Kinh tế xã hội hôm nay

Hà Nội ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16: Đường phố vắng, chợ dân sinh đông đúc

Đúng 6h sáng 24/7, quyết định giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội theo tinh thần Chỉ thị 16 chính thức có hiệu lực. Đường phố trung tâm vắng vẻ, nhiều chợ dân sinh vẫn tấp nập mua bán.
Đúng 6h sáng nay, quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính thức có hiệu lực.
Ghi nhận trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, sự vắng vẻ được thấy rõ trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng vắng người và phương tiện qua lại.
Được biết, từ 4h sáng, lực lượng công an các phường quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã có mặt ở nhiều địa điểm thực hiện việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị 16, nhiều người vẫn còn tỏ ra khá ngạc nhiên trước quy định mới được đưa ra vào đêm qua.
Ghi nhận trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, sự vắng vẻ được thấy rõ trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng vắng người và phương tiện qua lại.
Việc Chỉ thị 16 được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho Thủ đô, an toàn và sức khỏe cho nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh đang có diễn biến hết sức phức tạp.
Trên nhiều khu chợ dân sinh ở nội thành, sự náo nhiệt và đông đúc được thể hiện rõ khi nhiều người dân đã dậy từ sớm đi chợ, nhiều người chưa biết có quy định mới được đưa ra.
Tại các khu vực đền, chùa đã được quy định đóng cửa từ lâu, tuy nhiên do hôm nay là ngày Rằm tháng 6 (Âm lịch) nên vẫn có người ghé tới và thực hiện vái vọng từ xa.
Ghi nhận tại trước cửa khu vực chùa Trấn Quốc, lực lượng chức năng đã túc trực trước cửa kêu gọi người dân không qua lại khu vực này, thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị 16.
Tại các khu vực đền, chùa đã được quy định đóng cửa từ lâu, tuy nhiên do hôm nay là ngày Rằm tháng 6 (Âm lịch) nên vẫn có người ghé tới và thực hiện vái vọng từ xa.
Trong 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội, UBND TP Hà Nội yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, Thu*c men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động.
Ghi nhận tại khu chợ dân sinh Yên Thái, khu chợ dài khoảng 150 m tấp nập người qua lại, đúng 6h sáng, lực lượng xung kích và bảo vệ lập hàng rào chắn trước lối ra vào, yêu cầu người dân kiểm tra thân nhiệt, xịt khuẩn và thực hiện đúng quy định đảm bảo an toàn dịch.
Vạch kẻ giãn cách trên lòng đường cho người dân đi chợ giữ khoảng cách với tiểu thương từ các mùa dịch trước tiếp tục phát huy hiệu quả. Trước đó, TP Hà Nội đã chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết, nhân dân không cần thiết tích trữ hàng hóa. Không ra ngoài đường khi không cần thiết trong lúc này vì có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.
Các gian hàng bên trong chợ chủ động chăng dây, làm rào chắn tự giãn cách với khách mua hàng.
Chỉ thị 16 của Thủ tướng cũng yêu cầu dừng các hoạt động vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô, đường thủy: Xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe khách liên tỉnh, hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, vận tải hành khách công cộng vận chuyển hành khách bằng xe mô tô (bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và "xe ôm"); trừ trường hợp: phục vụ công tác phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia.
Ghi nhận vào khoảng 8h30, trên nhiều trục đường lớn lượng xe cộ đổ ra vẫn khá nhiều, chủ yếu là dân công sở tới các cơ quan làm việc.

Theo Dân trí

Mạng Y Tế
Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/ha-noi-ngay-dau-thuc-hien-chi-thi-16-duong-pho-vang-cho-dan-sinh-dong-duc-618720.html)

Tin cùng nội dung

  • Mangyte -Toàn bộ các hộ dân tổ 14 cụm 3 Tứ Liên - Tây Hồ Hà Nội lâm vào tình cảnh mất nước sạch hơn 1 tháng nay. Một số gia đình đã phải sơ tán đến nhà người thân, còn lại, những hộ dân tại đây san sẻ nhau nước giếng vàng khè của một hộ gia đình trong khu.
  • Tại các điểm quán giải khát vỉa hè, hàng loạt các loại nước giải khát tự chế, tự gắn mác đủ hương vị, màu sắc được bán tràn lan với giá cực... rẻ.
  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY