Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Giải thoát cụ bà khỏi khối u che nửa mặt

Hà Nội-Bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương vừa phẫu thuật thành công loại bỏ khối u nặng 1,5 kg trên mặt cụ bà 72 tuổi, được Thủ tướng gửi thư khen.

Ngày 15/9, bác sĩ lại bình nguyên, phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình hàm mặt, cho biết đây là ca bệnh phức tạp. khối u nặng khoảng 1,5 kg, che hết nửa gương mặt bên phải bệnh nhân.

Bác sĩ ba bệnh viện gồm hữu nghị việt đức, mắt trung ương, răng hàm mặt trung ương phối hợp hội chẩn ca bệnh hôm 7/9. họ kết luận bà bị u xơ thần kinh thái dương đỉnh bẩm sinh, gồm u xơ thần kinh ở mang tai, vùng đỉnh và trán. khối u này có đặc tính gây chảy máu nhiều, khó cầm máu khi phẫu thuật. dưới đáy u là một mảng sọ bị khuyết, thoát vị màng não, dịch não tủy bất thường, phình động mạch cảnh trong.

"khi mổ, khối u có nguy cơ chảy máu nhiều, chúng tôi nghĩ đến giảm cấp máu cho khối u bằng nhiều biện pháp và băng ép để cầm máu. song, việc băng ép khó thực hiện vì ở dưới là sọ não, nếu ép mạnh quá sẽ làm thay đổi áp lực dịch não tủy, nội sọ, ảnh hưởng tới gây mê người bệnh", bác sĩ nguyên nói.

Cụ bà còn có bệnh nền tăng huyết áp, thể trạng suy kiệt. Hoàn cảnh của bà khó khăn, mồ côi từ nhỏ, không thể điều trị từ sớm, bệnh ngày càng nặng. Tất cả yếu tố nói trên khiến ca phẫu thuật thêm phần khó khăn.

Bác sĩ phẫu thuật cắt u cho cụ bà hôm 14/9. Ảnh: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương

Phương án điều trị được các bác sĩ thống nhất là cắt u, tạo hình che phủ ở mặt, kinh phí do bệnh viện hỗ trợ toàn bộ. người bệnh được làm tắc mạch máu nuôi khối u nhằm phẫu thuật thuận lợi hơn. ca mổ kéo dài 5 tiếng, kết thúc vào chiều 14/9. đến nay, bệnh nhân tỉnh táo, được rút ống nội khí quản, tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Bác sĩ nguyên cho biết khối u nặng được loại bỏ giúp giảm tác động đến vùng cột sống - cổ, người bệnh sẽ cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm, cải thiện chất lượng cuộc sống và thẩm mỹ bên ngoài. sau 3-6 tháng, bệnh nhân có thể tiếp tục phẫu thuật ghép vùng sọ não bị khuyết, cải thiện vùng mắt bên phải.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 14/9 gửi thư khen ê kíp Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương đã mổ thành công ca này. Thủ tướng đánh giá ca mổ thành công thể hiện trình độ chuyên môn y bác sĩ có tay nghề giỏi, tinh thần trách nhiệm, làm theo "mệnh lệnh của trái tim" dành cho người bệnh, đồng thời khẳng định khả năng làm chủ công nghệ, sự phối hợp nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả và y đức của đội ngũ y tế ba bệnh viện.

Chi Lê

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/giai-thoat-cu-ba-khoi-khoi-u-che-nua-mat-4511735.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY