Có rất nhiều người thích tự dùng Thuốc một cách vô tội vạ. Có phải là do họ quá bận rộn không thể đi khám bác sĩ hay là do họ quá tự tin rằng họ có kiến thức về Thuốc? Tự dùng Thuốc sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Có rất nhiều người thích tự
dùng Thuốc một cách vô tội vạ.
Có phải là do họ quá bận rộn không thể đi khám bác sĩ hay là do họ quá tự tin
rằng họ có kiến thức về Thuốc? Tự
dùng Thuốc
sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Khi bạn mắc phải những triệu chứng đơn giản như cảm ho, nhức
đầu, tiêu chảy hoặc cơ thể bị nhiễm toan... bạn sẽ làm gì? Hầu hết, ít có ai
chịu đi khám bác sĩ. Có người sử dụng lại những toa Thuốc cũ, có người sử dụng
Thuốc theo kiểu “rỉ tai” từ bạn bè, đồng nghiệp... Thậm chí, một số người lấy
lại những Thuốc cũ đã mua trước đó cho những triệu chứng tương tự mà chẳng màng
kiểm tra hạn dùng. Nên nhớ rằng dù có chung một triệu chứng bệnh nhưng căn
nguyên bệnh lại khác nhau, cho nên dù cho có triệu chứng tương tự nhưng chữa
không đúng gốc thì bệnh vẫn cứ “ăn dầm nằm dề” chứ không hề thuyên giảm.
Thuốc mà người sử dụng thường “tự xử” là các loại Thuốc ngủ.
Tự ý sử dụng Thuốc ngủ vô cùng nguy hiểm vì Thuốc ngủ sử dụng không đúng cách
sẽ làm cho tình trạng mất ngủ càng trở nên “bát nháo” hơn. Do không có thầy
Thuốc hướng dẫn sử dụng ở liều thích hợp và thời gian sử dụng thích hợp nên sử
dụng bừa bãi Thuốc ngủ sẽ dẫn đến tình trạng bị lệ thuộc Thuốc.
Đã có nhiều trường hợp người bệnh tự ý mua Thuốc và dùng
Thuốc sau đó phải nhập viện, nhẹ thì bị kích ứng da, nổi mẩn da, nặng hơn thì
sốt, hôn mê... Nặng hơn nữa thì sẽ bị “đứt bóng”. Cần nên nhớ rằng, mỗi cơ thể
đều khác nhau, không ai giống ai cho dù là những người cùng trong một gia đình.
Thuốc có thể “ăn ý” ở người này nhưng có thể là “kẻ phá bĩnh” ở người khác.
Lời khuyên của thầy Thuốc
Bạn có thể sẽ không thể hình dung hết được những tác hại vô
cùng nghiêm trọng của việc tự dùng Thuốc. Để tránh việc dùng Thuốc, cần phải
xây dụng một lối sống khỏe mạnh để tránh khỏi những chứng bệnh thông thường.
Khi có bệnh, cần tập một thói quen là đi khám bác sĩ để được hướng dẫn dùng
Thuốc. Cũng cần nên giáo dục con cái về tác hại của việc tự ý sử dụng Thuốc, không
uống Thuốc theo kiểu “truyền tai” từ bạn bè.
|
Không hẳn chỉ tác động về mặt sức khỏe và tính mạng, sự tự ý
dùng Thuốc cũng sẽ tác động vào “túi tiền” của bệnh nhân. Bởi vì có một số
bệnh, thực ra chỉ cần dùng những loại Thuốc đơn giản, rẻ tiền nhưng vô cùng
hiệu quả thì bệnh nhân lại nghe theo những lời rỉ tai từ đồng nghiệp bạn bè, đi
tìm mua Thuốc “hàng hiệu”. Điều này thật sự không cần thiết, tương tự như việc
cắt tiết gà thì không cần đến... dao mổ
heo. Hơn nữa,
dùng Thuốc không đúng “hệ” thì càng làm cho bệnh trở nên lâu
lành. Sự tự
dùng Thuốc càng vô cùng nguy hiểm khi người dùng tự mua Thuốc để
điều trị các chứng trầm cảm, lo âu. Khuynh hướng sử dụng Thuốc chống lo âu
trước ngày thi ngày một tăng trong giới sinh viên, học sinh. Nhiều trường hợp
kích động, bạo hành học đường đã xảy ra do học sinh tự
dùng Thuốc chống lo âu.
Tự ý sử dụng Thuốc còn dẫn đến hậu quả là nghiện Thuốc. Tai
hại càng tăng thêm khi người sử dụng Thuốc không hiểu được sự tương tác giữa
Thuốc này với Thuốc kia, sự tương tác giữa dược phẩm với thực phẩm, rượu bia...
Đã có trường hợp một bệnh nhân uống Thuốc aspirin khi bụng đói, hậu quả là xuất
huyết bao tử, do cứu chữa trễ và đã bị Tu vong.
Những dạng Thuốc khác thường được người sử dụng tự ý mua
dùng là các loại kem thoa da và lotion. Đừng nghĩ rằng Thuốc bôi ngoài da là vô
hại bởi vì Thuốc sẽ ngấm qua da và đi vào hệ tuần hoàn máu. Trong các loại kem
thoa da và lotion có chứa rất nhiều hóa chất vốn là “bạn” ở da người này nhưng
lại là “thù” ở da người khác.
Trách nhiệm cũng phải
có từ các nhà Thuốc. Nhà Thuốc cần phải có dược sĩ túc trực để tư vấn cho bệnh
nhân về những loại Thuốc không cần có toa bác sĩ. Riêng các loại Thuốc bắt buộc
kê toa, nhà Thuốc cũng phải có cái “dũng” để mà từ chối bán cho khách hàng một
khi khách hàng có yêu cầu. Điều này nghe có vẻ khó ở hoàn cảnh dẫm chân lên
nhau trong hoạt động hành nghề y dược ở Việt Nam. Tuy nhiên, nếu hiểu mạng người
là trên hết thì điều này cũng trở thành... chuyện nhỏ.
DS. NGUYỄN BÁ HUY CƯỜNG
(ĐH Murdoch- Úc)