Khoa học hôm nay

Gia tăng nắng nóng, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội đạt 38 độ C

(HNMO) - Từ ngày mai (17-5), Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc, miền Trung gia tăng cường độ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội đạt 38 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 23-5.

(hnmo) - từ ngày mai (17-5), hà nội và các tỉnh, thành phố miền bắc, miền trung gia tăng cường độ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất tại hà nội đạt 38 độ c. đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 23-5.

Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ cho biết, trưa và chiều nay (16-5), nhiều nơi trên địa bàn thành phố hà nội đã xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao hơn 35 độ c. dự báo, đêm nay và sáng mai (17-5), thành phố hà nội không mưa, thời tiết mát, nhiệt độ phổ biến 24-26 độ c. từ khoảng 11h-17h ngày mai, hà nội nắng nóng diện rộng; gió nam đến tây nam cấp 2-3; nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm và phía tây thành phố 36-38 độ c, phía bắc và phía nam 35-37 độ c. nhiều khả năng ngày 18-5 là đỉnh điểm của đợt nắng nóng này và nhiệt độ cao nhất toàn thành phố hà nội đạt mức 36-38 độ c.

Ngoài nắng nóng, chỉ số tia cực tím (uv) tại hà nội trong ngày 17 và 18-5 đều ở mức 9-10, ngưỡng gây hại rất cao đối với sức khỏe người dân, nhất là bộ phận da và mắt nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài. bên cạnh đó, độ ẩm không khí những ngày tới tại hà nội luôn ở mức rất thấp, tạo nguy cơ rất cao về hỏa hoạn trong khu dân cư và cháy rừng. người dân thủ đô, nhất là những người làm việc ngoài trời và cơ quan chức năng đặc biệt lưu ý biện pháp bảo vệ sức khỏe và phòng cháy, chữa cháy trong những ngày nắng nóng.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17 và 18-5, các tỉnh, thành phố còn lại thuộc miền bắc tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ c, có nơi cao hơn 38 độ c, độ ẩm không khí ở mức 45-55%. các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ c, có nơi cao hơn 39 độ c; độ ẩm không khí ở mức 40-50%.

Cơ quan trên cảnh báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên có khả năng kéo dài tới ngày 23-5. còn tại các tỉnh, thành phố miền bắc có khả năng dịu nhiệt trong ngày 19-5 và gia tăng trở lại từ ngày 20 đến 23-5.

Mạng Y Tế
Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/1064401/gia-tang-nang-nong-nhiet-do-cao-nhat-tai-ha-noi-dat-38-do-c)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY