Trang Sohu đưa tin, vào ngày 8/6 vừa qua, một đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh một đứa bé 5 tháng tuổi ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) mếu máo khi được ông bố bế trên tay đã được cộng đồng mạng lan truyền rộng rãi. Theo đó, nội dung video là ông bố bận việc đi công tác xa, sau 1 tháng quay về nhà bế đứa con 5 tháng tuổi trên tay âu yếm.
Điều đáng nói, trong đoạn video này, đứa trẻ 5 tháng tuổi không như những đứa trẻ khác, đứa bé vừa mếu máo vừa lấy bàn tay bé nhỏ chạm vào mặt bố mình như thế dò xem đây có phải là người bố thân yêu của mình không. Một lúc sau, đứa bé dường như nhận ra đây thực sự là bố liền khóc òa lên, vùi đầu vào vai bố khóc to hơn.
Một vài phút sau, đứa trẻ lại ngẩng đầu lên vài lần, như thể muốn nói: “Đây có thực sự là bố của con không?” rồi lại tiếp tục ôm bố. Người mẹ đứng kế bên chứng kiến cảnh tượng “dở khóc dở cười” này mà nói không nên lời. Đứa bé khóc to giống như muốn mách với bố rằng, khi không có bố ở nhà mẹ đã mắng con như thế nào.
Theo các chuyên gia, những đứa trẻ khi lên 3 tháng tuổi sẽ có ấn tượng sơ bộ về người mẹ và người cha của mình. Đó là tín hiệu “nhận biết” ở trẻ sơ sinh. Vậy tại sao đứa bé trên lại lấy tay sờ mặt bố mình?
Câu trả lời là ở độ 5 tháng tuổi, đứa trẻ bắt đầu hình thành khả năng sợ người lạ và trí nhớ của chúng cũng chỉ ngắn hạn. Đối với người bố đi công tác 1 tháng mới về, nên việc chúng có thể quên mất gương mặt của bố cũng là điều dễ hiểu. Với em bé này, để xác định đó có phải là bố mình hay không, bé đã tự lấy tay mò mẫm để hình thành sự quen thuộc vốn có sẵn trong tiềm thức.
Hình ảnh của đứa bé khiến cư dân mạng vô cùng thích thú vì quá đáng yêu.
Trên thực tế, trong quá trình trưởng thành của trẻ, xét từ góc độ phát triển về thể chất lẫn tinh thần, bố mẹ nên đồng hành cùng con trong mọi hoàn cảnh. Bởi lẽ, ở độ tuổi này, đứa trẻ rất cần bố mẹ bên cạnh, mặc dù có những đứa trẻ không thể hiện chính xác sự gần gũi của mình đối với bố mẹ nhưng gắn bó lâu dài, chúng sẽ quen với hình ảnh thân thuộc của bố mẹ, từ đây tình cảm giữa con cái và bố mẹ cũng trở nên thân thiết hơn.
Sau tất cả, bố mẹ nên tranh thủ bầu bạn và song hành cùng con trên bước đường trưởng thành càng nhiều càng tốt trước khi con lên 7 tuổi. Bởi vì khi qua tuổi này, chúng bắt đầu hình thành tính cách độc lập và thậm chí nhiều đứa trẻ không phải lúc nào cũng muốn ở gần bố mẹ.
(Nguồn: Sohu)