Chủng virus mới Corona (nCoV) đang khiến cả thế giới khiếp sợ trước sức ảnh hưởng khủng khiếp. Tính đến 22h30 ngày 1/2/2020, 12.027 số ca mắc bệnh trên thế giới, 259 người Tu vong. Tại Việt Nam đã có 6 trường hợp mắc nCoV.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do Corana gây ra, đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch là "bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu", lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người.
Người dân được khuyến cáo hạn chế đến những nơi đông người, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang phòng ngừa,...
Thời gian này, tại các siêu thị, trung tâm thương mại lớn, hay các khu chợ dân sinh, người mua và người bán - ai nấy đều đeo khẩu trang kín mít vì mối lo ngại lây nhiễm virus Corona. Dịp cuối tuần, các siêu thị càng đông đúc. Dù đã cố gắng, nhưng hầu hết các khu mua sắm không thể đáp ứng đủ nhu cầu khẩu trang và nước diệt khuẩn cho người dân.
Từ chiều tối, người dân tìm đến các trung tâm thương mại, siêu thị để mua các nhu yếu phẩm cần thiết trong những ngày bùng phát dịch Corona.
Việc đeo khẩu trang trong thời gian lâu, tại một không gian hẹp như siêu thị khiến người dân thỉnh thoảng bị khó thở.
Nhu cầu tích trữ giữa tâm điểm dịch buộc người dân tìm mua các đồ ăn có thể để lâu như bánh mì, thịt hộp đông lạnh...
Sau thông tin dịch Corona, người Hà Nội đổ xô đi siêu thị tìm mua khẩu trang, nước rửa tay và sắm các loại thực phẩm dự trữ. Dù chỉ mới 6h tối, nhưng nhiều gian hàng thiết yếu như mắm muối, mì tôm, khẩu trang, giấy vệ sinh và đặc biệt là rau củ, thịt đông lạnh gần như trống trải. Nhân viên làm việc hết công suất, thường xuyên túc trực bên các kệ hàng để "làm đầy" và tư vấn cho người dân.
Khi được hỏi đến mặt hàng "khẩu trang" - từ khoá hot nhất nhiều ngày qua, một nhân viên trả lời ngay là "hết hàng"! Tại khu vực quầy hàng, siêu thị có dán một tấm bảng thông báo: "Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 hộp khẩu trang". Và trên thực tế, những khẩu trang còn nằm lại trên quầy chủ yếu là loại vải, khẩu trang y tế thực sự trở nên khan hiếm.
Lý giải về việc nhiều gian hàng thực phẩm, rau củ quả và thịt trống trải bất ngờ, nhân viên siêu thị cho biết, một phần là do sau Tết, lượng cung chưa ổn định, nhiều doanh nghiệp chưa thể sản xuất đồng đều như trước. Mặt khác, lượng lớn người dân "càn quét" mua sắm với hy vọng tích trữ thực phẩm giữa mùa dịch Corona khiến các mặt hàng nhanh chóng bị "tẩu tán".
Đặc biệt, theo ghi nhận của chúng tôi về giá bán rau củ quả tại các siêu thị và chợ dân sinh, mức giá nhiều loại gần như tăng gấp đôi, thậm chí gần gấp 3 so với dịp trước Tết Nguyên đán. Lượng cung ứng không đủ, nhiều kệ hàng "rỗng tuếch" khiến người dân bất ngờ.
"Ngày trước tôi thường đi siêu thị vào lúc 7h tối, lượng rau củ vẫn còn rất nhiều. Ngày hôm qua (1/2) tôi đi từ chiều, nhưng thực sự các gian hàng đã sạch bong, không còn nhiều lựa chọn. Các bạn nhân viên cho biết rau củ chưa kịp cung ứng, hơn nữa lượng khách hàng sau Tết tăng nhanh do nhu cầu thèm ăn rau khiến các kệ hàng nhanh hết" - một khách hàng cho biết.
Trong chiếc xe đẩy lỉnh kỉnh thực phẩm, chị Hoàng Thị Loan đang tính toán lại giá cả, nói: "Siêu thị sau Tết chưa kịp bổ sung nhiều mặt hàng như thịt, cộng với tâm lý mua đồ tích trữ giữa thời điểm dịch bệnh, nên tôi cùng 2 con tranh thủ tìm mua những nhu yếu phẩm cần thiết. Ngoài khẩu trang còn có nước lau nhà, nước súc miệng, hay đồ khô có thể để lâu như mì tôm, miến, gạo, bánh mì, sữa tươi...".
Ở quầy hàng khẩu trang, mì tôm, giấy vệ sinh và mắm muối,... nhiều thời điểm bị "trống" một phần như thế này.
Bà An (54 tuổi) chia sẻ, giá các mặt hàng rau tại một chợ dân sinh ở quận Thanh Xuân, Hà Nội hiện đang rất cao, khiến người mua không khỏi lo lắng. "Trước Tết tôi đi chợ mua bó rau cúc có 5.000 đồng, bây giờ ra mua cũng bó rau ấy đã lên giá 13.000 đồng. Nói chung rau gì cũng tăng giá, không biết vì lý do gì", bà An nói.
Theo một số tiểu thương ở chợ, nguyên nhân rau củ tăng giá là do đây là dịp sau Tết các mặt hàng còn hạn chế. Mặt khác do thời tiết mưa đá trước đó đã khiến rau củ một số nơi hư hỏng nên giá rau bị đẩy lên. Dù rau tăng giá nhưng sức mua không giảm.
"Nhìn chung rau tăng mạnh, rau cải trước tết 7 - 8.000 đồng/bó, nay tăng lên 14 - 15.000 đồng. Rau muống 13.000 đồng/bó, so với trước đã tăng gấp 3 lần. Mấy ngày gần đây, người dân có xu hướng mua các loại rau củ quả có thể bảo quản lâu ngày như su hào, cà rốt, khoai tây. Dịp này dịch virus Corona đang bùng phát mua vậy là đúng", một tiểu thương nói.
Chủ đề liên quan:
corona Dịch virus Corona dự trữ giá rau củ quả hà nội khan hiếm khẩu trang mua thực phẩm nạn dịch người hà nội sau tết thực phẩm tin nóng xã hội virus corona Virus corona là tình trạng khẩn cấp toàn cầu