Khoa học hôm nay

Hà mã bất ngờ biến thành người hùng, cứu linh dương khỏi nanh vuốt của bầy chó hoang

Khi chứng kiến cảnh linh dương bị bầy chó hoang châu Phi rượt đuổi, hà mã đã có một hành động đầy bất ngờ và khó hiểu…

Đoạn clip về khoảnh khắc thiên nhiên ấn tượng được một du khách ghi lại tại khu bảo tồn thiên nhiên mala mala (nam phi), cho thấy một con linh dương bụi rậm bị đàn chó hoang châu phi bao vây và rượt đuổi.

Con linh dương xấu số đã vùng vẫy để cố gắng thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của những kẻ săn mồi nhưng bất thành.

Toàn bộ màn săn mồi của bầy chó hoang châu phi diễn ra trước sự chứng kiến của một con hà mã ở đầm lầy gần đó. dường như cảm thấy bị làm phiền bởi bầy chó hoang, con hà mã bất ngờ lao đến xua đuổi khiến bầy chó hoang hoảng sợ bỏ chạy.

Ảnh cắt từ clip.

Ảnh cắt từ clip.

Con linh dương nhân cơ hội này lập tức nhảy xuống đầm lầy để lẩn trốn.

Hà mã sau đó tiếp tục xua đuổi bầy chó hoang châu phi ra xa đầm lầy. lúc này, nhiều người chứng kiến tưởng rằng hà mã đã trở thành "anh hùng ra tay nghĩa hiệp" khi chứng kiến kẻ yếu bị săn đuổi.

Vào thời điểm tưởng chừng như linh dương đã được hà mã bảo vệ an toàn dưới đầm lầy, tình huống bất ngờ đã xảy ra.

Theo đó, sau khi xua đuổi bầy chó hoang châu Phi, hà mã đã bất ngờ lao đến tấn công linh dương. Sau màn quăng quật đầy tàn bạo của hà mã, con linh dương xấu số đã không có bất kỳ cơ hội nào để gượng dậy.

Hà mã sau đó đã vứt xác linh dương lên bờ. bây giờ, bầy chó hoang châu phi đã không còn phải tốn quá nhiều công sức để lôi xác linh dương đi và bắt đầu thưởng thức bữa ăn.

Về phần hà mã, con vật đã quay lưng đi một cách đầy lạnh lùng sau màn tra tấn linh dương tàn bạo.

Tình huống xử lý trái ngược của hà mã đã khiến nhiều người chứng kiến phải sốc. Từ vai "người hùng" và vị cứu tinh của linh dương, cuối cùng chính con hà mã này lại ra tay khiến linh dương phải bỏ mạng.

Nhiều chuyên gia động vật cho rằng con hà mã trong tình huống này chỉ muốn bảo vệ đầm lầy mà nó đang chiếm giữ, chứ không hề có ý định cứu mạng linh dương khỏi bầy chó hoang châu Phi.

Hà mã là một trong những loài động vật có vú sống trên cạn lớn nhất thế giới. Những cá thể hà mã trưởng thành có thể nặng từ 1,5 đến 3 tấn, cơ thể dài từ 3,5 đến 4m và cao từ 1,5 đến 1,7m. Hà mã cái trưởng thành thường nhẹ hơn con đực từ 200 đến 300kg.

Dù ăn thực vật, đôi khi hà mã cũng ăn thịt để bổ sung chất sắt có trong máu của động vật.

Mặc dù có bề ngoài nặng nề và ục ịch, hà mã lại là loài động vật đáng sợ nhất trên thảo nguyên châu Phi.

Hà mã là một loài động vật hung hăng, có tính lãnh thổ rất cao và nguy hiểm cho con người, nhất là với những ai vô tình đi nhầm vào lãnh thổ của chúng. Dù có thân hình nặng nề, hà mã vẫn có thể chạy được với tốc độ 30km/h trong một quãng đường ngắn, đủ sức để đuổi kịp những ai xâm phạm vào lãnh thổ của chúng.

Trung bình mỗi năm hà mã gây ra cái chết cho khoảng 500 người tính riêng tại châu Phi, khu vực có số lượng hà mã hoang dã đông nhất. Hà mã là loài động vật gây ra cái chết cho con người nhiều nhất thế giới, hơn cả các loài rắn độc, cá mập, báo hay sư tử...

Dù không có thiên địch ngoài tự nhiên, số lượng hà mã vẫn đang giảm sút do môi trường sống bị thay đổi và sự nóng lên của địa cầu. Hà mã đang nằm trong danh sách những loài động vật sắp nguy cấp cần được bảo tồn. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế ước tính hiện còn khoảng 125 ngàn đến 150 ngàn cá thể hà mã ngoài tự nhiên.

- Video: Hành động không thể ngờ của hà mã với linh dương đang bị chó hoang săn đuổi. Nguồn: Kruger.


Theo Dân trí

Link bài gốc Lấy link

https://dantri.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hanh-dong-khong-the-ngo-cua-ha-ma-voi-linh-duong-dang-bi-cho-hoang-san-duoi-20240202160754905.htm

Theo Dân trí

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ha-ma-bat-ngo-bien-thanh-nguoi-hung-cuu-linh-duong-khoi-nanh-vuot-cua-bay-cho-hoang/20240610123758581)

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em dễ bị động vật cắn, húc nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY