Kinh tế xã hội hôm nay

Đi đăng ký kết hôn mới phát hiện mình đã có chồng từ 13 năm trước, người phụ nữ liên tiếp điều tra ra nhiều tình tiết không ngờ sau đó

Gần như suy sụp sau khi được thông báo bản thân đã kết hôn 13 năm trước, người phụ nữ quyết tâm giải mã một trong những bí ẩn khó hiểu nhất đời mình.

Trang China News đưa tin ngày 19/5, một người phụ nữ Tân Cương đã phát hiện sự thật bất ngờ diễn ra trong 13 năm qua khi đi đăng ký kết hôn với người yêu.

Theo đó, ngày 15/4, người phụ nữ họ Y và chồng đến cục dân chính huyện Mặc Ngọc, thành phố Hòa Điền, Tân Cương đăng ký kết hôn. Lúc này, cô Y được thông báo mình đã có chồng từ ngày 26/11/2016, chính vì thế yêu cầu đăng ký kết hôn của cô không được duyệt.

Cô chia sẻ: "Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chồng bắt đầu nghi ngờ tôi và gần như có ý muốn chia tay". Nhưng sau khi bình tâm, cô Y quyết định tìm hiểu sự việc. Cô nhờ các nhân viên ở cục dân chính in thông tin về cuộc hôn nhân 13 năm kia, sau đó xem kĩ thì phát hiện, số chứng minh thư của mình đã bị người khác mạo danh sử dụng.

Trong những ngày tiếp theo, cô đã đến cục dân chính huyện Hoắc Thành, Tân Cương để tìm kiếm thông tin. Đến ngày 19/4, vừa mệt mỏi vừa bất lực, cô Y đã tìm đến sự giúp đỡ của cảnh sát.

Sau quá trình điều tra, họ xác định được kẻ đã sử dụng thông tin cá nhân của cô Y. Đó là người phụ nữ họ Bạc. Cô Y không quen biết người này nhưng nhận ra chồng cô ta là một hàng xóm cũ họ Ba của mình.

Đi đăng ký kết hôn mới phát hiện mình đã có chồng từ 13 năm trước, người phụ nữ liên tiếp điều tra ra nhiều tình tiết không ngờ sau đó - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Khai nhận với cảnh sát, người phụ nữ mạo danh cho biết, năm 2006, cô mang thai ở tuổi 16. Để đứa bé có giấy khai sinh, 2 vợ chồng cô ta lên kế hoạch đăng ký kết hôn. Trong 1 lần tình cờ, tên Ba phát hiện ra số chứng minh thư của một cô gái 21 tuổi và không thường xuyên sống tại địa phương. Đó chính là số chứng minh thư của cô Y. Sau khi chỉnh sửa giấy tờ tùy thân của mình theo thông tin của cô Y, hai vợ chồng Bạc đã thành công lấy được giấy chứng nhận kết hôn.

Ngoài ra còn có thêm một điều vô lý trong giấy tờ của gia đình này: Theo hồ sơ mạo nhận danh tính người khác, cô Bạc sinh con đầu lòng vào năm 2006, khi đã được 22 tuổi. 7 năm sau, vào tháng 3/2013 cô ta tiếp tục sinh con thứ 2 nhưng làm thủ tục nằm viện với thông tin thật sự của mình là 23 tuổi. Hai đứa con cách nhau 6 tuổi nhưng theo giấy tờ thì cô lại sinh con cách nhau 1 tuổi.

Ngày 24/4, cảnh sát ra quyết định giam giữ hành chính đối với tên Ba.

Ngày 25/4, với sự hỗ trợ của cảnh sát huyện Hoắc Thành, cục dân chính huyện Mặc Ngọc đã chấp nhận thay đổi tình trạng hôn nhân cho cô Y.

Ngày 18/5, cô Y và bạn trai họ Khố đã chính thức nhận được giấy chứng nhận kết hôn.

Nguồn: China News, Sohu

Theo Phụ nữ việt nam

Copy link

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/di-dang-ky-ket-hon-moi-phat-hien-minh-da-co-chong-tu-13-nam-truoc-nguoi-phu-nu-lien-tiep-dieu-tra-ra-nhieu-tinh-tiet-khong-ngo-sau-do-20200523200603427.chn)

Tin cùng nội dung

  • Em được biết, ngôi sao Hollywood Angelina Jolie chấp nhận cắt bỏ bầu ngực để loại trừ nguy cơ ung thư vú có thể di truyền từ gia đình. Trường hợp của em, cả mẹ và dì em đều bị ung thư vú. May mắn phát hiện rất sớm, điều trị ngay từ giai đoạn đầu. Em (nữ, 24 tuổi), muốn tầm soát bệnh thì nên làm các xét nghiệm gì, ở đâu, chi phí là bao nhiêu? Nhờ Mangyte tư vấn giúp. Em cảm ơn nhiều.
  • Họ là những phụ nữ không may mắn mang trong mình căn bệnh về máu. Máu dường như đã trở thành “cơm ăn” hàng ngày, cuộc sống của họ phụ thuộc vào người hiến máu tình nguyện.
  • Đan sâm là một vị Thu*c được dùng làm Thu*c bổ cho phụ nữ, phụ nữ chưa chồng da vàng, ăn uống thất thường, chữa tử cung xuất huyết, kinh nguyệt không đều, đau bụng, các khớp sưng đau. Còn dùng chế Thu*c xoa bóp.
  • Hạt mè thường dùng chữa các chứng: tóc bạc sớm, suy nhược sau cơn bệnh, táo bón, ho khan, thiếu sữa sau khi sinh, ung nhọt, suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh.
  • “Cái tuổi đuổi xuân đi” là quy luật không ai có thể tránh khỏi. Với người phụ nữ, quá nửa đời vất vả, đến lúc con cái trưởng thành mới được thảnh thơi đôi chút thì lại phải đối mặt với sự lão hóa do tuổi tác.
  • Tốc độ lắng máu hay tốc độ lắng hồng cầu (erythrocyte sedimentation rate - ESR), protein C phản ứng (C-reactive protein - CRP) và độ nhớt huyết tương (plasma viscosity - PV) là các xét nghiệm máu thường được sử dụng để phát hiện sự gia tăng protein, và là dấu hiệu của viêm.
  • Tại sao phụ nữ luôn lép vế hơn ở chốn công sở dù đã nỗ lực rất nhiều. Có thể bởi phái đẹp vẫn mắc phải những sai lầm phổ biến sau đây.
  • Các động tác xoa bóp đúng cách và phù hợp với tình trạng từng thai phụ sẽ giúp họ nhanh chóng giảm những cơn đau và sự mệt mỏi.
  • Cài đai an toàn bảo vệ bạn và em bé khỏi thương tích hoặc Tu vong trong trường hợp bị T*i n*n xe hơi. Bạn nên cài đai an toàn dù ngồi ở bất cứ vị trí nào trong xe.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY