Thẩm mỹ hôm nay

Thẩm mỹ trực tiếp thúc đẩy tâm lý, làm tăng năng suất lao động, nhưng nó còn tham gia nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, vai trò chủ yếu của nó vẫn là làm giàu có cho đời sống tinh thần của con người.. Vai trò của những thước đo thẩm mỹ trong đời sống tinh thần cũng tương tự như vai trò của những thước do đạo đức trong đời sống xã hội.

Hơn 100 hộ dân phải trả lại tiền hỗ trợ Covid-19

115 hộ dân xã Phượng Dực (huyện Phú Xuyên) không đạt tiêu chí nghèo, cận nghèo nên phải trả lại 280 triệu đồng hỗ trợ Covid-19.

Ngày 20/11, ông lê quý đôn, chủ tịch xã phượng dực, cho biết trên địa bàn có 455 hộ nghèo và cận nghèo thuộc diện nhận khó khăn do covid-19; mức mỗi người là 250.000 đồng, liên tiếp trong ba tháng.

Tuy nhiên, đợt thanh tra của bộ lao động thương binh và xã hội hồi tháng 8 phát hiện ở xã phương dực có 115 gia đình không đủ tiêu chuẩn hộ nghèo và cận nghèo. đến nay chính quyền đã vận động 56 hộ hơn 126 triệu đồng; còn 59 hộ với số tiền phải thu hồi 154 triệu.

Thôn xuân la ở xã phương dực có tổng cộng 183 hộ nghèo và cận nghèo được thụ hưởng chính sách trên; sau thanh tra đã loại khỏi danh sách 21 hộ. ông chu văn nam, một trong những hộ phải hỗ trợ cho biết, tháng trước vợ ông đã mang trả 2.250.000 đồng, lý do là đi họp, cán bộ thôn bảo trả lại do không đủ tiêu chí.

Gia đình ông Nam được xét duyệt hộ nghèo từ năm 2016. Năm đó ông bị bệnh đi mổ, mỗi tháng đều tái khám ở bệnh viện huyện. Tôi không có nghề nghiệp, thi thoảng đi hát chầu văn kiếm vài trăm nghìn đồng. Vợ thu mua đồng nát, kiếm vài chục nghìn đồng mỗi ngày, ông nói và cho hay lúc đó đã trình bày với cán bộ thôn, xin vào danh sách hộ nghèo để mỗi tháng bớt được vài trăm nghìn tiền đi khám. Hai năm sau, gia đình ông từ hộ nghèo chuyển về hộ cận nghèo.

Ông Chu Văn Nam, một trong những hộ phải trả lại tiền hỗ trợ Covid-19 ở xã Phượng Dực. Ảnh: Tất Định

ông chu văn nam, một trong những hộ phải hỗ trợ covid-19 ở xã phượng dực. ảnh: tất định

Phân trần về việc không đủ tiêu chí vào hộ cận nghèo sau khi thanh tra chấm điểm lại, người đàn ông 65 tuổi nói, vợ chồng ông chưa tách khẩu với gia đình con trai. Đồ đạc trong nhà mấy năm qua đều do con sắm sửa, theo nhu cầu cuộc sống. Còn trên thực tế, ông bị bệnh nhiều năm, xin vào danh sách cận nghèo để được hưởng chính sách bảo hiểm y tế. Theo ông Nam, việc thoát nghèo là điều ai cũng mong muốn, song bệnh tật ập đến thì đành phải chịu.

Ông Nguyễn Văn Tướng, Bí thư thôn Xuân La là người lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo tháng 10/2019. Ông nói quy trình lập danh sách ở thôn dựa trên bộ tiêu chí chấm điểm nghèo đa chiều, sau đó thông báo họp dân để bình xét.

Ông Tướng thừa nhận có sai sót trong việc đưa một số hộ gia đình có người bị bệnh vào danh sách hộ cận nghèo. Bí thư thôn lý giải, trong tiêu chí chấm điểm hộ nghèo, cận nghèo không có mục bệnh tật, nhưng khi họp người dân đồng tình đưa vào danh sách. Bởi người mắc bệnh ung thư, chạy thận là trụ cột chính trong gia đình, dù kinh tế đang khá giả, bị bệnh họ thành ra nghèo đột xuất.

Thôn xóm linh động đưa vào để họ được hưởng bảo hiểm, bớt khó khăn khi trong nhà có người ốm đau, bệnh tật. Không có chuyện tôi đưa các hộ vào danh sách này để tư túi, ông Tướng khẳng định.

Ông Phạm Văn Nam, cán bộ phụ trách Lao động Thương binh và Xã hội xã Phượng Dực, lý giải có sự sai sót là do danh sách hộ nghèo, cận nghèo chuyển từ dưới thôn lên để xã xét duyệt. Danh sách này đã lấy ý kiến bình bầu của người dân, xã tin tưởng nên không rà soát lại.

Về việc một số gia đình có nhà ba tầng, đầy đủ tiện nghi vẫn nằm trong danh sách hộ cận nghèo của xã, theo ông Nam, do tiêu chí chấm điểm hộ nghèo, cận nghèo áp dụng từ năm 2016, không quy định rõ nhà kiên cố bao nhiêu tầng. Nếu cứ tính theo bộ tiêu chí này, thì hộ có hai người già, hết tuổi lao động ở nhà nhiều tầng, có tivi, tủ lạnh vẫn được xếp vào hộ cận nghèo.

Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã xác minh 4.263 hộ nghèo và cận nghèo của toàn huyện Phú Xuyên. Kết quả phát hiện 125 hộ không đảm bảo điều kiện thuộc hộ nghèo và 1.894 hộ không đảm bảo thuộc hộ cận nghèo.

Lãnh đạo huyện phú xuyên được yêu cầu làm rõ việc có biểu hiện vụ lợi, cá nhân hay không trong công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để xử lý; chỉ đạo các xã thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền đã chi không đúng quy định.

Tháng 4, Chính phủ triển khai gói an sinh 62.000 tỷ, bốn nhóm được thụ hưởng sớm nhất là người có công với cách mạng, người được bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo; gồm trên 11,8 triệu người với kinh phí gần 11.400 tỷ đồng.

Quá trình chi trả covid-19 ở một số địa phương xảy ra việc hộ nghèo không nhận được tiền, trong khi những hộ khá giả lại nằm trong danh sách hỗ trợ. tại hòa bình, ba lãnh đạo của hai xã bị kỷ luật vì chi trả sai 217 triệu đồng tiền hỗ trợ. tháng chín, 29 người dân ở yên thành (nghệ an) cũng phải trả lại gần 22 triệu đồng do không thuộc diện cận nghèo.

Ở thanh hóa, cán bộ vì bệnh thành tích đã vận động người dân ký vào đơn tự nguyện không nhận hỗ trợ, đưa người nhà cán bộ không đủ điều kiện vào danh sách hộ nghèo. ở quảng trị, người dân phải chi cho cán bộ thôn uống nước.

NguồnVnexpress

Link bàigốc

Mạng Y Tế
Nguồn: Khỏe 365 (http://khoe365.nguoiduatin.vn/hon-100-ho-dan-phai-tra-lai-tien-ho-tro-covid-19-73199.html)

Tin cùng nội dung

  • Theo y học cổ truyền, bệnh lao phổi là phế lao. Nguyên nhân gây bệnh là do chính khí hư, tinh huyết suy tổn để bệnh tà xâm phạm vào phế.
  • Theo y học cổ truyền, viêm bàng quang là bệnh chủ yếu do thấp nhiệt uất ở hạ tiêu, bàng quang gây nên. Vì vậy, việc điều trị chủ yếu là thanh nhiệt, lợi thấp, lợi niệu, thông lâm làm chính.
  • Lao là một bệnh truyền nhiễm do trực khuẩn Mycobacterium. Bệnh thường ở phổi, nhưng cũng có thể ở các tạng phủ khác (lao màng não, lao màng phổi, lao màng bụng, màng tim, lao hạch, lao khớp...).
  • Theo Đông y, hạ khô thảo vị đắng, cay, tính hàn, không độc, có tác dụng thanh can hỏa, tán uất kết, tiêu ứ, sáng mắt.
  • Trước đây người ta thường biết đến mề đay như một căn bệnh chỉ gây khó chịu trong cuộc sống hàng ngày mà không nghĩ rằng đôi khi nó cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
  • Nghiên cứu thuộc trường Đại học McGill ở Montreal, Canada phát hiện một loại phân tử chỉ có ở người và linh trưởng mà một lượng nhỏ phân tử này cũng có thể hỗ trợ điều trị chứng trầm cảm.
  • Khi bị thủy đậu, người bệnh cần được khám, dùng Thuốc và chăm sóc theo đúng hướng dẫn của thầy Thuốc. Bên cạnh đó, có thể áp dụng một số các bài Thuốc Đông y sau có tác dụng hỗ trợ điều trị tốt, giúp người bệnh nhanh khỏi và hồi phục sức khỏe.
  • Cai nghiện Thuốc lá là một quá trình đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, ý chí và quyết tâm của bản thân người nghiện cũng như sự ủng hộ của những người xung quanh. Mặc dù không dễ dàng, nhưng nhiều người đã thành công. Bên cạnh những biện pháp giúp khắc phục các triệu chứng khi cai nghiện Thuốc lá, hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện những dòng sản phẩm hỗ trợ giúp quá trình cai nghiện trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
  • Trí nhớ kém là một trong các triệu chứng điển hình thường gặp ở bệnh nhân tâm thần.
  • Viêm bàng quang, niệu đạo là một bệnh lý rất thường gặp với các triệu chứng sốt, đau tức bụng dưới, táo bón, đái dắt, đái khó, đái buốt, đái đục hoặc có mủ,…
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY