Khoa học hôm nay

Con đười ươi nhai lá thuốc đắp lên vết thương để tự chữa lành

Một con đười ươi đã được quan sát thấy là biết nhai loại lá vốn có thể chữa bệnh và tự đắp lên vết thương hở của chính nó. Đây là bằng chứng mới nhất về trí thông minh của loài đười ươi, cũng như khả năng tự tìm cách chữa bệnh của động vật - điều rất tuyệt vời của thế giới tự nhiên.

Con người từ lâu đã biết là khỉ, đười ươi rất thông minh, có cả những kỹ năng như dùng công cụ để lấy các loại hạt ăn được. Nhưng chưa hết, một nghiên cứu mới cho thấy rằng đười ươi còn sở hữu một kỹ năng có thể coi là bậc cao nữa: Dùng thảo dược.

Đội ngũ của Học viện Hành vi Động vật Max Planck (Đức) viết trên tạp chí Báo cáo Khoa học rằng, khi làm việc ở một khu nghiên cứu tại một rừng nhiệt đới được bảo vệ ở Indonesia, họ theo dõi một con đười ươi đực, gọi là Rakus. Có hôm, họ thấy nó bị một vết thương mới ở mặt, có lẽ do đánh nhau với một con đười ươi khác. 3 ngày sau đó, nhóm nghiên cứu thấy Rakus ăn lá và thân của cây hoàng đằng (Fibraurea tinctoria), một loại cây dây leo.

Con đười ươi nhai lá thuốc đắp lên vết thương để tự chữa lành ảnh 1

Rakus với vết thương hở trên mặt. Ảnh: Armas/ Suaq foundation via AP.

Thế rồi Rakus làm một việc mà các nhà nghiên cứu cũng không ngờ tới.

15 phút sau khi bắt đầu ăn cây hoàng đằng, Rakus nhai lá cây này mà không nuốt nữa, rồi dùng các ngón tay lấy phần nước lá từ trong miệng và bôi vào vết thương trên mặt. Rakus lặp đi lặp lại hành động này, rồi đắp lá đã nhai lên toàn bộ vết thương.

Con đười ươi nhai lá thuốc đắp lên vết thương để tự chữa lành ảnh 2

Rakus đang ăn lá cây hoàng đằng. Ảnh: Nature.com/ CTV News.

5 ngày sau, vết thương trên mặt Rakus đã liền miệng. Khoảng một tháng sau, vết thương khỏi hoàn toàn, chỉ để lại một vết sẹo rất nhỏ, ngoài ra Rakus chẳng gặp vấn đề gì khác.

Đội ngũ nghiên cứu nói, loài cây mà Rakus dùng có các chất kháng khuẩn, kháng viêm, chống nấm, chống oxy hóa, giảm đau, chống ung thư. Nó và một số loại cây dây leo liên quan được dùng trong y học cổ truyền để chữa nhiều loại bệnh.

Con đười ươi nhai lá thuốc đắp lên vết thương để tự chữa lành ảnh 3

Lá của cây hoàng đằng mà Rakus đã dùng để tự chữa vết thương. Ảnh: Saidi Agam/ Suaq Project/ PA.

Đây là lần đầu tiên một động vật hoang dã được quan sát thấy tự biết điều trị vết thương hở của mình một cách rất hợp lý, bằng một chất đã được biết là có dược tính. Mà bình thường, đười ươi không ăn loài cây này, theo thông tin từ Học viện Max Planck, được đăng trên trangCBS. Còn trước đây, một số động vật hoang dã cũng được thấy có nhai, nuốt một số loại cây có dược tính, nhưng các nhà khoa học chưa bao giờ thấy chúng cố ý dùng cây để chữa lành những vết thương mới.

Con đười ươi nhai lá thuốc đắp lên vết thương để tự chữa lành ảnh 4

Vài tuần sau, gần như không thấy vết thương trên mặt Rakus nữa. Ảnh: Armas/ Suaq foundation via AP.

Tiến sĩ Caroline Schuppli, người đứng đầu nghiên cứu, kể, dường như Rakus sử dụng cây hoàng đằng một cách có chủ ý, nhưng không rõ nó tự tìm ra cách điều trị vết thương thế này hay học từ những con đười ươi khác, dù đội nghiên cứu không thấy Rakus đi với con đười ươi nào khác cả.

Các nhà khoa học cho rằng, hành động của Rakus chứng tỏ nó có khả năng nhận thức cơ bản nên mới biết dùng thuốc điều trị vết thương, nhưng con người vẫn chưa thực sự biết rằng động vật hiểu biết nhiều đến đâu về việc chữa bệnh bằng các phương pháp tự nhiên, và liệu việc quan sát động vật tự chữa bệnh có phải là một trong những điểm khởi đầu của y học thời xa xưa hay không.

Nhóm nghiên cứu dự định theo dõi sát những con đười ươi khác xem liệu chúng có hành động tương tự Rakus không.

Theo Tiền phong

Link bài gốc Lấy link

https://hoahoctro.tienphong.vn/con-duoi-uoi-nhai-la-thuoc-dap-len-vet-thuong-de-tu-chua-lanh-post1634296.tpo

Theo Tiền phong

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/con-duoi-uoi-nhai-la-thuoc-dap-len-vet-thuong-de-tu-chua-lanh/20240511021030826)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Nhu cầu tiêu thụ về sừng tê giác ở Việt Nam và Trung Quốc đang theo cấp số nhân. Nếu vấn đề này không được giảm thiểu một cách hiệu quả thì sẽ không có cách nào để bảo vệ loài tê giác khỏi sự săn bắt và giết chóc đang ở mức cực kỳ báo động. Sự tuyệt chủng là cái kết không thể tránh khỏi.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY