Mẹo vặt về sức khỏe hôm nay

Hà Nội: Bé sơ sinh chào đời với cân nặng gần 6kg

Các bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) vừa thực hiện thành công ca mổ đẻ đặc biệt khi bé sơ sinh mới chào đời đã nặng gần 6kg.

các bác sĩ tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương (hà nội) vừa thực hiện thành công ca mổ đẻ đặc biệt khi bé sơ sinh mới chào đời đã nặng gần 6kg.

Cụ thể, khoảng 11h30 ngày 22/12, sản phụ vũ thị bích t. (40 tuổi, trú tại đông anh, hà nội) có dấu hiệu đau bụng, chuyển dạ khi thai nhi ở vào tuần thứ 40. chị được đưa tới khoa ngoại sản, bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim chung để thăm khám.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm và thăm dò chức năng, bác sĩ chỉ định nhanh chóng đưa sản phụ vào phòng sinh mổ. ca sinh mổ được thực hiện thành công, bé trai chào đời vào 13h30 cùng ngay với cân nặng lên tới 5,75kg, khỏe mạnh, khóc tốt và đã được chuyển lên khoa nhi của bệnh viện để theo dõi. trong khi đó, sức khỏe người mẹ ổn định, cơn co hồi tử cung tốt và đang được tiếp tục theo dõi tại khoa ngoại sản.

Hà Nội: Bé sơ sinh chào đời với cân nặng gần 6kg - Ảnh 1

Hình ảnh bé trai vừa chào đời vào chiều ngày 22/12 với cân nặng 5,75kg. Ảnh: Đ.Thanh/ Vietnamnet

Theo thông tin từ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng khoa Ngoại sản, sản phụ T. hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh khác. Trước đó, sản phụ này từng trải qua 2 lần sinh thường và 1 lần sinh mổ.

Tuy nhiên, do thai nhi có kích thước to, việc co hồi tử cung của người mẹ kém, dễ gây nên tính trạng đờ tử cung, băng huyết đe dọa tính mạng sản phụ. Do đó, kíp đã giải thích rõ với sản phụ cùng gia đình, đồng thời chuẩn bị sẵn tinh thần cắt tử cung để đảm bảo an toàn cho mẹ. Rất may, ca sinh mổ diễ ra thuận lợi, sản phụ không cần cắt tử cung.

"Với những thai nhi lớn như thế này, nguy cơ đái tháo đường thai kỳ là rất lớn. Ngoài ra, em bé cũng có thể gặp tình trạng hạ đường huyết sau sinh rất nguy hiểm. Do đó, sau khi kết thúc ca mổ, chúng tôi phải tiếp tục theo dõi sát em bé, đồng thời theo dõi sự co hồi tử cung của người mẹ, đề phòng chảy máu *m đ*o", bác sĩ Hà cho biết.

Cũng theo bác sĩ hà, trường hợp bé sơ sinh có cân năng lớn như vậy rất hiếm. kích thước của thai nhi to có khả năng gây ra nhiều nguy cơ về sức khỏe cho cả mẹ và bé. vì thế, bác sĩ khuyến cáo các sản phụ nên theo dõi thai nghén định kỳ tại các cơ sở y tế trong thời gian mang thai, chuẩn bị cẩn thận và kỹ càng trước ngày sinh.

Đinh Kim (T/h)

Mạng Y Tế
Nguồn: Đời sống pháp luật (https://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/ha-noi-be-so-sinh-chao-doi-voi-can-nang-gan-6kg-a350284.html)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Cậu bé 12 tuổi vật lộn với bài toán lớp 2 bởi chứng suy tuyến giáp bẩm sinh, chậm phát triển trí tuệ.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Thận ứ nước là một tình trạng bệnh lý bẩm sinh gây ra do sự hẹp hay tắc nghẽn đường dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bàng quang.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Mách mẹ những cách tham chiếu để biết con mình khi 0-12 tháng có thông minh, phát triển não bộ tốt hay không.
  • Trẻ sơ sinh là những sinh linh bé bỏng đáng yêu nhưng cũng là những đối tượng bí ẩn của khoa học. 5 thử nghiệm dưới đây được xem là độc đáo và thú vị lần đầu tiên được thực hiện ở nhóm đối tượng này.
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
  • Dây rốn và bánh nhau thường bị bỏ đi sau khi em bé ra đời. Tuy nhiên, một số cha mẹ quyết định trữ máu cuống rốn vì việc này có thể giúp ích khi trẻ bị bênh hiểm nghèo trong tương lai.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY