Kinh tế xã hội hôm nay

Chủ tịch Cao Bằng: Dù tiếp nhận đông người từ Trung Quốc về nhưng mọi khâu cách ly đều rất an toàn

Chúng tôi khẳng định dù tiếp nhận đông người nhưng mọi khâu cách ly tại các khu vực đều rất an toàn, đúng quy trình, không có gì đáng lo ngại, Chủ tịch tỉnh Cao Bằng nói.

Chiều 23/2, trao đổi với Trí Thức trẻ, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, dù tiếp nhận số lượng công dân trở về đông, nhưng công tác phòng chống dịch bệnh, khâu tiến hành cách ly đều được đảm bảo an toàn, đúng thời gian 14 ngày mới được phép về địa phương.

Theo lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, từ khi công dân và tổ chức cách ly đến nay tỉnh chưa ghi nhận có trường hợp dương tính với virus Covid-19 , không có người bị ốm, sốt hoặc có thái độ chống đối, bỏ trốn.

Tuy nhiên, lượng người về đông khiến công tác phòng dịch tại Cao Bằng cũng đang gặp một số vấn đề khó khăn vì thiếu thốn nhiều thiết bị y tế, đặc biệt là khẩu trang, nhân lực.

"Hiện khẩu trang cho các lực lương chức năng làm việc ở khu vực vùng biên đang thiếu, thời gian tới tỉnh cũng phải tính thêm nhu cầu sử dụng cho học sinh nếu đi học trở lại", ông Ánh nói.

Trước đây, mỗi ngày Cao Bằng khoảng vài chục công dân về từ Trung Quốc, số lượng này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, nó phụ thuộc vào cơ quan chức năng nước bạn, tỉnh chưa thể nắm trước số lượng cụ thể.

Trong số hàng nghìn người mới về qua của khẩu, ông Ánh cho hay, phần lớn họ là công dân tại các tỉnh thành trên toàn quốc, người Cao Bằng chiếm rất ít.

Trên toàn tỉnh hiện đã lập tất cả 70 chốt biên phòng dọc theo tuyến biên giới, có một khu tập trung, ngoài ra tại 13 huyện, thành phố trong tỉnh mỗi nơi đều lập một khu riêng và huy động tối đa nhân lực y tế, công an, quân đội làm việc.

"Chúng tôi khẳng định dù tiếp nhận nhưng mọi khâu cách ly tại các khu vực đều rất an toàn, đúng quy trình, không có gì đáng lo ngại", Chủ tịch tỉnh Cao Bằng nói.

Còn ông Nông Tuấn Phong, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng thông tin, việc thực hiện cách ly tại tỉnh đang thực hiện theo quy trình rất chặt chẽ với phương châm 4 tại chỗ. Tỉnh cũng tận dụng hết nguồn nhân lực trong điều kiện có thể đáp ứng, cố gắng đảm bảo cho từng người, từng cán bộ làm nhiệm vụ.

Liên quan đến việc chuyển 502 người đến Bắc Kạn, Thái Nguyên cách ly, ông Phong cho hay, chuyển như vậy nhằm đảm bảo số lượng người tại một khu trong tỉnh không quá đông, thuận lợi cho giám sát, theo dõi sức khỏe.

"Nhu yếu phẩm cho người cách ly do lực lượng quân đội đảm nhiệm, chế độ ăn uống 57.000 đồng/người/ngày, tương đương chế độ của một tân binh mới nhập ngũ. Tại khu cách ly đều đảm bảo vệ sinh sát trùng khử khuẩn, được tắm nóng lạnh, mỗi phòng có đủ không gian rộng, không cho ở quá tải người", lãnh đạo Ngành Y tế tỉnh Cao Bằng nói.

Từ ngày 4/2 đến ngày 22/2, tỉnh Cao Bằng tiếp nhận 1.457 công dân Việt Nam từ Trung Quốc về qua biên giới.

Trong số đó, tỉnh đã chuyển 502 công dân đến khu cách ly tại Bắc Kạn, Thái Nguyên; 230 công dân cách ly đủ 14 ngày, đảm bảo sức khỏe được trở về địa phương; số còn lại đang tiến hành cách ly tại các khu tập trung của tỉnh và trên toàn địa bàn 13 huyện, thành phố.

Theo vnexpress, trong báo cáo về công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Cao Bằng với Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường ngày 22/2, ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch tỉnh Cao Bằng cho biết hiện số người cần cách ly trên địa bàn khá lớn, dự báo số lượng còn tăng trong thời gian tới. Do vậy, Cao Bằng gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong việc đáp ứng cơ sở vật chất để phục vụ cho việc cách ly. Các cơ sở cách ly tập trung trong tỉnh không còn khả năng tiếp nhận, quản lý, phục vụ.

Theo Trí Thức Trẻ

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/chu-tich-cao-bang-du-tiep-nhan-dong-nguoi-tu-trung-quoc-ve-nhung-moi-khau-cach-ly-deu-rat-an-toan-20200223212046637.chn#mingid_comments_content)

Tin cùng nội dung

  • Tuổi càng cao, con người càng có xu hướng muốn gần nhau hơn trong đó bao gồm cả mong muốn một đời sống T*nh d*c có chất lượng.
  • Sinh hoạt hàng ngày của người cao tuổi thường bị ảnh hưởng của bệnh tật, sự suy yếu của các chức năng cơ thể. Khả năng nhìn- nghe kém, gân cốt suy nhược khiến bước đi không vững; phản ứng chậm, dễ bị ngã; trí nhớ kém khiến dễ uống nhầm Thu*c hoặc nhầm liều lượng,...
  • Từ xa xưa nhân dân ta đã biết nhuộm màu thực phẩm từ những nguyên liệu thực vật như gấc, nghệ, dành dành, ớt, cà chua... để tạo ra tính hấp dẫn cho món ăn và làm tăng cảm giác ngon miệng.
  • Các món nướng như thịt xiên nướng, chân gà nướng, lòng nướng, nầm nướng… luôn được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, theo Cục vệ sinh an toàn thực phẩm, món nướng hiện nay không được các nhà dinh dưỡng học khuyến khích dùng vì bị liệt vào loại thức ăn cần cảnh giác trong phòng chống ung thư.
  • (Mangyte) - Em thấy cổ họng đau nhưng chưa dám uống Thu*c vì phải chờ kết quả xem có thai hay không.
  • Một em bé sơ sinh đã lấy nước mắt bao người ở TQ sau khi gan của em được lấy để cứu sống người bạn 10 tháng tuổi.
  • Bơi lội luôn được xem là một hoạt động hè mà các em thiếu nhi thích nhất. Để giúp trẻ có được một mùa hè thật vui khỏe, bổ ích, phụ huynh cần tạo cho trẻ một môi trường bơi lội trong lành và an toàn.
  • Trong những câu chuyện hài hước với nhau, người ta luôn nhắc ăn sâu vào đầu chuyện “nước ngọt có ruồi giá 500 triệu đồng”.
  • Thú nuôi yêu quý chúng ta một cách vô điều kiện. Chúng mang đến những điều tuyệt diệu – về tinh thần lẫn thể chất. Chăm sóc thú cưng làm cho cuộc sống chúng ta trở nên thêm giá trị, bớt cô đơn, thậm chí làm giảm nhịp tim và huyết áp cho một số người.
  • Tia X trong chụp X quang là một loại tia xạ dùng để ghi lại hình ảnh của xương và các cơ quan. Tia X có thể làm tăng nguy cơ ung thư ở thai nhi mặc dù với tỉ lệ thấp.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY