Khoa học hôm nay

Đang khoẻ mạnh bỗng khùng khùng, điên điên, nhìn thấy ma quỷ: Giải thích bằng khoa học thế nào?

Theo bác sĩ, đối với những bệnh nhân bị viêm não tự nhiễm, viêm não do virus…, tổn thương tại thùy trán và thái dương thường dẫn tới những triệu chứng của rối loạn tâm thần tùy thuộc vào vùng não bị tổn thương.

Ảnh minh họa.

Vì sao viêm não dễ rối loạn tâm thần?

Bs.cki phạm kiều nguyệt oanh, phó trưởng khoa nhiễm việt - anh, bệnh viện bệnh nhiệt đới tp.hcm cho biết, khoa đã tiếp nhận trường hợp viêm não tự miễn với biểu hiện sốt cao, co giật, yếu liệt và hôn mê.

Trước đó, bệnh nhân t (62 tuổi, ngụ tỉnh kon tum) đang khỏe mạnh bỗng dưng nói nhảm, nói thấy ma, lên cơn co giật. sau đó, ông t bỗng dưng trở nên "khùng khùng, điên điên", nói thấy ma, đang ở âm phủ... khiến ai cũng lo lắng.

Ông T được người nhà đưa đi điều trị tại nhiều bệnh viện với chẩn đoán bị tâm thần, động kinh. Tuy nhiên, các triệu chứng bệnh của ông T không thuyên giảm, ông vẫn còn co giật, kèm thêm sốt cao nên chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Kết quả chụp mri não và xét nghiệm dịch lấy qua chọcdò thắt lưng (dịch não tủy) ghi nhận ông t bị viêm não tự nhiễm nặng, phải thở máy, có khả năng hồi phục nhưng cần thời gian từ 3 - 6 tháng.

Bác sĩ Nguyễn Viết Chung đang khám tư vấn cho bệnh nhân.

Lý giả về vấn đề vì sao viêm não thường dẫn tới rối loạn tâm thần, ths.bsnt nguyễn viết chung, khoa sức khỏe tâm thần, bệnh viện e, cho hay: "rối loạn tâm thần biểu hiện bằng nhiều triệu chứng đa dạng và nó phản ánh trạng thái não bộ hoạt động có ổn hay không. nói dễ hiểu hơn, bộ não con người như phần cứng của máy tính, nếu phần cứng tốt thì máy tính sẽ tốt. khi phần cứng hỏng thì chạy chương trình sẽ có vấn đề.

Thuỳ trán liên quan tới tư duy cảm xúc của con người, vì vậy viêm não dễ kèm theo triệu chứng rối loạn tâm thần. bệnh nhân sẽ có những rối loạn về định hướng. ví dụ, bệnh nhân không biết mình đang ở đâu, hiện tại là sáng hay tối, có khi không nhận ra người nhà chăm sóc.

Đối với các trường hợp diễn biến nặng, bệnh nhân có thể xuất hiện hoang tưởng. hoang tưởng trong viêm não thường rất đa dạng như: người bệnh nghĩ có người đi theo sát hại, có người muốn bắt mình…

Có bệnh nhân có ảo thị (ảo giác về thị giác), nhìn thấy những thứ không có thật, hìnhảnhthường ghê rợn như côn trùng, rắn rết hay ma quỷ.

"những bệnh nhân viêm não có tổn thương não đủ nặng có 3 triệu chứng: mất định hướng, hoang tưởng vàảo thị, có thể rơi vào trạng thái mê sảng. bệnh nhân sẽ sống với tình trạng hoang tưởng áo giác có người đuổi bắt, nhìn thấy hình ảnh ghê rợn… họ sẽ trở lên sợ hãi, sống thu mình, hoảng loạn",bác sĩ chung nói.

Bác sĩ chung khuyến cáo, tháng 6-7 là đỉnh điểm của mùa viêm não virus nên sẽ gặp rất nhiều các trường hợp viêm não nhưng biểu hiện bằng các triệu chứng rối loạn tâm thần như trên. điều trị cho những bệnh nhân này sẽ phải điều trị song song nguyên nhân tổn thương não và rối loạn tâm thần. điều trị nguyên nhân gây tổn thương não là quan trọng hơn cả.

Dấu hiệu viêm não hoặc viêm màng não thương gặp là sốt, đau đầu, buồn nôn, sợ ánh sáng, ngủ nhiều, hôn mê, co giật.

Bệnh nhân viêm não nếu có các biểu hiện rối loạn tâm thần thì cần được can thiệp sớm. việc điều trị kết hợp bác sĩ truyền nhiễm và tâm thần sẽ giải quyết được gốc rễ cho bệnh nhân cũng như làm giảm các biến chứng của bệnh.

Rối loạn tâm thần sau tai biến

Theo bác sĩ chung, rối loạn tâm thần do tổn thương não hay gặp nhất là bệnh nhân bị tai biến mạchmáunão. tùy thuộc vào vùng tổn thường của não có thể gây những tình trạng: rối loạn lo âu, rối loạn trầm cảm thực tổn…

Ở các nước phát triển, sau tai biến mạch máu não bệnh nhân thường được dùng ngay Thu*c chống trầm cảm. Nguyên nhân sâu xa là bệnh nhân có tổn thương những vùng tại não cũng như có các stress tâm lý xã hội. Đây là rối loạn thường gặp sau tai biến mạch máu não.

Ở những trẻ chậm phát triển trí tuệ hoặc ở những trường hợp tai biến sản khoa gây tổn thương não, tình trạng rối loạn tâm thần như rối loạn hành vi, bướng bỉnh chống đối, rối loạn trầm cảm – lo âu... cũng có thể xảy ra.

Bác sĩ Chung cho hay, tổn thương não do viêm não, đột quỵ, chấn thương não do T*i n*n có thể gây ra rối loạn tâm thần. Bệnh nhân sẽ có rối loạn cảm xúc như trầm cảm; hưng phấn hơn, nói nhiều, cáu gắt, khó chịu; cảm xúc không ổn định lúc buồn, vui, tính tình trở nên thô lỗ – cục cằn.

Khi não tổn thương do bấtcứnguyên nhân gì cũng sẽ có thể đi kèm với triệu chứng, rối loạn tâm thần. cơ thể con người có khả năng tự phục hồi nên có những trường hợp các triệu chứng rối loạn tâm thần sẽ tự hết, những có những trường hợp thì cần phải can thiệp.

Bác sĩ chung cho hay, nếu bệnh nhân tổn thương não có rối loạn tâm thần được can thiệp sẽ được cải thiện nhanh hơn, giảm bớt triệu chứng và đặc biệt cải thiện chất lượng cuộc sống cho cả người bệnh, gia đình và người chăm sóc.

Theo Ngọc Minh/Doanh nghiệp & Tiếp thị

Link bài gốc Lấy link

https://doanhnghieptiepthi.vn/dang-khoe-manh-bong-khung-khung-dien-dien-nhin-thay-ma-quy-giai-thich-bang-khoa-hoc-the-nao-161210105140003110.htm

Theo Ngọc Minh/Doanh nghiệp & Tiếp thị

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/dang-khoe-manh-bong-khung-khung-dien-dien-nhin-thay-ma-quy-giai-thich-bang-khoa-hoc-the-nao/20210630020410283)

Tin cùng nội dung

  • Những phụ nữ có cuộc sống tinh thần không ổn định bị mắc những bệnh thận mạn tính nhiều hơn 20% so với những phụ nữ khác.
  • Việc dạy dỗ, giáo dục một đứa con tự kỷ trở thành nỗi quan tâm, lo lắng của nhiều bậc cha mẹ.
  • Có đến 15% người trưởng thành bị trầm cảm. Dấu hiệu bệnh đôi khi rất thông thường nên mọi người dễ dàng bỏ qua.
  • Các nhà khoa học Hà Lan vừa cho biết một trong những phương pháp có thể giúp giảm triệu chứng trầm cảm ở người cao tuổi là dùng ánh sáng trị liệu.
  • Không chỉ người già bị bệnh trầm cảm mà ngày càng nhiều học sinh, sinh viên cũng mắc bệnh này. 7 cách sau sẽ giúp bạn có trạng thái tinh thần tốt.
  • Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Tilburg (Hà Lan) sau khi khảo sát ở 5.785 người tại Mỹ trong 10 năm.
  • Viêm não là tình trạng viêm của nhu mô não. Nó thường được gây ra do nhiễm siêu vi (virus)
  • Rối loạn trầm cảm là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất tại Mỹ. Hàng năm khoảng 6.7% người Mỹ thường mắc bệnh này. Phụ nữ có khả năng bị trầm cảm hơn 70% so với nam giới trong suốt cuộc đời.
  • Sau sinh luôn là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với phụ nữ. Ngoài việc chăm sóc chu đáo cho gia đình, con cái, họ còn phải đối mặt với nguy cơ cao mắc chứng trầm cảm. Vậy làm thế nào để vượt qua giai đoạn này?
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY