Ngày 21/5, bác sĩ Thái Văn Bình, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi T.H.Đ. (5 tuổi, ở xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bị bỏng nặng do nhiệt lửa.
“Bệnh nhi được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng, da niêm mạc kém hồng, phần thân chi và phần mặt, cổ, vai, ngực bị dộp phỏng nước, trợt da. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị bỏng nhiệt lửa, diện tích khoảng 40%, bỏng sâu độ 3 kèm theo hoại tử”, bác sỹ Bình cho thông tin.
Theo người nhà cháu Đ., do không chú ý nên đã để con chơi với bật lửa. Khi cháu Đ. nghịch bật lửa đã khiến lửa cháy bén vào quần áo, gây bỏng nặng. Phát hiện sự việc gia đình đưa nước dội và tức tốc đưa cháu Đ. đến bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành sơ cứu ban đầu. Do bị bỏng quá nặng, sau đó cháu Đ. được chuyển vào khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.
Theo TS.BS. Thái Văn Bình, nếu bệnh nhi không được cấp cứu, phẫu thuật kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Được sự đồng thuận với gia đình, y, bác sĩ đã cắt lọc phần hoại tử và tiến hành ghép da tự thân cho bệnh nhân.
Sau khi được ghép da lần thứ nhất, cháu Đ. được theo dõi, chăm sóc đặc biệt. Mỗi tuần, bệnh nhi được tiến hành ghép da tự thân một lần.
Chiều nay (21/5) sẽ có thêm 2 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 188 - nhân viên công ty TNHH Trường Sinh từng điều trị ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Đây là người phụ nữ tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 16/4. Người thứ 2 là bệnh nhân 261, ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, Hà Nội.
Theo tổ chức y tế thế giới WHO, tỷ lệ người mắc bệnh ung thư vú trên thế giới ngày càng tăng cao, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Ở Việt Nam ung thư vú đứng hàng đầu về tỷ lệ mắc và hàng thứ 3 về tỷ lệ Tu vong ở nữ giới.
Ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng, bệnh nhân đến với dấu hiệu đau vùng thượng vị một cách mơ hồ, đau có thể lan ra sau lưng kèm theo bệnh nhân có thể cảm thấy mệt mỏi, chán ăn và cảm giác nóng rát.
Bé gái 4 tháng tuổi sau khi uống Thu*c 2 ngày đã không đi ngoài nhưng xuất hiện tình trạng li bì, ngủ nhiều hơn bình thường. Đến tối 15/5/2020 trẻ xuất hiện tình trạng co giật toàn thân, mắt trợn ngược, sùi bọt mép, tay co quắp, chân duỗi cứng. Lúc này gia đình mới đưa cháu vào Trung tâm y tế địa phương.
Cà phê, trà, bia, hải sản, khoai tây chiên, kem, nước trái cây, món ăn cay... những thực phẩm ngon miệng được nhiều người mê mẩn nhưng không ngờ lại có thể gây nên những bất lợi cho hệ hô hấp, 'phá hoại' phổi.
Chủ đề liên quan:
5 tuổi bé trai bệnh nhi bệnh viện sản nhi nghệ an bị bỏng bị bỏng nặng bỏng nặng bỏng toàn thân cứu sống được cứu sống ghép da nghịch bật lửa toàn thân yên thành