Khoa học hôm nay

Cảnh khóa môi ấn tượng của thằn lằn Nam Mỹ

Con người dường như không phải là loài động vật duy nhất trên Trái Đất thích hôn. Một cặp thằn lằn si tình đã bị bắt gặp đang có màn khóa môi say đắm tại công viên quốc gia Henri Pittier ở Venezuela.

Bà mẹ hai con Mariana Ramos de la Rosa đã bất chợt gặp cảnh ấn tượng khi đang thám hiểm khu rừng mưa ở độ cao 5.900 mét phía trên mực nước biển, nơi cao nhất ở quốc gia Nam Mỹ Venezuela.

Cô sinh viên nghệ thuật 48 tuổi này nhớ lại: "Vào thời điểm đó, tôi không đeo kính và không nhìn thấy nhiều. Nhưng khi quan sát thấy khối ngọc lam sáng, đẹp ở phía xa, tôi đã chuẩn bị máy ảnh và chụp 2 bức, rồi đưa cho con trai xem.

Tôi từng nghĩ chỉ có một con thằn lằn, nên vô cùng ngạc nhiên khi được con trai thông báo: Mẹ ơi, không phải một mà tới 2 con thằn lằn. Chúng đang hôn nhau".

Cảnh tượng thú vị này đã được Mariana Ramos de la Rosa ghi lại

Khi cô Rosa định chụp thêm ảnh thì thằn lằn cái biến mất, để lại thằn lằn đực đang bơ vơ ngóng tìm.

Các con thằn lằn sặc sỡ màu xanh dương và xanh lam trong ảnh chụp của cô Rosa còn được biết đến với tên gọi thằn lằn cầu vồng đuôi roi. Chúng sinh trưởng tự nhiên ở Trung và Nam Mỹ cũng như một số đảo thuộc vùng Caribbe.

Thằn lằn cầu vồng đuôi roi sở hữu cơ thể thuôn dài với một cái đầu nhọn và lưỡi hơi tòe. chúng có thể phát triển tới chiều dài hơn 30cm và sống tới 4 năm. con cái thuộc loài bò sát này thường đẻ trứng vào khoảng từ giữa tháng 3 tới tháng 12.

Màu sắc cơ thể sặc sỡ, ấn tượng đã biến loài thằn lằn cầu vồng đuôi roi trở thành vật nuôi được ưa thích. Vì chúng rất nhanh nhẹn, nên người nuôi được khuyên dùng một bể thủy sinh có dung tích khoảng 283 lít để nuôi nhốt thằn lằn.

Các con bò sát này thường thích tắm nắng dưới ánh sáng mặt trời, nên người nuôi cũng nên tạo khu vực phơi nắng có nhiệt độ khoảng 43 độ c dành cho chúng.

1

Theo Tuấn Anh/Vietnamnet

Link bài gốc Lấy link

https://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/canh-khoa-moi-an-tuong-cua-than-lan-nam-my-186101.html

Theo Tuấn Anh/Vietnamnet

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/canh-khoa-moi-an-tuong-cua-than-lan-nam-my/20210220083214160)

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em dễ bị động vật cắn, húc nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY