Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Dù thân thiết đến đâu, kể cả vợ chồng cũng tuyệt đối không dùng chung 5 đồ vật này, bằng không bệnh tật sẽ kéo đến “hỏi thăm”

Dùng chung đồ với nhau không có gì là xấu, nhưng tuyệt nhiên có một số loại thì không nên vì rất dễ gây bệnh.

Dùng chung đồ với người khác là điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ tiện lợi, việc dùng chung vật dụng nào đó còn giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Chính vì vậy, nó đã trở thành thói quen của nhiều người, nhất là các cặp vợ chồng.

Tuy nhiên việc này không phải lúc nào cũng an toàn, bởi đây là hành vi tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi và phát triển mạnh mẽ. Mầm bệnh nhờ vậy sẽ truyền từ người này sang người kia và ngược lại, thông qua đồ vật mà họ dùng chung đó.

Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe thì mọi người, nhất là các đôi vợ chồng hãy dùng riêng 5 đồ vật sau.

1. Xà phòng tắm

Xà phòng là sản phẩm tẩy rửa nhà nào cũng có nhờ giá thành rẻ lại còn diệt khuẩn tốt. Đặc biệt nó còn là thứ mà rất nhiều người dùng chung với nhau, kể cả ở nhà hay môi trường công cộng. Nhưng liệu bạn có biết rằng, việc dùng cùng một bánh xà phòng sẽ làm tăng nguy cơ khiến vi khuẩn lây lan, đặc biệt là giữa vợ chồng với nhau.

Cụ thể, xà phòng thường ẩm ướt nên sẽ là môi trường "tuyệt hảo" cho vi khuẩn từ da người tích tụ và sinh sôi. Đến khi dùng thì lũ vi khuẩn đó lại truyền sang da và khiến bạn mắc bệnh. Số người dùng miếng xà phòng đó càng nhiều thì lượng lây nhiễm chéo càng cao. Vậy nên, hai vợ chồng hãy cố gắng không sử dụng chung xà phòng mà hãy mua riêng.

2. Lược

Có lẽ đây là vật dụng ai cũng thường xuyên xài chung với nhau, đặc biệt là chị em phụ nữ. Tuy nhìn bằng mắt thường ta không thể thấy được, nhưng thực tế, lược là vật trung gian làm tăng cơ hội cho các ký sinh trùng như chấy, ghẻ và nhiễm trùng tụ cầu khuẩn di chuyển từ đầu người này sang người khác.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh (CDC) Mỹ chia sẻ, các loại ký sinh trùng này thường xuất hiện trên đầu, lông mày và lông mi của mỗi người. Thế nên chị em tuyệt đối không được dùng chung lược với bất kỳ ai khác, kể cả chồng, hoặc nếu có thì nên khử trùng trước khi sử dụng. Ngoài ra, hãy xả và vệ sinh sạch sẽ dưới vòi nước rồi cất ở nơi khô ráo, tránh không cho vi khuẩn phát triển.

3. Tai nghe

Tai nghe chứa rất nhiều vi khuẩn từ lỗ tai mỗi người sau khi sử dụng. Đặc biệt là khi chạy nhảy ra mồ hôi khiến độ ẩm tăng cao, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi và hoạt động mạnh và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tai. Nếu hai vợ chồng cứ thường xuyên dùng chung thì việc mắc bệnh là không thể tránh khỏi.

Bên cạnh đó, việc dùng chung tai nghe với người khác còn khiến vi khuẩn phát triển mạnh hơn, nhất là các loại streptococcus và staphylococcus gây mụn nhọt lẫn mụn mủ. Cho nên nếu bạn muốn mượn tai nghe của ai đó để dùng, hãy lau thật sạch bằng cồn trước khi sử dụng. Nhưng tốt hơn hết là hãy bỏ sẵn tai nghe mọi lúc mọi nơi, không dùng chung của người khác.

4. Kìm cắt móng tay

Trên móng tay mỗi người đều chứa hàng triệu vi khuẩn, virus và vi sinh vật thông qua các hoạt động hàng ngày. Do vậy việc dùng chung chiếc kìm cắt sẽ khiến nó trở thành vật trung gian lây bệnh, làm tăng nguy cơ nhiễm nấm và virus HPV (bệnh lây qua đường T*nh d*c).

Nhìn chung thì hai vợ chồng nên sắm riêng cho mình một chiếc kìm để tự cắt là tốt nhất, dù rất ít dùng đi chăng nữa. Nhưng trong một vài trường hợp phải dùng chung, bạn nên rửa sạch bấm trước và sau khi sử dụng xong để hạn chế sự lây lan của vi khuẩn.

5. Các loại khăn

Chức năng của khăn là thấm nước và làm sạch bề mặt da, cho nên nó đã vô tình trở thành môi trường cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Nếu dùng chung khăn, đặc biệt là khăn tắm, bạn rất dễ bị lây vi khuẩn như đau mắt đỏ và mụn từ vợ hoặc chồng của mình. Vậy nên cứ mỗi 4 lần sử dụng, bạn hãy đem đi giặt sạch và phơi dưới ánh nắng cho thật khô. Tuyệt đối không đươc dùng chung với người khác.

Theo QQ, Healthline

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/suc-khoe/du-than-thiet-den-dau-ke-ca-vo-chong-cung-tuyet-doi-khong-dung-chung-5-do-vat-nay-bang-khong-benh-tat-se-keo-den-hoi-tham-20200825141446811.chn)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Mới đây, bố tôi đi khám bệnh định kỳ và phát hiện bị nang gan. Tôi nghe nói nang gan có thể do ký sinh trùng gây ra.
  • Trong y học cổ truyền, đau mắt đỏ (viêm kết mạc cấp tính) là một bệnh thường gặp do dịch độc, nhiệt độc của thời tiết xâm nhập vào mắt gây nên.
  • Theo Đông y, hạ khô thảo vị đắng, cay, tính hàn, không độc, có tác dụng thanh can hỏa, tán uất kết, tiêu ứ, sáng mắt.
  • Bệnh lây qua đường T*nh d*c trong thai kỳ, có thể gây ra nguy cơ sẩy thai, sinh non, sinh con nhẹ cân, và bệnh lý ở trẻ sơ sinh.
  • Bệnh lây qua đường T*nh d*c (STDs) là một trong những căn bệnh nguy hiểm, nhưng nhiều người vẫn còn có lầm tưởng tai hại về căn bệnh này, khiến cho người bệnh dễ lây cho bạn tình của mình.
  • Theo Đông y, đau mắt đỏ chủ yếu do cảm nhiễm độc khí lưu hành trên một diện rộng, hiệp với thấp nhiệt phối hợp với nhau mà gây bệnh. Biểu hiện của bệnh là lúc đầu thấy ngứa, cộm, chảy nước mắt, đây là lúc độc phong tà xâm nhập tại chỗ mà gây ra, sau đó nhanh chóng sưng là quá trình chính khí và tà khí giao tranh nên mắt đau, nhiều dử. Sau đây là một số bài Thu*c đơn giản trị bệnh này, bạn đọc có thể tham khảo áp dụng.
  • Đau mắt đỏ còn gọi là viêm kết mạc cấp (nguyên nhân do virut là chủ yếu), có thể xảy ra ở nhiều lứa tuổi, thường hay gặp vào mùa hè. Bệnh lây lan trong cộng đồng, tạo nên dịch viêm kết mạc cấp. Theo y học cổ truyền, đau mắt đỏ gọi là hồng nhãn, hỏa nhãn. Nguyên nhân do cảm nhiễm độc khí lưu hành trên diện rộng hiệp với thấp nhiệt gây nên. Dưới đây là bài Thuốc theo từng thể bệnh.
  • Toxoplasmosis là một thuật ngữ được sử dụng cho bệnh nhiễm ký sinh trùng Toxoplasma. Ký sinh trùng là một thuật ngữ chung cho bất kỳ sinh vật sống nào sinh sống bên trong hoặc trên bề mặt một sinh vật sống khác. Mèo là nguồn chính của nhiễm ký sinh trùng Toxoplasma.
  • Viêm kết mạc, (đau mắt đỏ), là bệnh lý thường gặp của mắt. Bệnh thường dễ lây lan và tạo thành dịch, nếu không được điều trị và phòng ngừa đúng cách.
  • Các loại thú nuôi trong nhà như chó, mèo, chim và các loại bò sát đều có thể gây bệnh hoặc truyền các loại ký sinh qua người. Điều này ít xảy ra và hoàn toàn có thể tránh được nếu chúng ta chăm sóc chúng cẩn thận và đúng cách.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY