Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Dịch bệnh COVID-19: Châu Á có thêm nhiều ca nhiễm mới

Theo thống kê của worldometers, tính đến 17 giờ chiều 11/4 (theo giờ Việt Nam), châu Á đã có tổng cộng 276.710 ca nhiễm mới, trong đó có 3.339 trường hợp Tu vong.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do thêm nhiều ca nhiễm mới.

Theo thống kê của worldometers, tính đến 17 giờ chiều 11/4 (theo giờ Việt Nam), châu Á đã có tổng cộng 276.710

Thêm nhiều ca nhiễm mới tại châu Á

Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ, thông báo trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 40 ca Tu vong và 1.035 ca mắc COVID-19, mức tăng mạnh nhất theo ngày, nâng tổng số ca mắc bệnh ở Ấn Độ.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Maharashtra là bang bị ảnh hưởng nặng nhất với hơn 1.666 ca. Số ca mắc COVID-19 ở thủ đô New Delhi đã tăng thêm 183 ca, tổng cộng lên hơn 900 ca.

Trước đó, ngày 10/4, Chính phủ Ấn Độ một lần nữa tái khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy COVID-19 đã lây lan trong cộng đồng và tỷ lệ nhiễm bệnh vẫn còn thấp, với việc chỉ có 2% trong số 16.002 mẫu được xét nghiệm vào ngày 9/4 cho kết quả dương tính.

Trong khi đó, Thủ hiến bang Punjab Amarinder Singh tuyên bố đã có những dấu hiệu cho thấy bang này đang tiến đến giai đoạn lây nhiễm cộng đồng, đồng thời dẫn dự báo của các chuyên gia và nhà khoa học cho rằng đỉnh dịch sẽ rơi vào khoảng giữa tháng Chín tới và có thể sẽ ảnh hưởng đến 58% dân số Ấn Độ.

[91 bệnh nhân tại Hàn Quốc dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh]

Trong ngày 11/4, một số nước và vùng lãnh thổ khác tại khu vực Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc bệnh và Tu vong do COVID-19.

Indonesia ghi nhận thêm 330 ca mắc COVID-19 và 21 ca Tu vong, nâng tổng số ca mắc bệnh đến nay tại nước này lên 3.842 ca và 327 ca Tu vong.

Lào ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh đến nay ở nước này lên 18 ca. 

Nhân viên y tế làm việc tại Ấn Độ. (Nguồn: time)

Philippines công bố thêm 26 ca Tu vong, nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi lên 247 người. Số ca nhiễm mới trong ngày 233 ca, và tổng số bệnh nhân hiện là 4.428 người.

Bộ Y tế Malaysia cũng thông báo 184 ca nhiễm mới và 3 trường hợp Tu vong. Hiện số bệnh nhân COVID-19 tại nước này là 4.530 người.

Nhật Bản kêu gọi người dân tuân thủ giãn cách xã hội

Ngày 11/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi người dân trên cả nước đảm bảo thực thi nghiêm túc biện pháp giãn cách xã hội, không tới các tụ điểm đông người như quán bar và nhà hàng để ngăn ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan trên diện rộng.

Lời kêu gọi toàn dân trên khắp cả nước hãy ở trong nhà vào buổi tối được đưa ra sau khi nước này đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo và 6 tỉnh, thành khác hồi tuần trước.

Tokyo, hiện là tâm dịch tại Nhật Bản, đã ghi nhận thêm hơn 190 ca mắc COVID-19 ngày 11/4, vượt con số kỷ lục 189 ca mắc mới của một ngày trước đó. 

Thái Lan cấm bán đồ uống có cồn

Tại Thái Lan, phần lớn các tỉnh của nước này đã cấm bán đồ uống có cồn, hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ không tổ chức các lễ hội trong dịp Tết cổ truyền Songkran (lễ hội té nước mừng Năm mới).

Tại thủ đô Bangkok, lệnh cấm bán rượu, bia và rượu mạnh trong 10 ngày đã có hiệu lực vào ngày 10/4.

Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết khoảng 47 trong số 77 tỉnh của nước này đã thực hiện lệnh cấm này tới ngày 25/4 hoặc cho đến hết tháng.

Tết cổ truyền Songkran thường được tổ chức từ ngày 13-15/4. Tuy nhiên, năm nay Chính phủ Thái Lan đã chính thức hoãn kỳ nghỉ và hoạt động té nước trên toàn quốc dịp Tết Songkran do diễn biến phức tạp của

Ngày 11/4, Thái Lan ghi nhận thêm 45 ca mới mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 2.518 ca trong khi có 35 ca Tu vong.

Minh Châu-Huy Lê (TTXVN/Vietnam+)

Dòng sự kiện:Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19

Mạng Y Tế
Nguồn: VietNamPlus (https://www.vietnamplus.vn/dich-benh-covid19-chau-a-co-them-nhieu-ca-nhiem-moi/633882.vnp)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, virus Zika có nguy cơ bùng phát tại khắp các nước châu Á - Thái Bình Dương.
  • Các chuyên gia sức khỏe cảnh báo, những yếu tố như khu ổ chuột, muỗi tràn lan và lịch sử lây lan dịch bệnh khiến châu Á dễ bị virus Zika gây teo não tấn công.
  • Phạm Thị Huệ phát hiện lây nhiễm HIV từ chồng khi mới 20 tuổi. 15 năm qua chị vẫn sống lạc quan nhờ những bí quyết riêng.
  • Hiện tượng giới trẻ châu Á bị cận thị ngày càng gia tăng đang gây ra nhiều lo ngại. Giải thích lý do này từ nguyên nhân lối sống đô thị và áp lực học tập dường như chưa đủ.
  • Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên mắc cận thị tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và nhiều nước khác tại châu Á có thể lên tới 90%, các nhà khoa học cảnh báo.
  • Amway Việt Nam – Thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp – vinh dự được vinh danh và nhận Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2019 do HR Asia tổ chức và bầu chọn. Giải thưởng năm nay có sự tham gia của hơn 200 công ty và tập đoàn lớn tại Việt Nam và đã vinh danh 51 doanh nghiệp tại Việt Nam có môi trường làm việc tốt nhất châu Á.
  • Tạp chí kinh tế uy tín của châu Á, Nikkei Asian Review, đã công bố Bảng xếp hạng Asia300 lần thứ 4, gồm danh sách các công ty niêm yết quyền lực và có giá trị nhất châu Á (Asia300 Power Performers). Vinamilk là đại diện duy nhất của Việt Nam trong Top 50 công ty dẫn đầu bảng xếp hạng này, với vị trí 25. Đặc biệt, theo bảng xếp hạng do Nikkei công bố năm nay, chỉ có 03 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thực phẩm và đồ uống (FB) góp mặt trong Top 50, trong đó có 01 của Việt Nam là Vinamilk.
  • Để sở hữu một làn da không tì vết, bạn nên tìm hiểu những bí quyết chăm sóc sắc đẹp lưu truyền từ hàng thập kỷ cho đến tận ngày nay của phụ nữ châu Á.
  • Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis được cho là sẽ nhấn mạnh cam kết của Mỹ với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản trong chuyến công du đầu tiên đến châu Á.
  • SKĐS-Bệnh Brugada, một trong những nguyên nhân gây đột tử ở người trẻ tuổi, có thể chiếm đến 20% trường hợp đột tử ở người khỏe mạnh. Bệnh thường gặp ở khu vực Châu Á. Tuy nhiên, hiểu biết về bệnh ở các bác sỹ và người dân chưa được phổ biến ở Việt Nam.