Kinh tế xã hội hôm nay

Hà Nội: Tiêu hủy gần 32.000 tấn lợn mắc dịch tả lợn châu Phi

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, tính đến ngày 30/6, trên cả nước bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 4.528 xã, 486 huyện của 60 tỉnh, thành phố, sang đến ngày đầu tháng 7, đã có 61 tỉnh ghi nhận có dịch. Riêng tại Hà Nội ghi nhận có 24 quận huyện, thị xã có dịch , thành phố đã tiêu hủy 460.613 con lợn, chiếm 24,6% tổng đàn, với trọng lượng gần 32.000 tấn lợn.

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tính đến ngày 30/6, trên cả nước bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 4.528 xã, 486 huyện của 60 tỉnh, thành phố. Tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là 2.820.359 con, với trọng lượng là 163.776 tấn.

Trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong 3 ngày (28-30/6), bệnh dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh tại 549 hộ, cơ sở chăn nuôi thuộc 21 quận, huyện, thị xã; làm mắc bệnh, tiêu hủy 13.890 con lợn với trọng lượng 1.032 tấn. Trong tuần (24-30/6), bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh mới tại 1.475 hộ, cơ sở chăn nuôi, 53 thôn; làm mắc bệnh, tiêu hủy 31.584 con với trọng lượng 2.240 tấn.


Hàng nghìn tấn lợn mắc dịch tả lợn châu Phi đã được tiêu hủy

Đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 26.522 hộ chăn nuôi (chiếm 32,9 % tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi)/2.277 thôn, tổ dân phố/445 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã. Tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 460.613 con, chiếm 24,6 % tổng đàn, với trọng lượng 31.683 tấn.

Tính đến nay, đã có 38 xã, phường thuộc 13 quận, huyện dịch bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh.

Để tiếp tục khống chế và phòng chống dịch, ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, trong thời gian tới ngành nông nghiệp sẽ tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 42/NĐ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành ủy Hà Nội về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Thành phố.

Tập trung rà soát những tồn tại, bất cập, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian qua theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 42/NĐ-CP của Chính phủ.

Xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tổng thể về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; Kế hoạch phải đảm bảo đủ các nguồn lực cần thiết phục vụ phòng, chống dịch bệnh như nhân lực, kinh phí, vật tư, hóa chất… Đồng thời phù hợp với đặc điểm tình hình, tính chất của dịch bệnh, điều kiện thực tế của các vùng, địa phương, đơn vị, đảm bảo khả thi, đúng quy định của pháp luật. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả.

Thành lập, tổ chức các đoàn công tác đến các địa phương, cơ sở đôn đốc, chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Huy động các lực lượng tại chỗ của địa phương, đơn vị (kể cả lực lượng công an, quân đội, dân quân… khi cần thiết) trong công tác phòng, chống, xử lý bệnh dịch.

Phát hiện và xử lý nghiêm theo quy dịnh của pháp luật các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống, xử lý dịch bệnh; các trường hợp trục lợi chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong việc kê khai, trọng lượng tiêu hủy và thanh toán kinh phí hỗ trợ.

Phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các lò giết mổ, buôn bán, kinh doanh, vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trên địa bàn. Tiếp tục duy trì hoạt động các chốt kiểm dịch động vật tại các đầu mối giao thông ra vào Thành phố.

PV

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/ha-noi-tieu-huy-gan-32000-tan-lon-mac-dich-ta-lon-chau-phi-n159855.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY