Chuyện lạ hôm nay

Hầm chống tận thế lưu giữ sách quý ở Na Uy

Hầm chống tận thế thứ hai được mở tại vùng đất hoang băng giá ở Svalbard, Na Uy, nhằm bảo vệ những quyển sách quan trọng nhất thế giới.
Na Uy vừa mở cửa một căn hầm chống tận thế đặc biệt mang tên World Arctic Archive nằm ở Svalbard để cất giữ những cuốn sách quý giá nhất trên thế giới, Sun hôm qua đưa tin.

Những quyển sách quý sẽ được lưu giữ ở dạng kỹ thuật số, cho phép chúng tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt nhất, kể cả chiến tranh hạt nhân. Na Uy, Brazil và Mexico sẽ là những quốc gia đầu tiên lưu giữ bản sao sách quý ở căn hầm này.

Hầm chống tận thế mới này nằm ở cùng khu vực với hầm Global Seed Vault chứa bộ sưu tập hạt giống khổng lồ có thể giúp con người sống sót nếu nguồn cung cấp lương thực bị xóa sạch.

Công nghệ do công ty Piql phát minh ra giúp lưu trữ dữ liệu ở dạng giấy ảnh thay vì ổ cứng hoặc các dạng lưu trữ khác. "Chúng tôi tin chắc có thể lưu trữ dữ liệu bằng công nghệ của mình trong 1.000 năm", Kartrine Loen Thomson, đại diện công ty Piql chia sẻ. Giấy ảnh sẽ được đặt sâu bên trong một khu mỏ đóng băng vĩnh cửu mang tên Mine 3 dưới nhiệt độ ổn định.

Svalbard là nơi đặc biệt an toàn để lưu trữ sách quý. Năm 1920, Na Uy đã ký hiệp ước Svalbard với 42 nước để nơi đây trở thành khu vực phi quân sự. "Chúng tôi tin tưởng sẽ không có vụ tấn công quân sự nào xảy ra ở đây", Pal Berg ở công ty khai thác mỏ SNSK, chia sẻ.

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/ham-chong-tan-the-luu-giu-sach-quy-o-na-uy-3562450.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY