Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Hà Nội: Ô nhiễm không khí, khẩu trang chống bụi mịn đắt khách

Không khí Hà Nội đang trong tình trạng ô nhiễm nặng nề, vì vậy người tiêu dùng đã tìm mua các loại khẩu trang che bụi khi tham gia giao thông, khiến thị trường khẩu trang sôi động.

Phong phú từ bình dân đến cao cấp

Theo số liệu quan trắc của hệ thống trạm quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, từ ngày 13/9/2019, chất lượng không khí của Hà Nội, ở nhiều thời điểm trong ngày, nằm ở mức "kém", trong đó, chủ yếu là ô nhiễm bụi mịn PM 2.5.

Theo ông Mai Trọng Thái - Chi Cục trưởng Chi cục Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội), tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc, ô nhiễm bụi thường tăng cao tập trung vào thời gian mùa đông, đầu xuân và vào những thời điểm chuyển mùa. Đây cũng là hiện tượng thường gặp trong nhiều năm qua.

Từ khi chất lượng không khí “kém”, thành phố đã khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần đeo khẩu trang hợp quy chuẩn. Đối với người già, trẻ em - đối tượng dễ bị tổn thương bởi ô nhiễm không khí nên hạn chế ra đường; trẻ em các trường mầm non hạn chế vận tham gia các hoạt động ngoài trời và dã ngoại.

từ ngày 13/9/2019, chất lượng không khí của Hà Nội, ở nhiều thời điểm trong ngày, nằm ở mức "kém", trong đó, chủ yếu là ô nhiễm bụi mịn PM 2.5

Từ khi thông tin về tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng, thị trường khẩu trang từ cao cấp đến bình dân được quảng cáo có thể chống được bụi mịn trở nên sôi động.

Khảo sát cho thấy, hiện trên thị trường có nhiều loại khẩu trang chống bụi khác nhau. Khẩu trang xiaomi có tính thẩm mỹ cao, thiết kế hiện đại trẻ trung, với giá từ 70.000 đồng/cặp đến khoảng 500.000 đồng chiếc và hầu hết đều có thể chống bụi mịn cỡ PM2.5 cũng thu hút khá đông người tiêu dùng.

Mẫu khẩu trang chống độc 3M, khẩu trang Pitta Mask (Nhật Bản) được người bán quảng cáo là sản phẩm với cấu trúc màng lưới 3D độc đáo, lọc tốt bụi mịn tới PM2.5 và đáp ứng tiêu chuẩn N99, tương đương 99% lượng bụi. Chất liệu vải co giãn tốt, phù hợp với nhiều kích cỡ khuôn mặt và có thể giặt lại vài lần cho tới khi hết độ đàn hồi, không ôm mặt như trước nên thu hút đông đảo người mua. Hiện giá bán sản phẩm trên Lazada là 50.000 đồng/chiếc, trên Sendo 39.000 đồng/chiếc, trên Tiki 69.000 đồng/chiếc

Cùng với các mặt hàng cao cấp thì các loại khẩu trang y tế dùng một lần cũng đắt khách. Được trang bị lớp than hoạt tính lọc bụi, quan trọng hơn cả là giá bán không quá đắt chỉ 2.000 - 2.500 đồng/chiếc, nếu mua cả hộp 50 chiếc có giá từ 50.000 đồng – 55.000 đồng/hộp, khá phù hợp với túi tiền của đa số người tiêu dùng. Chủ cửa hàng Thu*c trên phố Phương Mai cho biết, những ngày gần đây sức tiêu thụ mặt hàng khẩu trang y tế tăng mạnh, trung bình 1 ngày cửa hàng bán được 1-2 hộp khẩu trang y tế (1 hộp có đến 50 chiếc). Bên cạnh việc bán loại khẩu trang y tế giá rẻ, tại các cửa hàng Thu*c còn cung ứng ra thị trường khẩu trang than hoạt tính có van thoáng khí và miếng kẹp bằng thép có lót lớp xốp mềm để tránh gây đau cho sống mũi khi đeo, giá từ 10.000 – 35.000 đồng/chiếc.

Theo các chuyên gia, những loại khẩu trang Pitta Mask, 3M... chỉ có tác dụng ngăn ngừa một phần bụi bẩn. Muốn lọc được tất cả các hạt siêu nhỏ có kích thước đến 0.3μm, vi khuẩn và vi rút... nên sử dụng sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu hoặc sản xuất theo công nghệ châu Âu như Neovision NeoMask, Cambridge Mask, Vogmask... Đây là sản phẩm cao cấp nên giá bán không rẻ. Cụ thể, khẩu trang Neovision NeoMask có giá từ 105.000 - 107.000 đồng/chiếc; khẩu trang chống bụi Beauty Mask 142.000 - 150.000 đồng/chiếc; khẩu trang Vogmask Microfiber giá bán lên đến 750.000- 820.000 đồng/chiếc….

Sẽ lắp đặt 20 trạm quan trắc không khí

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội - ông Vũ Đăng Định cho hay, có nhiều nguyên chính gây ô nhiễm môi trường không khí như: Khí xả thải từ các phương tiện ô tô, xe máy; đun bếp than tổ ong, đốt củi; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng các công trình; đốt rơm rạ, rác; tác động của khí hậu và thời tiết chuyển mùa…. Để cải thiện chất lượng không khí trên địa bàn, thời gian qua, Thành phố đã triển khai nhiều biện pháp như: Tổ chức lắp đặt các trạm quan trắc, xây dựng mạng lưới quan trắc giám sát chất lượng môi trường và kiểm soát nguồn thải gây ô nhiễm môi trường; thay đổi việc thu gom rác thải hàng ngày từ thủ công sang toàn bộ bằng xe quét, hút bụi; xây dựng kế hoạch vận động đến 31/12/2020 không còn hộ sử dụng bếp than tổ ong; triển khai xây dựng nhà máy xử lý bùn, xử lý rác thải bằng công nghệ đốt phát điện; triển khai xử lý rác thải rắn xây dựng từ phá dỡ các tòa nhà bằng công nghệ mới…

Ông Mai Trọng Thái - Chi Cục trưởng Chi cục Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội) (ngoài cùng bên trái) trả lời báo chí tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều ngày 1/10.

Theo ông Mai Trọng Thái, với việc dùng 582 tấn than tổ ong/ngày thì lượng CO2 thải ra bên ngoài không khí trên địa bàn thành phố là rất lớn; cùng với đó, hoạt động đốt rơm rạ khu vực ngoại thành sẽ khiến tầm nhìn bị che mờ. Do đó, Thành phố đã khuyến cáo người dân không sử dụng than tổ ong và đốt rơm rạ trên địa bàn thành phố.

“Hiện Hà Nội đã có 10 trạm quan trắc không khí để theo dõi tình trạng ô nhiễm không khí thường xuyên. Dự kiến đến năm 2020, Hà Nội sẽ lắp đặt 20 trạm quan trắc không khí và 1 trạm quan trắc lưu động”, ông Mai Trọng Thái cho biết thêm.

Cũng theo ông Mai Trọng Thái, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn, đến 3/10 khi thời tiết có mưa và dông thì chất lượng không khí của Hà Nội sẽ dần được cải thiện.

Hiện trên thị trường có rất nhiều loại khẩu trang, để tránh mua phải loại khẩu trang kém chất lượng, gây dị ứng da, người tiêu dùng không nên ham rẻ mua khẩu trang trên các shop online mà nên mua tại các cơ sở y tế, bệnh viện.

Nguyễn Hạnh

Mạng Y Tế
Nguồn: Công thương (https://congthuong.vn/ha-noi-o-nhiem-khong-khi-khau-trang-chong-bui-min-dat-khach-126007.html)

Tin cùng nội dung

  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Một nhóm chuyên gia thuộc ĐH Harvard vừa công bố báo cáo chỉ ra mối liên hệ giữa tình trạng ô nhiễm môi trường với chứng tự kỷ ở trẻ trong giai đoạn mang thai của người mẹ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Không khí bị ô nhiễm là không khí bị giảm chất lượng do nhiều nguyên nhân khác nhau như các loại khí, những giọt chất lỏng hay những phần tử nhỏ lơ lửng trong không khí.
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY