Mẹo vặt về sức khỏe hôm nay

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ cận thị, mỏi mắt nếu trẻ đeo nón tấm chắn trong lớp học, thay vào đó hãy làm tốt 3 việc QUAN TRỌNG khác

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) khẳng định: Học sinh không cần phải mang nón che giọt bắn liên tục trong lớp học.

Sau một thời gian khá dài nghỉ học để tránh dịch Covid-19, ngày 4/5 vừa qua học sinh các cấp ở nhiều tỉnh thành đã chính thức đi học trở lại. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều trường đã yêu cầu 100% học sinh đeo khẩu trang, xịt tay sát khuẩn trước khi vào lớp, thậm chí nhiều trẻ được trang bị nón che giọt bắn khi đi học.

Mới đây, bức ảnh học sinh mầm non ngồi học trong lớp học đã gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên cộng đồng mạng. Vậy học sinh có cần thiết phải sử dụng tấm nón tấm chắn trong lớp học hay không? Hãy nghe chuyên gia về bệnh truyền nhiễm giải thích!

Dùng nón che giọt bắn trong lớp học có thể khiến trẻ cận thị

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) khẳng định: Học sinh không cần phải mang nón che giọt bắn liên tục trong lớp học.

Thứ nhất, việc này không cần thiết: Nón che giọt bắn chỉ phát huy hiệu quả và thật sự cần thiết trong trường hợp mặt đối mặt, giao tiếp trực tiếp. Đối tượng cần dùng loại nón này là những người chăm sóc trực tiếp bệnh nhân, đối diện với người bệnh. Trong khi học sinh học trong lớp, mặt hướng về một hướng thì không cần.

Thứ hai, việc đeo nón chắn liên tục sẽ khiến học sinh khó chịu: Trong thời tiết nóng nực, trẻ đeo nón chắn liên tục sẽ bị đổ mồ hôi, gây khó chịu. Trẻ sẽ có phản ứng chạm vào mắt nhiều hơn, đặc biệt là những trẻ đeo kính cận. Trong khi đó, chúng ta đã được khuyến cáo phải tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng để tránh nguy cơ lây nhiễm virus.

Thứ ba là ảnh hưởng đến thị lực: Bác sĩ Khanh giải thích rằng tấm chắn có khoảng cách sát mặt, phần kính che chắn hình vòng cung khiến tầm nhìn ảnh hưởng, gây mỏi mắt, khiến trẻ bị ảnh hưởng đến thị lực.

Thay vì đeo nón che giọt bắn, bác sĩ Trương Hữu Khanh khẳng định khi ngồi trong lớp, học sinh chỉ cần tuân thủ 3 cách phòng ngừa quan trọng và tốt nhất.

Đó là:

- Mang khẩu trang đúng cách.

- Rửa tay đúng cách.

- Không đưa tay lên vùng mũi, miệng mới là cách phòng ngừa quan trọng và tốt nhất.

Cũng theo bác sĩ, nón tấm chắn này chỉ phù hợp cho học sinh lúc ra chơi, sẽ tăng khả năng phòng bệnh hơn.

Để con trẻ đến trường an toàn trong mùa dịch Covid-19, phụ huynh nên lưu ý điều gì?

Để bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học. Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo về điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh trước và sau khi đi học trở lại. Phụ huynh nên tìm hiểu và ghi nhớ những thông tin này để bảo vệ con trẻ hiệu quả.

Cụ thể như sau:

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/chuyen-gia-canh-bao-nguy-co-can-thi-moi-mat-neu-tre-deo-non-tam-chan-trong-lop-hoc-thay-vao-do-hay-lam-tot-3-viec-quan-trong-khac-20200505114141778.chn)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Sáng nay (8/4) đi khám sức khỏe cùng cơ quan, tôi phát hiện ra bị tiểu đường với mức đường huyết lên đến 135mg/dl. Quá bất ngờ. Tôi không hiểu về chỉ số trên. Mangyte tư vấn giúp tôi nên làm gì, đi khám bác sĩ nào để bắt đầu điều trị.Tôi muốn đến phòng mạch tư để có thể trao đổi nhiều hơn với bác sĩ. Xin cảm ơn. Rất mong hồi âm sớm.
  • Tôi làm công việc kinh doanh, gần đây gặp nhiều áp lực quá nên huyết áp tăng cao, thường xuyên đau đầu. Tôi muốn đi khám bệnh nhưng ngại chen chúc, chờ đợi. Nhờ Mangyte giới thiệu giúp tôi địa chỉ khám bệnh vừa tin cậy vừa nhanh chóng nhé. Tôi xin cảm ơn! (Bảo Anh – TPHCM)
  • Kính chào Mangyte, Mangyte ơi, xin tư vấn và hướng dẫn em các khoa khám của BV Nhân dân 115 với, em nghe nói bệnh viện có khoa khám bệnh ở địa chỉ mới. Mong nhận được tư vấn của Mangyte. Chân thành cảm ơn. (Nguyễn Thị Diễm Viên - Quận 10, TPHCM)
  • Em là con gái, sức khỏe không tốt lắm (ba mẹ gọi là “cọng bún thiu”) nên em đi học võ để cải thiện. Mới học buổi đầu tiên mà em đã bị sưng mắt cá chân. Ban đầu đau nhẹ, em tưởng là không sao nhưng cuối ngày nó sưng to lên. Tình hình này em nghĩ là sẽ bị chấn thương dài dài (hic!). Mangyte cho em hỏi ở TPHCM có nơi nào chuyên điều trị chấn thương do thể thao không? Chắc là em phải làm bệnh nhân thân thiết ở đó quá! Cảm ơn Mangyte! (Mỹ Hạnh - kitty…@yahoo.com.vn)
  • Dinh dưỡng là một phần quan trọng đối với sức khỏe của tất cả trẻ em. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ điều trị bệnh ung thư nhằm cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho trẻ.
  • Gần đây, kết quả tổng hợp từ các nghiên cứu trong thời gian dài chứng minh rằng thức uống có cồn cũng góp phần làm tăng nguy cơ của nhóm ung thư vùng đầu cổ.
  • Bất chấp những tranh cãi về khả năng gây ung thư hoặc tác dụng phòng ngừa ung thư từ nhiều nghiên cứu, trà yerba mate vẫn tiếp tục được cho là thức uống sức khỏe và được bày bán trên thị trường Việt Nam với nhiều mẫu mã, hình thức và công dụng giúp giảm cân, phòng ngừa lão hóa, tăng cường hệ miễn dịch. Những phát hiện trái ngược này dẫn tới những nghi vấn rằng mate là thức uống bổ dưỡng hay nguy cơ đối với sức khỏe, nhất là ung thư đầu – cổ.
  • Khói Thuốc lá gây hại cho cả người hút lẫn không hút Thuốc.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
  • Bạo lực học đường, xâm hại T*nh d*c đang đang len lỏi quá sâu vào các trường học khiến phụ huynh, nhà trường đau xót và để lại những dấu ấn hoang mang với những cô cậu tuổi học trò…
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY