem lại hiệu quả tốt. Dưới đây, xin giới thiệu với chị em một số cách làm đẹp da từ trứng gà.
  • Nhiều phụ nữ ngày nay rất lo ngại về làn da mặt vì hàng ngày phải tiếp xúc với các tia nắng mặt trời (tia cực tím) cũng như các chất gây ô nhiễm môi trường,
  • Để làn da khỏe đẹp trong mùa hè, bạn nên dùng kem chống nắng, và kem trang điểm không có chất dầu, tắm nước lạnh và mặc quần áo thoáng mát.
  • Khi bị cháy nắng, da sẽ trở nên đen sạm và thô ráp khiến bạn mất tự tin. Đừng quá lo lắng vì điều đó, hãy tạm biệt làn da cháy nắng bằng những thực phẩm tuyệt vời ngay dưới đây
  • Để có được một làn da trắng mềm, tự nhiên chị em nhất định phải duy trì 8 thói quen sau.
  • Trời cho chúng ta làn da tấm che sinh học thật quý báu. Làn da tạo ra vitamin D kỳ diệu với sự trợ giúp của các tia cực tím trong ánh nắng. Làn da sản xuất sắc tố mêlanin che chắn tác hại của mặt trời.
  • Đằng sau vẻ ngoài có phần hơi sần sùi đó lại ẩn chứa những công dụng làm đẹp tuyệt diệu khiến chị em đi hết trầm trồ này đến ngạc nhiên khác.
  • Khoa học về chăm sóc và bảo vệ cấu trúc nền của da đã phát triển vượt bậc để phái đẹp có thể kéo dài tuổi xuân
  • Ngành sinh học phân tử đã khám phá bí mật có thể giúp làn da phái đẹp mềm mịn, căng sáng chính là cấu trúc nền nằm ở lớp bì của da. Hiểu đúng về cấu trúc này, chị em sẽ chọn cho mình sản phẩm chăm sóc da phù hợp.
  • Bằng các nghiên cứu sinh học phân tử tế bào, các chuyên gia đã phát hiện, để làn da duy trì sự trẻ trung, căng sáng,
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY