Đại tá, PGS, TS Diêm Đăng Thanh (ngoài cùng, bên phải) khám bệnh cho bệnh nhân điều trị tại Khoa Nội tiêu hóa. |
Ngay sau hội nghị khoa học lần thứ 24 (tháng 10-2018), Đại tá Diêm Đăng Thanh hội ý thống nhất trong chỉ huy, triển khai đề tài khoa học: Điều trị sỏi ống mật chủ bằng kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng và đề tài điều trị vỡ giãn tĩnh mạch thực quản do xơ gan bằng vòng thắt cao su qua nội soi vào công tác chẩn đoán, cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Đáng chú ý, từ đầu năm 2013 đến nay, Bệnh viện Quân y 110 đã có hơn 100 đề tài khoa học cấp cơ sở và cấp bộ (trong đó Đại tá Diêm Đăng Thanh có 21 đề tài).
Nhìn vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của bệnh viện hiện nay, như: Trung bình mỗi ngày khám và điều trị từ 900 đến 1.000 lượt người; có ngày cao điểm lên tới 1.300 người bảo đảm an toàn tuyệt đối; điều trị được nhiều ca bệnh nặng; tỷ lệ điều trị khỏi bệnh đạt 75,8%... ít ai nghĩ rằng có thời điểm tháng 9-2011, bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn nhất là cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, phương tiện kỹ thuật hạn chế, lạc hậu, thu dung quá tải... Đời sống của cán bộ, nhân viên bệnh viện gặp nhiều khó khăn, cá biệt một số cán bộ có tay nghề và kinh nghiệm xuất hiện tư tưởng thiếu an tâm công tác.
Trước thực trạng đó, đồng chí Diêm Đăng Thanh cùng tập thể bệnh viện hướng vào thực hiện tốt phương châm: “Sáng tạo, phong cách, đổi mới, đi trước và hiệu quả”; thực hiện tốt “Một tập trung, bốn vấn đề cấp bách”. Một tập trung: Khơi dậy và phát huy truyền thống của bệnh viện, nêu cao tinh thần vượt khó, sáng tạo, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, nhân viên. Bốn vấn đề cấp bách: Quan tâm giáo dục nâng cao phẩm chất, đạo đức, tinh thần trách nhiệm phục vụ người bệnh; cải cách thủ tục hành chính; phát triển nguồn lực chất lượng cao; củng cố cơ sở hạ tầng và đầu tư lắp đặt các trang thiết bị hiện đại.
Đại tá Diêm Đăng Thanh cùng tập thể Ban giám đốc, các khoa, ban trong bệnh viện triển khai cho đội ngũ cán bộ, nhân viên đăng ký phấn đấu nêu cao tinh thần tự học, cầu tiến, chủ động nâng cao ý đức, bồi dưỡng, rèn luyện y thuật. Bệnh viện chuyển vị trí khu vực khám bệnh đến vị trí mới, trung tâm, phù hợp với quy cách hiện đại, chính quy; rút ngắn thời gian khám bệnh, trả kết quả. Đảng ủy, chỉ huy bệnh viện đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao...
Từ năm 2013 đến nay, Bệnh viện Quân y 110 đã có sự trưởng thành mạnh mẽ về chuyên môn, nghiên cứu khoa học và chăm sóc bệnh nhân. Bệnh viện hiện có 60% bác sĩ trình độ tiến sĩ, chuyên khoa 2, chuyên khoa 1, thạc sĩ. Cảnh quan, môi trường bệnh viện ngày càng được chỉnh trang xanh, sạch, đẹp, thoáng mát; trang thiết bị y tế được đổi mới, hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, phục vụ và cứu chữa người bệnh; đời sống cán bộ, nhân viên ổn định và có bước cải thiện, phấn khởi yên tâm gắn bó với nhiệm vụ.
Với thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển, Bệnh viện Quân y 110 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (2015); năm 2013 và 2014 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng cờ thưởng thi đua. Đại tá, PGS, TS Diêm Đăng Thanh, Giám đốc bệnh viện được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc (2015), Chiến sĩ thi đua toàn quân (2010 và 2014); được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen (2017).
Chủ đề liên quan:
bệnh viện đốc bệnh viện giám đốc giám đốc bệnh viện nCoV Sức khỏe toàn dân sức khỏe việt nam Viêm phổi cấp virus corona