Kinh tế xã hội hôm nay

Giữ bình an cho mình trong đại dịch Covid-19

(MangYTe) - Đợt dịch Covid-19 thứ hai tái diễn đã gần 3 tuần nay và được đánh giá là nguy hiểm, phức tạp khi xuất hiện các chùm ca bệnh tại cộng đồng. Thậm chí trong một gia đình có nhiều người mắc và đặc biệt đến chiều 16/8 đã có đến 24 ca Tu vong liên quan đến Covid-19. Không chỉ vậy, hiện có nhiều ca mắc thứ phát trong cộng đồng và có xu hướng lan rộng ra nhiều tỉnh, TP, trong đó có Hà Nội.

Một nhà hàng trên đường Văn Cao, Hà Nội thông báo tạm nghỉ ít ngày trong dịch Covid-19. Ảnh: Duy Khánh

Nhận định cuộc chiến chống dịch Covid-19 của Việt Nam đã bắt đầu ở thời kỳ cao điểm trong làn sóng lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, Nhân dân tiếp tục bình tĩnh nhưng phải thực hiện kịp thời các biện pháp phòng chống dịch. Thủ tướng nhấn mạnh đến tinh thần "chống dịch như chống giặc", trong đó nêu bật vai trò của người dân khi ví "mỗi gia đình, thôn bản, xóm làng là một "pháo đài", mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch".

Ngay thời điểm này, công tác ngăn chặn dịch cần được các ngành chức năng, mà nòng cốt là lực lượng y tế tập trung ở mức cao nhất. Bên cạnh việc xử lý triệt để ổ dịch, việc quyết liệt tập trung truy vết, xét nghiệm nhanh để phát hiện ca bệnh mới, từ đó khoanh vùng dập dịch, không để dịch lây lan ra diện rộng là vô cùng cần thiết. Các địa phương cũng đang thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong đó, TP Hải Dương là địa phương rất quyết liệt khi nâng cao "cấp độ" cách ly xã hội toàn TP, bao gồm: Nhà cách ly với nhà, khu phố cách ly với khu phố, phường/xã cách ly với phường/xã. Hải Dương yêu cầu tất cả người dân không được ra khỏi TP, trừ các trường hợp thật sự cần thiết và được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Ngoài ra, TP cũng đóng cửa toàn bộ các cửa hàng ăn uống, kể cả dịch vụ giao hàng tận nhà, các dịch vụ làm đẹp, cắt tóc, gội đầu và những dịch vụ khác có nguy cơ lây nhiễm cao.

Tại Hà Nội, cuối tuần qua, UBND TP đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, không lơ là, chủ quan, bảo đảm kiểm soát hiệu quả, không để dịch lây lan ra diện rộng. UBND TP Hà Nội chỉ đạo tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người tại nơi công cộng và các sự kiện chưa cần thiết; hạn chế tập trung đông người trong việc hiếu, hỷ; dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường; không để quán nước vỉa hè hoạt động…

Phòng, chống dịch không chỉ là việc đeo khẩu trang, mỗi người dân hãy thực hiện theo khuyến cáo của ngành chức năng, hạn chế tụ tập, thực hiện tốt về giữ khoảng cách với người xung quanh, không có việc cần thiết không nên ra khỏi nhà. Hay như việc cài đặt các ứng dụng công nghệ thông tin là điều rất nên làm. Dù chỉ là những thao tác rất đơn giản, không mất nhiều thời gian nhưng lại có hiệu quả đối với việc kiểm soát dịch bệnh. Mỗi người giữ bình an cho mình, cũng là giữ cho gia đình và cộng đồng.

Trong đợt chống dịch Covid-19 từ đầu năm tới nay, mỗi người đều nhắc nhau: “Chống dịch như chống giặc”. Cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nếu mỗi người dân nâng cao ý thức cộng đồng, luôn đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là, cùng chung tay thực hiện các biện pháp đẩy lùi “giặc Covid-19” thì qua đợt cao điểm này để chúng ta sẽ lại thêm một lần nữa chiến thắng!

Mạng Y Tế
Nguồn: Kinh tế đô thị (http://kinhtedothi.vn/giu-binh-an-cho-minh-trong-dai-dich-covid-19-393419.html)

Tin cùng nội dung

  • Mangyte -Toàn bộ các hộ dân tổ 14 cụm 3 Tứ Liên - Tây Hồ Hà Nội lâm vào tình cảnh mất nước sạch hơn 1 tháng nay. Một số gia đình đã phải sơ tán đến nhà người thân, còn lại, những hộ dân tại đây san sẻ nhau nước giếng vàng khè của một hộ gia đình trong khu.
  • Tại các điểm quán giải khát vỉa hè, hàng loạt các loại nước giải khát tự chế, tự gắn mác đủ hương vị, màu sắc được bán tràn lan với giá cực... rẻ.
  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY