Ngày mùng 7 tháng Giêng (tức 31/1/2020), hàng ngàn người đã đến Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) để làm lễ cầu lộc, cầu bình an nhân dịp năm mới.
Tuy nhiên, trước diễn biến của virus corona, những người đến hành hương tại Phủ Tây Hồ đều dùng khẩu trang bịt kín mặt, kể cả khi làm lễ.
Ghi nhận của PV, ngày mùng 7 tháng Giêng (31/1), hàng ngàn người dân và du khách thập phương đã di chuyển về Phủ Tây Hồ để làm lễ, hành hương cầu lộc, cầu bình an đầu năm.
Đây là phong tục truyền thống của người Việt Nam, nên cứ nhằm những ngày đầu tháng Giêng hàng năm, người Việt Nam sẽ chuẩn bị các khay lễ, mâm lễ để dâng lên trước án các đền, chùa để làm lễ.
Tuy nhiên, trước dịch corona đang bùng phát, những người đến hành hương tại Phủ Tây Hồ đã tự ý thức bảo vệ mình.
Anh Nguyễn Văn Bổng (33 tuổi, ở Hoàn Kiếm) cho rằng, việc đeo khẩu trang khi khấn vái không phải là bất kính với bề trên bởi đi lễ là thành tâm, người đi lễ cần biết tự bảo vệ mình trước đại dịch bùng phát.
Chủ đề liên quan:
corona dịch viêm phổi corona hành hương khấn vái phủ Tây Hồ phủ tây hồ hà nội tây hồ virus corona